Sự khiêm nhường; Kỷ niệm em quên; Miệng đời

SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Khi một con sói nhận thấy nó sắp thua trong một trận chiến với một con sói khác, và nó hiểu rằng mình không có cơ hội thắng, nó sẽ có một quyết định bất ngờ: Nó chìa tĩnh mạch cổ của nó về phía đối thủ để đầu hàng, như thể muốn nói: “Tôi thua rồi, chúng ta hãy dừng chuyện này lại”. Nhưng trong chính khoảnh khắc đó, một điều đáng kinh ngạc sẽ xảy ra.

Con sói thắng cuộc, thay vì tung ra đòn quyết định, sẽ dừng lại. Một thế lực cổ xưa đã ngăn nó lại - một luật bất thành văn và mang tính bản năng. Một thứ đã in hằn trong bộ mã di truyền của nó, hoặc có lẽ còn hơn thế, đã thì thầm với nó rằng sự sinh tồn của giống loài còn quan trọng hơn sự hả hê của việc loại bỏ đối thủ.

Thật là một cơ chế tuyệt vời của tự nhiên: Kẻ đầu hàng không phải là kẻ hèn, kẻ ngưng ra tay không phải kẻ vị tha. Chỉ là một sự cân bằng hoàn hảo. Không có ai thắng hay ai thua. Cả hai con sói đường ai nấy đi, và vòng tuần hoàn của cuộc sống tiếp tục diễn ra.

Đó là thứ chúng ta gọi là: SỰ KHIÊM NHƯỜNG.

Nguồn: FB Tâm Lý Học Tội Phạm

 

KỶ NIỆM EM QUÊN



Quay về tìm kỷ niệm một chiều mưa
Thời hai đứa mình mới vừa vui bước
Đến lối xưa cứ ngước nhìn mấy lượt
Nay bến sông sau trước vắng em rồi.

Mấy năm liền mình mỗi đứa một nơi
Lòng anh vẫn nhớ thời vui dưới nắng
Nắm tay nhau em dùng dằng bẽn lẽn
Và bảo anh thầm lặng giữ trong lòng.

Hai đứa nhìn...đôi bóng rớt bến sông
Thấy bọt nước xuôi dòng trôi xa mãi
Đứng ngẩn ngơ... em thở dài quay lại
Rồi nhìn anh nói ngang trái cũng chờ.

Nhưng bây giờ! thương nhớ chỉ là mơ
Em quên hết... tôn thờ hình bóng khác
Bỏ buông anh sống lạc loài phiêu bạt
Ôm đắng cay chua chát ngẩn ngơ sầu.

Em theo chồng anh giấu hết niềm đau
Giọt nước mắt! không màu rơi ướt gối
Nhớ không em cái thời cùng đứng đợi
Bên dòng sông... hai đứa gởi trao tình.

Nguồn: FB Cohoang Tinhbuon
 

MIỆNG ĐỜI

Miệng đời là của thế gian
Bởi không trả phí dễ dàng buông ra
Nhưng tai là của riêng ta
Được quyền chọn lọc lời ra, tiếng vào.

Lời hay - học hỏi, dồi trau
Những gì ác ý đưa vào thinh không
Một lời ở chốn người đông
Chỉ cần đi hết một vòng thành trăm.

Miệng người là thứ oái ăm
Chuyện gì bé xíu cũng dằm ra to
Việc nhà thì sống vô lo
Việc người chăm chỉ tò mò bới, soi.

Tai nghe, miệng nói, mắt coi….
Đúng người thì có thiệt thòi ai đâu
Nhưng lòng có cạn, có sâu
Làm sao biết được người nào thẳng ngay?

Chuyện người - cứ để người hay!
Mặc ai đồn đoán lời đầy tạc xuyên
Mỗi người sống một cách riêng
Không thông cảm, cũng đừng phiền nhau chi.

Miệng đời - hãy phớt lờ đi!
Bởi ta sống chẳng phải vì họ đâu
Kiếp người nào có dài lâu
Nhọc lòng chi mãi những câu miệng đời.

Nguồn: #LêVũPhươngYến

 

Đức Việt Online
 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang