Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

Nền kinh tế Đức đang phải đối mặt với những áp lực lớn. Tuy nhiên, tình hình thị trường lao động vẫn khá ổn định trong tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 5,3%. Số lượng lao động có đóng phí bảo hiểm xã hội tăng mạnh và nhu cầu về nhân lực mới vẫn cao.

Vào tháng 11.2022, Đức có 2,434 triệu người thất nghiệp. Con số này ít hơn 8.000 so với tháng 10, nhưng nhiều hơn 117.000 so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 5,3%. Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil đánh giá: Điều đó cho thấy các công ty giữ được nhân viên của họ. Vì vậy, nguy cơ người lao động bị mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử.

Tình trạng thiếu nhân công, có tính đến yếu tố áp dụng các biện pháp từ chính sách thị trường lao động và tình trạng mất khả năng lao động ngắn hạn, đã tăng đáng kể lên 27.000 chỗ làm việc không tuyển dụng được nhân công so với tháng trước, sau khi loại bỏ yếu tố ảnh hưởng bởi thời vụ.

Nhiều người trở lại quy chế làm việc hưởng tiền Kug

Từ ngày 01 – 24.11.2022 toàn Liên bang Đức vẫn còn tới 82.000 người làm việc theo quy chế rút bớt thời gian và hưởng tiêu chuẩn tiền Kug. Trước khi bắt đầu áp dụng quy chế làm việc rút bớt thời gian, các công ty phải đệ đơn tới Sở Lao động.

Theo số liệu lưu trữ đến tháng 9.2022của Cơ quan Lao động Liên bang, toàn nước Đức còn 157.000 lao động hưởng tiền Kug, so với tháng trước đã tăng lên gấp đôi.

Lao động đóng bảo hiểm xã hội tăng mạnh

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang, trong tháng trước, toàn nước Đức có tớii 45,89 triệu người lao động thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Con số này nếu loại bỏ yếu tố thời vụ sẽ cao hơn 32.000 người so với tháng 9 và 455.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Loại bỏ yếu tố thời vụ, trong tháng 9, toàn nước Đức có 34,90 triệu lao động có đóng phí bảo hiểm xã hội. Con số này cao hơn 42.000 so với tháng trước và 576.000 so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lao động làm thêm (tức không đóng phí bảo hiểm xã hội), vào tháng 9.2022, toàn nước Đức có khoảng 7,4 triệu người. Con số này cao hơn 157.000 so với cùng tháng năm ngoái. Trong số này, có 4,13 triệu chỉ làm thêm tại một nơi làm việc, và 3,26 triệu người làm thêm công việc phụ.

Nhu cầu cần nhân viên mới vẫn còn cao, nhưng đã thấp đi rõ rệt. Hiện có 823.000 việc làm đã được đăng ký với Sở Lao động, tính ra nhiều hơn cùng kỳ một năm trước tới 5.000 chỗ làm việc, nhưng nếu loại bỏ yếu tố thời vụ thì ít hơn 7.000 chỗ làm việc.

(Xem thêm:

=> Làm việc trong ngày lễ, đặc biệt dịp Tết, Giáng sinh: Phụ cấp, làm việc, nghỉ phép và các vấn đề pháp lý liên quan cần biết).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang