Sắc lệnh Covid-19 mới: Bãi bỏ trách nhiệm xét nghiệm và đeo khẩu trang từ tháng 03.2023

Các biện pháp bắt buộc xét nghiệm và đeo khẩu trang hiện nay được bãi bỏ từ tháng 03.2023.

Lý do, bởi làn sóng đại dịch đã suy yếu, Chính phủ Liên bang muốn đình chỉ thêm các biện pháp bảo vệ chống Clovid-19 từ ngày 01.03.2023. Theo đó, không còn xét nghiệm cũng như đeo khẩu trang bắt buộc trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Đeo khẩu trang chỉ tiếp tục bắt buộc đối với khách đến thăm.

Nội các Liên bang Đức vừa thông qua Sắc lệnh thứ nhất sửa đổi Sắc lệnh đình chỉ các biện pháp bảo vệ chống Covid-19 (Erste Verordnung zur Änderung der Schutzmaßnahmenaussetzungsverordnung).

Theo đó, hầu hết các quy định trách nhiệm xét nghiệm và đeo khẩu trang còn duy trì hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 01.03.2023, áp dụng cho nhân viên và cư dân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Chỉ những người đến thăm các cơ sở y tế, bệnh viện và viện dưỡng lão vẫn phải buộc phải đeo khẩu trang.

Đại dịch đã suy yếu

Ban đầu, các biện pháp bảo vệ, phòng chống Covid-19 được quy định có hiệu lực đến ngày 07.04.2023. Do tình hình lây nhiễm đã ổn định trong nhiều tuần, các quy định được loại bỏ sớm hơn, vào đầu tháng Hai Chính phủ đình chỉ trách nhiệm đeo khẩu trang đối với vận tải hành khách đường dài.

Chính phủ liên bang đã cân nhắc cẩn thận bước này và đánh giá một cách khoa học tiến triển của đại dịch mùa thu và mùa đông. Các biện pháp bảo vệ chống Covid-19 trên toàn Liên bang được đưa ra vào tháng 10.2023 đã giúp hệ thống y tế Đức không bị quá tải.

Đeo khẩu trang tự nguyện

Quyền cư trú trong các cơ sở y tế và điều dưỡng vẫn không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh mới của chính phủ liên bang. Các cơ sở có thể tự quyết định những biện pháp bảo vệ nào là cần thiết, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương, dựa trên hoàn cảnh từng địa phương.

Ngoài ra, mọi người có thể tự nguyện tiếp tục đeo khẩu trang tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang