Sao nữ Việt ra ngoài nước sinh con; Nghệ sỹ bị cắt hết show

"Trào lưu" ra nước ngoài sinh con của sao nữ Việt: Hoa hậu Phạm Hương con gần một tuổi mới dám công khai nhưng Maya còn che giấu tài tình hơn

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Sinh con là chuyện vui đáng mừng nhưng vì những lý do cá nhân mà nhiều mỹ nhân Việt cố ý giấu nhẹm đi chuyện này. Thậm chí có người còn ra cả nước ngoài, từ bỏ sự nghiệp để sinh nở bí mật.

Thông thường, chỉ khi con đã cứng cáp, các sao nữ mới bắt đầu tiết lộ. Điểm lại những năm gần đây, ngoài Phạm Hương gây xôn xao cộng đồng mạng thì Giang Hồng Ngọc và Maya cũng khiến dân tình bàng hoàng không kém lúc công bố chuyện sinh con ở Mỹ.

Phạm Hương: Phạm Hương chính thức thừa nhận đã sinh con trai đầu lòng vào hôm 24/12/2019. Lúc này, con trai của cựu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã được 1 tuổi. Tuy nhiên có vẻ như lần công khai này của Phạm Hương lại gây nhiều ý kiến trái chiều khi cô bị chỉ trích nói dối, "ăn cắp" đoạn tiếng Anh của siêu mẫu quốc tế để khoe con,...

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Trước đó, Phạm Hương vướng tin đồn mang thai và sang Mỹ sinh con từ tháng 9/2018 nhưng cô lại lấy lý do trị bệnh để che giấu, thậm chí quản lý của Phạm Hương còn có những lời lẽ gay gắt khi tin đồn lan rộng.

Gặp phản ứng không thiện cảm từ cộng đồng mạng, Phạm Hương giải thích cô chưa muốn công khai niềm vui làm mẹ vì thời điểm mang thai tương đối nhạy cảm. Người đẹp Hải Phòng cũng bày tỏ trên trang cá nhân rằng mong mọi người hãy để cô được sống cuộc sống bình yên, là chính mình và bớt bị soi mói.

Maya: Maya là một trong những sao nữ gây bất ngờ nhất vì chuyện sinh con bí mật. Khi sự nghiệp đang trên lộ trình rộng mở, cô bất ngờ dừng hẳn tất cả và "ở ẩn".

Mãi đến tận sau này khi đã công khai làm một bà mẹ đơn thân được 4 năm, Maya mới tâm sự rằng thời điểm đó cô sang Mỹ một mình, phải tự lo lắng mọi thứ từ lớn đến nhỏ, kể cả trong giai đoạn đi sinh và khi con gái còn đang "đỏ hỏn".

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Điều khiến nhiều người xót xa hơn cho cô là Maya từng bộc bạch đám cưới là điều quá xa xỉ đối với mình. Người đẹp quyết định chấp nhận số phận, không còn mong cầu một danh phận cho mình và con gái nhưng vẫn tạo điều kiện để con được gặp bố và nhận tình cảm từ bố.

Giang Hồng Ngọc: Nữ ca sĩ gợi cảm Giang Hồng Ngọc sinh con trai đầu lòng vào tháng 11/2018 tại Mỹ. Trước đó, không một ai biết hay nhận ra dấu hiệu của một người mang thai ở cô. Nữ ca sĩ vẫn đi diễn và khéo léo che vóc dáng bằng trang phục.

Chỉ đến khi bị bác sĩ dự đoán có dấu hiệu sinh non ở tháng thứ 8 thì cô quyết định ở lại Mỹ dưỡng thai và sinh con.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cũng như nhiều người đẹp khác, Giang Hồng Ngọc giữ kín mọi hình ảnh của con trai để bảo vệ cuộc sống yên bình cho con. Đến tháng 10/2019 cô mới công khai diện mạo của cậu bé khi đã cứng cáp và chính thức tổ chức hôn lễ với bố của bé vào tháng 11/2

Vy Oanh: Nữ ca sĩ "Đồng xanh" chào đón quý tử đầu lòng vào tháng 3/2015 tại Mỹ nhưng vẫn quyết định giấu kín với truyền thông và khán giả. Trước đó, thông tin Vy Oanh mang bầu và sang Mỹ sinh con được đồn đoán rất nhiều.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Thời điểm đó, Vy Oanh hoàn toàn biến mất khỏi showbiz. Đặc biệt, trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ những bức hình chụp riêng khuôn mặt hoặc nửa người. Điều đó càng rộ lên nghi vấn Vy Oanh thực sự đang mang bầu. Thế nhưng cô một mực giữ im lặng nên tin đồn này cũng dần lắng xuống.

Đến khi sinh con gái thứ 2, Vy Oanh cũng âm thầm vượt cạn tại Mỹ. Những thông tin về các con và ông xã đại gia được Vy Oanh giữ kín trong thời gian đầu.

Nam Cường: Nghệ sĩ đều bị cắt show hết, chúng tôi hiện tại đang không có thu, chỉ có ra

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Vừa qua, tại buổi lễ công bố phát sóng một chương trình trên đài truyền hình Vĩnh Long, ca sĩ Nam Cường đã chia sẻ với báo chí về công việc ở thời điểm dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Trong túi xách của tôi lúc nào cũng có nước rửa tay, cứ 10 phút tôi rửa 1 lần: Tôi không hoang mang lắm trong mùa dịch này vì tôi có sức khỏe nên những bệnh cảm cúm cũng như virus bên ngoài sẽ khó xâm nhập vào tôi hơn. Sức đề kháng của mình sẽ đẩy nó ra.

Tôi có một thói quen tốt là tập thể dục mỗi ngày và ăn ngủ điều độ nên sức đề kháng cũng tốt. Trong thời điểm này, tôi sẽ bổ sung thêm nhiều rau xanh hơn và uống thêm vitamin bổ sung.

Nhiều năm nay, tôi duy trì uống nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng. Sau đó, tôi sẽ nấu một nồi nước gồm xả, lá dứa, gừng, chanh, mật ong để cho cả nhà uống trong ngày, giúp tăng sức đề kháng. Trong thời điểm này, tôi còn cho thêm tỏi vào nữa.

Bên cạnh đó, tôi cũng dùng nhiều nước rửa tay để sát khuẩn. Trong túi xách của tôi lúc nào cũng có nước rửa tay, cứ 10 phút tôi rửa 1 lần.

Tôi lúc nào cũng để khẩu trang trong nhà nên thời điểm này không sợ bị thiếu. Thói quen của tôi là dùng khẩu trang mỗi ngày chứ không phải bây giờ mới dùng.

Qua mùa dịch này, tôi nghĩ mọi người nên tập cho mình những thói quen tốt để không hoang mang nếu mùa dịch khác xảy đến.

Nghệ sĩ chúng tôi hiện tại đang không có thu, chỉ có ra: Không chỉ riêng tôi, tình hình chung là các nghệ sĩ đều bị cắt show hết trong mùa dịch vì thời điểm này không được tập chung đông người, nhất là với ca sĩ.

Những chương trình ca nhạc đều phải rời lại hoặc bị hủy đi.

Ngay cả những người làm về tổ chức như trung tâm tiệc cưới, cho thuê hội nghị cũng phải đóng cửa hoàn toàn vì không ai thuê gì hết lúc này.

Vì thế, tôi cầu mong cho dịch bệnh qua đi để mọi người được khỏe mạnh trở lại, trẻ em được đến trường và nghệ sĩ có show đi diễn trở lại. Ở thời điểm này, tôi mới thấm thía câu "không có khán giả thì không có nghệ sĩ".

Không có khán giả đến xem thì không có một chương trình nào được diễn ra hết. Nghệ sĩ chúng tôi hiện tại đang không có thu, chỉ có ra.

Đã là người của công chúng thì phải đưa thông tin chính xác: Về việc bán khẩu trang giá cao trong mùa dịch, tôi thấy đây là điều tàn nhẫn. Họ đang trục lợi trên sự khó khăn của người khác.

Đương nhiên, khi cần một thứ gì đó quá nhiều, giá cả sẽ leo thang. Đó là điều chúng ta vẫn thấy quanh mình. Nhưng nếu chúng ta có thể chia sẻ được với mọi người thì nên làm.

Tôi thấy, có nhiều nghệ sĩ đã làm những chương trình rất hay là đến tận nơi sản xuất khẩu trang y tế, đặt vài ngàn cái rồi đi phát ngoài đường.

Thời điểm đầu, họ đi phát rất khó khăn, người ta thậm chí còn không dùng và la mắng nghệ sĩ. Nhưng đến bây giờ, mọi người mới biết được giá trị của việc dùng khẩu trang.

Tôi nghĩ, nếu ai không mua được khẩu trang y tế thì dùng luôn khẩu trang vải, giặt nó sạch sẽ rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời để tiêu diệt vi trùng, đeo những lúc ra đường, như thế cũng rất tốt.

Ngoài ra, việc đăng một thông tin nào đó lên Facebook là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng khi đã là nghệ sĩ, người của công chúng, có sức ảnh hưởng tới đại chúng thì phải đưa thông tin chính xác.

Tôi chỉ đưa lên Facebook những thông tin có trên báo chính thống hoặc kênh truyền hình quốc ra đã đăng. Còn với tin thất thiệt bên ngoài, tôi sẽ không đưa, tránh gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang cho mọi người.

Trong thời điểm này, tôi nghĩ mọi người nên xem thời sự, đọc báo để tiếp cận thông tin đúng đắn hơn.

(Nguồn: Soha)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang