Tháp vô tuyến truyền hình Berlin, một điểm du lịch hấp dẫn nhất; Đừng trách xuân; Tết

THÁP VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH BERLIN, MỘT ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN NHẤT

Nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức được thành lập năm 1949. Ngay từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước, người ta đã dự kiến xây dựng một thiết bị phục vụ việc phát sóng truyền hình cho cả nước. Địa điểm đầu tiên dự kiến ở Müggelbergen nhưng bị khước từ, vì bị cho là quá gần sân bay Schönefeld. Giới lãnh đạo CHDC Đức muốn công trình này được xây dựng ngay trong trung tâm thành phố, vì nó sẽ là biểu tượng cho sự vượt trội và niềm tin chiến thắng của Chủ Nghĩa Xã Hội. Trong các bản thiết kế, phần khối cầu của tháp phải được chiếu ánh sáng màu đỏ và tạo dáng sao cho giống hình vệ tinh Sputnik của Liên Xô, tượng trưng cho sự vượt trội của các nước XHCN về mặt công nghệ.

 

Ngày 4.8.1965 công trình bắt đầu khởi công. Người ta quyết định thực hiện theo phương pháp xây cao dần, khung sắt cao đến đâu, đổ bê tông đến đó. Bộ khung của quả cầu được lắp đặt dưới đất rồi đưa lên độ cao 200 m, một thành tựu tuyệt vời của các kỹ sư CHDC Đức.

Hai thang máy đưa khách lên và xuống chuyển động với vận tốc 6 m/s, tức là một lần lên hoặc xuống hết 40 giây. Đường kính của quả cầu là 32 m, bên trong gồm sáu tầng, nhưng khách tham quan chỉ được phép đến hai tầng, tầng để quan sát thành phố ở độ cao 203,80m và Telecafe ở độ cao 207,80m. Bàn uống cà phê của quán này nằm trên một đĩa quay, quay một vòng 360 độ hết nửa tiếng. Như vậy khi ngồi trên đó người ta có thể phóng tầm mắt ra mọi hướng của thành phố (Trước kia một vòng quay kéo dài một tiếng). Cả khối cầu được bọc cửa sổ bằng kính nặng 4800 tấn. Trên quả cầu là hệ thống ăng - ten dài 118 m, nặng 245 tấn. Đỉnh của ăng - ten có đường kính 1,8m. Gió làm cho đỉnh tháp dao động, nhưng nhờ một con lắc ngược chiều điều khiển, nên biên độ dao động được giữ không vượt quá 80 cm. Con lắc là một thanh kim loại nặng 1,5 tấn được căng giữ bằng ba dây cáp.

 

Từ năm 1997 độ cao tổng cộng của tháp là 368 m (trước kia chỉ có 365m). Người ta kể rằng, độ cao của tháp do Chủ tịch hội đồng nhà nước CHDC Đức hồi đó là Walter Ulbrich ấn định 365 m, để trẻ em dễ nhớ vì nó trùng với số ngày trong một năm. Hệ thống ăng - ten được sưởi ấm bằng điện bảo đảm nó không bị đóng băng trong mùa đông và tránh việc băng đá rơi xuống đất gây tai nạn. Sau 4 năm thi công, công trình hoàn thành vào ngày 3. 10. 1969 và cho khai trương đúng ngày 7.10.1969, kỷ niệm 20 năm ngày quốc khách nước CHDC Đức.

Từ xa người ta đã nhìn thấy tháp vô tuyến và nó là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố. Với độ cao 368m, công trình này là một công trình kiến trúc cao nhất thành phố. Chẳng may ai đó bị lạc ở khu trung tâm thì tháp truyền hình là một điểm mốc để trở lại quảng trường Alexander Platz.

 

Từ trong quả cầu, người ta có thể quan sát được nhiều nơi của thành phố Berlin:

Một trong những điểm hấp dẫn không cần bàn cãi là Quảng trường Potsdamer Platz, nằm giữa Đông và Tây Berlin. Trước đại chiến hai, nơi đây là nơi gặp gỡ của các nghệ sĩ và những nhân vật nổi tiếng của toàn Berlin. Từ 1990 rất nhiều ngôi nhà được xây dựng ở đây và làm cho khách du lịch phải choáng ngợp. Đó là những tòa nhà chọc trời của hãng Daimler – Chrysler, Bahn Tower, Sonny.

Nhà quốc hội Đức là một nơi không thể không kể tên ở Berlin. Từ thời Vương quốc Đức, các đại biểu đã tụ họp về đây để bàn về quốc sách. Từ khi thủ đô CHLB Đức chuyển từ Bonn về Berlin, nơi đây là trụ sở của Chính phủ liên bang. Tòa nhà quốc hội tạo được sự hứng khởi lớn đối với du khách thập phương, thậm chí người ta có thể xem tận mắt, chỗ nào là chỗ Thủ tướng đọc diễn văn, các nhóm nghị sĩ quốc hội của đảng nào ngồi ở đâu.

Quảng trường Alexander Platz là trung tâm điểm của thủ đô Berlin. Tất cả mọi tuyến đường giao thông đều đổ về đây. Người Berlin gọi nó với cái tên thân mật là „Alex“, đặt tên theo Sa hoàng đệ nhất (Alexander der Erste) của nước Nga, nhân dịp ông sang thăm nước Đức. Đó là quà tặng của Đức cho Sa hoàng Nga vì lúc đó quan hệ Đức – Nga rất tốt.

Một trong những dãy phố nổi tiếng nhất Berlin là „Unter den Linden“ (dưới tán cây Bồ đề). Kiến trúc hoành tráng của nó là đặc thù độc nhất vô nhị ở châu Âu, nối dài từ Quảng trường Paris đến Schlossbrücke. Rất nhiều ngôi nhà lịch sử và danh thắng của Berlin nằm trên tuyến đường này. Cái tên „Unter den Linden“ có xuất xứ từ thế kỷ thứ 16. Hồi đó nó chỉ là một con đường để cưỡi ngựa dạo chơi. Trong đại chiến thứ hai, nó bị phá hủy hoàn toàn, nhưng sau chiến tranh được xây dựng lại đẹp hơn xưa.

 

Từ trên tháp, khách du lịch có thể nhìn thấy Dinh phủ thủ tướng, hoàn thiện năm 2001. Ngôi nhà được lắp kính gần như toàn bộ, được coi là một trong những dinh thủ tướng tráng lệ nhất thế giới.

 

Không mấy ai lại chưa một lần nhìn thấy cổng thành Brandenburger Tor, ít nhất là trong vô tuyến truyền hình. Đó là biểu tượng nổi tiếng nhất của thủ đô nước Đức, nằm ngay giữa quảng trường Paris. Cổng thành được xây dựng từ năm 1788 đến 1791. Rất hiếm danh thắng nào gói trọn ý nghĩa lịch sử của Berlin, châu Âu và cả thế giới như cổng thành Brandenburger Tor: Cổng thành là biên giới giữa Đông và Tây Berlin, đồng thời nó là ranh giới giữa hai khối quân sự đối đầu: khối Vác sô vi và khối NATO. Cho đến khi tái thổng nhất, cổng thành là biểu tượng rõ nét nhất của chiến tranh lạnh và ngay sau đó là biểu tượng cho sự kiện tái thống nhất dân tộc Đức 1990.

 

Từ trên cao, khách du lịch còn nhìn thấy lâu đài Bellevue. Đó là nơi ở và làm việc của Tổng thống Đức, gần Tượng đài chiến thắng (Siegessäule), nhà quốc hội, cổng thành Brandenburger Tor. Ngôi nhà được hoàn thiện vào năm 1786, theo nguyện vọng của hoàng đế Friedrich II.

 

Nằm giữa quận Tiergarten là Tượng đài chiến thắng nổi tiếng (Siegessäule), hoàn thiện năm 1873. Hoàng đế Wilhelm thứ nhất và thủ tướng Phổ lúc đó Otto von Bismarck trực tiếp cắt băng khánh thành. Từ mặt đất, người ta có thể leo 285 bậc thang bên trong tháp tượng đài để đến nơi quan sát ở độ cao 51m. Từ đây người ta có thể ngắm toàn bộ Tiergarten rất rõ. Trên đỉnh tượng đài là Nữ thần chiến thắng Victoria bằng thau, cao 8,30m và nặng 35 tấn.

Trong một thời gian ngắn, từ 1863 đến 1871, nước Đức đã liên tiếp ba lần chiến thắng oanh liệt: Thắng Đan Mạch giành lại vùng Schleswig – Holstein, thắng Áo giành quyền bá chủ lãnh thổ Đức và đặc biệt là đánh bại Pháp, một đội quân thiện chiến làm mưa làm gió nhiều thế kỷ ở châu Âu, để thành lập quốc gia Đức. Tượng đài chiến thắng còn là biểu tượng cho lòng tự tôn và ý chí của dân tộc Đức.

 

Sau khi phát xít Đức đầu hàng năm 1945 đồng minh chiếm Berlin, công trình này như một cái gai trong mắt những người lính Pháp. Họ muốn cho nổ tung tượng đài, nhưng các cường quốc đồng minh khác kịp thời ngăn cản. Không thực hiện được ý định nhưng họ tháo toàn bộ khối tượng thần chiến thắng mang về Paris. Sau nhiều năm đàm phán, và khi quan hệ Đức – Pháp không còn căng thẳng nữa, Pháp mới trả lại tượng thần năm 1983 để Berlin phục hồi như lúc mới khánh thành lần đầu. Sự kiện này có công đóng góp rất lớn của thủ tướng Đức Helmut Kohl và tổng thống Pháp Mitterand.

Đây chỉ là một vài danh lam thắng cảnh mà du khách có thể trực tiếp nhìn thấy từ trên quả cầu của Tháp vô tuyến Berlin. Thủ đô Berlin còn rất nhiều chỗ để họ ngạc nhiên, một thành phố du lịch, văn hóa, hiện đại nằm giữa trung tâm châu Âu.

Nguồn FB Tuyên Nguyễn

 

ĐỪNG TRÁCH XUÂN

Mắt chạm mắt mỗi lần như thêm mới

Bỗng rộn lòng như sóng dội bờ mây

Gió ngọt ngào trong ánh nắng mơ say

Ru hồn ta tới chân ngày nắng cuối.

 

Xuân không ngày tháng tình không tuổi

Lăn tăn chi cho nếp nước gợn dòng

Hãy mở lòng tan chảy vào mênh mông

Là của nhau mặn nồng cho tới chín.

 

Cứ hẹn nhau giữ màu hoàng hôn tím

Sẽ ngỡ ngàng mỗi đêm đến mơn man

Thế gian nào chẳng nước dục bụi trong

Đừng trách xuân đau lòng con cuốc cuốc.

 

Xuân hé nụ từ khi mùa đông trước

Xuân miên man, xuân không cuối không cùng

Mỗi lần gặp nhau lá nõn lại ngập ngừng

Cháy thành than rộn lòng mùa xuân mới.

Nguồn: FB Nguyễn Lê

 

TẾT

TẾT đến ba ngày cảm luyến vương

TẾT vào bảy buổi rạng tông đường

TẾT sang viếng Mẹ nồng ân tưởng

TẾT lại thăm Thầy đượm ái thương.

 

TẾT lách Non ngà xinh bản thượng

TẾT luồn đảo ngọc rỡ thôn phường

TẾT đan dệt nghĩa bày trăm hướng

TẾT mãi thanh bình cả bốn phương

Nguồn: FB Nguyễn Xuân Ánh

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang