Phụ nữ bản lĩnh; Rét ngọt rồi; Thơ con cóc

PHỤ NỮ BẢN LĨNH

„Cô ký đi. Tôi cho cô ngôi nhà và hai mươi tỷ trong tài khoản. Như vậy là quá đủ cho cô rồi. Cô sẽ không có được một cuộc hôn nhân béo bở nào hơn thế đâu.”
Hạ Trúc bật cười. Cô liếc nhìn tờ đơn rồi lại nhìn Vệ Quân Hạo, rồi cô hỏi luật sư.
„Xin hỏi, ông có giấy bút ở đây không?”
„Đương nhiên là có rồi ạ, nếu cô thấy thỏa thuận này không vấn đề gì thì xin mời ký ạ.”
Du Hạ Trúc bật cười, cô cầm tờ đơn ly hôn, liếc hết từ đầu đến cuối quả nhiên nhìn thấy phần tài sản Vệ Quân Hạo cho cô cũng khá hào phóng.
„Ký đi.” Quân Hạo cong môi nói, không nhìn cô.
„Xoẹt!” Hạ Trúc cầm tờ đơn xé làm đôi trong sự kinh ngạc của Vệ Quân Hạo. Anh đứng bật dậy.
„Này, cô làm cái gì thế hả?”
„Làm gì à? Tôi xé đơn.”
„Cô đừng níu kéo vô ích. Tôi đã không còn muốn ở bên cạnh cô. Đừng cố chấp nữa.”
„Anh bảo anh là tôi cố chấp? Đơn này tôi không ký mà tôi muốn tự mình viết đơn. Có ly hôn thì tôi cũng muốn anh biết rằng là tôi bỏ anh. Hãy nhớ là tôi bỏ anh.”
Những câu từ cuối, Du Hạ Trúc gằn giọng thật lớn. Cô giật phăng cái bút trên tay của luật sư rồi ngồi xuống cắm cúi viết.
Rất nhanh, tờ đơn ly hôn đã được viết xong. Không một giọt nước mắt rơi, không một giây nào chần chừ. Hạ Trúc viết xong thì ký cái xoẹt sau đó đẩy về phía Vệ Quân Hạo.
„Đây. Anh ký đi.”
Vệ Quân Hạo không tin nổi những gì đang diễn ra. Thậm chí không thể chối cãi rằng lòng anh đang đau. Sự dứt khoát của Du Hạ Trúc như một cú tát vào lòng tự tôn của anh, hơn nữa, thái độ của cô chính là minh chứng cho dấu chấm hết của đoạn tình cảm hai người.
„Khoan đã. Đơn này tôi không ký được, không được luật sư soạn, chắc chắn cô sẽ giở trò.”
„Anh không có khả năng đọc hiểu sao? Cũng không đủ trình độ hay phán đoán để xem đơn ly hôn này bất lợi hay không à?” Du Hạ Trúc dứt khoát nói, cô đưa tờ đơn được viết rất ngắn gọn rồi đọc dõng dạc.
„Về con chung không có, về tài sản chung không có, về nợ chung không có. Du Hạ Trúc thuận tình ly hôn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì.”
Vệ Quân Hạo kinh động, anh cong môi mỏng lên và nói.
„Cô chắc chứ? Hành động này của cô là rất ngu xuẩn đó.”
„Một năm qua làm vợ anh tôi không đi làm, không có đóng góp gì cho tài sản chung. Khi tôi cưới anh, chúng ta đều giấu giếm mọi người, tôi mồ côi nên cũng chẳng có của hồi môn. Xét tất cả, tôi ra đi tay trắng là đúng, không có gì ngu xuẩn ở đây mà là vứt bỏ tất cả những gì thuộc về anh. Cũng giống như tờ giấy kia, bốn năm qua xem như đời tôi nháp, giờ tôi xé đi viết trang mới. Tôi không cần những thứ đó.”
Ngay cả vị luật sư cũng không thể tưởng tượng được có một ngày mình chứng kiến một cuộc ly hôn nhanh gọn đến vậy.
Thông thường ly hôn của hào môn cực kỳ phức tạp, không tranh chấp thì cũng kiện tụng, không bóc phốt thì cũng tìm đủ mọi cách để giành lợi về mình. Duy chỉ có Du Hạ Trúc buông bỏ tất cả vật chất ngoài thân, trước khí thế áp đảo đó của cô, Vệ Quân Hạo dù có bao nhiêu tiền, cao ngạo bao nhiêu cũng trở nên không đáng một xu trong mắt cô. Coi như bản thân Du Hạ Trúc không một chút luyến tiếc, không muốn chút mong cầu hay chờ đợi cậy nhờ gì ở cuộc hôn nhân này.
„Vậy… Vệ tổng, tôi xử lý thế nào bây giờ ạ?”
„Nộp cho tòa án đi. Nếu cô ta đã muốn như vậy tôi cũng sẵn sàng. Dù sao tiền nhà họ Vệ cũng không phải là lá đa mà có thể dễ dàng cho người khác.”
Với sĩ diện sót lại, Vệ Quân Hạo đứng bật dậy, chỉnh lại vạt áo vest. Anh sải bước ra khỏi văn phòng.
„Khoan đã.” Du Hạ Trúc đột ngột nói.
Vệ Quân Hạo mới đi được vài bước liền đứng lại, anh quay nhìn Du Hạ Trúc và tò mò hỏi.
„Sao hả? Cô hối hận nhanh vậy à?”
Du Hạ Trúc bật cười lắc đầu một cái, cô tiến đến trước mặt Vệ Quân Hạo giơ bàn tay trái của mình lên chỉ về chiếc nhẫn kim cương vẫn còn ở đó.
„Còn thứ này cũng là của anh. Tôi trả lại anh.”
Vệ Quân Hạo mím môi lại, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
„Nếu cô không cần thì vứt đi, tôi cũng không có nhu cầu cầm lại.”
Hạ Trúc cúi xuống, cầm tay Vệ Quân Hạo lên đặt nó vào giữa bàn tay của anh, dứt khoát nói.
„Không. Tôi trả nó cho anh, giải quyết sao là việc của anh. Và mong anh nhớ một điều là tôi bỏ anh. Sau này đừng gặp nhau nữa.

Nguồn: FB  Lychee Mận Đỏ

 

RÉT NGỌT RỒI

Rét ngọt rồi em chợt thấy yếu mềm

Mùa mỏng manh kéo gần thêm nỗi nhớ

Đêm qua gió lại lùa điều trăn trở

Lay cánh rèm, mưa nức nở đông sang.

 

Mơ ấm hơn tựa như chiếc khăn quàng

Nụ hôn anh, làm má em ửng đỏ

Mùi ngô nướng quyện thơm hương hoa cỏ

Ánh lửa hồng reo nhỏ... mắt anh say.

 

Trời trở lạnh, em muốn giấu đôi tay

Vào áo anh cho ấm lên từng ngón

Lời yêu thương, thì thầm nghe rất ngọt:

„Yêu rất nhiều chỉ có mỗi em thôi! „

 

Rét ngọt rồi mình chung nhau đắp bồi

Sống hạnh phúc không xa xôi cách trở

Trọn một đời chẳng bao giờ bỏ lỡ

Nhân duyên này là ân - nợ, nhé anh...

 

Rét đã sang nhưng tim em ấm lành !!!

FB Vũ Hồng Thắm

 

THƠ CON CÓC

Có ba anh chàng nọ,
Tiếng học trò, lưng dài,
Mà học chẳng chịu học,
Nên dốt đặc cán mai.

Một hôm, ba chàng ấy
Đến xin chữ thánh hiền
Của một ông đồ Nghệ
Dạy học ở làng bên.

Sau mấy lời thăm hỏi,
Ông đồ bảo ba chàng
Trổ tài thơ, và vịnh
Con cóc ngồi trong hang.

Anh thứ nhất tắc tị,
Hết ầm rồi lại à:
„Con cóc trong hang tối.
Con cóc nó nhảy ra.”

Anh thứ hai đọc tiếp:
„Con cóc nó nhảy ra,
Con cóc lại ngồi đó.”
Đến lượt anh thứ ba.

„Hay, hay tuyệt! - Anh nói. -
Rồi con cóc làm gì?
Con cóc đã ngồi đó
Thì con cóc nhảy đi!”

Cả ba chàng thích thú
Khen, nịnh nhau hết lời,
Để lại bài thơ ngắn
Về con cóc cho đời. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang