Thương quê mình lắm mẹ ơi

Con đã khóc, hôm nay ngày Mẹ!

Muốn trở về thời con trẻ Mẹ ơi

Trong xanh nắng hạ lưng trời

Mà sao lòng vẫn rối bời nhớ thương!

Con dõi mắt nẻo đường cô quạnh

Vùi nỗi buồn trong ánh hoàng hôn

Gió hè ào ạt từng cơn

Mắt huyền nhỏ lệ chập chờn lối qua!

Mẹ hiền ơi lòng con tan rã

Quê hương ta nghiệt ngã lắm rồi

Biển quê cá chết nổi trôi

Môi trường ô nhiễm lần hồi khổ dân!

Mấy ngày nay in những dấu chân

Ngàn, vạn người xoay vần vì biển

Xót thương cả đất trời hiển hiện

Công lý ở đâu tan biến ơ thờ!

Mẹ tôi ơi người ta vẫn làm ngơ

Ngư dân đói từng giờ lo lắng

Biết đến bao giờ sóng yên biển lặng

Cánh buồm ra khơi đón nắng thanh bình!

Thử hỏi rằng ai giết chúng sinh

Mà ác độc cạn tình đến thế

Thảm hoạ bao trùm lên xứ Nghệ

Càn tới Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên???

Thảm hoạ môi trường từ lũ người điên

Nhóm lợi ích túi đầy tiền nợ máu

Mẹ hỡi dưới kia có thấu

Bao thứ tai ương cào cấu tim người???

Viết dòng này gửi Mẹ, Mẹ ơi

Khi con sống phương trời xa xứ

Nỗi đau nén từng con chữ

Thương lắm quê mình biển rũ màu tang!

Viết trong ngày Mẹ 08.05.2019

Trương Thị Hoa Lài

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang