Nóng: Cao thủ lừa đảo qua điện thoại hàng chục ngàn Euro hai cụ già ở Bayern; Cảnh báo nạn lừa đảo, trộm cướp du khách trên các chuyến tàu đêm

Nóng: Cao thủ lừa đảo qua điện thoại hàng chục ngàn Euro hai cụ già ở Bayern

Thủ đoạn lừa đảo gọi điện gây sốc

Theo thông cáo báo chí cảnh sát München, thứ Năm tuần qua, cảnh sát Ba Lan đã kết thúc cuộc điều tra lớn: Phát hiện một trung tâm gọi điện của một băng đảng chuyên gọi điện lừa đảo, bắt giữ tổng cộng sáu nghi phạm. Băng đảng này đã gây ra ít nhất 17 vụ lừa đảo, hầu hết trong số đó nhằm vào người cao tuổi ở cả hai quốc gia Ba Lan và Đức.

Vụ lừa đảo người cao tuổi ở Bogenhausen mất số tiền tới 5 chữ số

Sang ngày thứ 6, thì xảy ra một vụ lừa đảo cao thủ ở Bogenhausen. Một cặp vợ chồng 80 tuổi đã giao gần 50.000 Euro cho những kẻ lừa đảo, sau khi cặp vợ chồng nhận được cuộc gọi của kẻ lừa đảo tự xưng là cảnh sát, vào khoảng 21 giờ 30 tối. Nạn nhân khai báo, kẻ lừa đảo nhận tiền khoảng 35 tuổi, đi giày thể thao màu trắng và bộ đồ thể thao tối màu.

Vụ lừa đảo tại Englschalking

Cũng vào thứ Sáu, một phụ nữ 90 tuổi đã mất gần 35.000 Euro, bởi một cuộc điện thoại gây sốc tương tự như trên. Trong vụ này, thủ phạm là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao 170 cm, mảnh mai, tự xưng là cảnh sát Đức.

Cảnh sát cảnh báo

Để người cao tuổi có thể tự bảo vệ mình trước các vụ lừa đảo gây sốc, cảnh sát München ra thông cáo, cảnh báo:

- Trong mọi trường hợp, hãy tham khảo ý kiến gia đình, người thân qua điện thoại.

- Không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về hoàn cảnh tài chính của mình trên điện thoại.

- Cảnh sát hoặc các nhân viên công sở không bao giờ yêu cầu người dân giao trực tiếp tiền hoặc các vật có giá trị khác.

- Không để người lạ vào nhà.

- Đừng để bản thân bị áp lực.

- Về nguyên tắc, không bao giờ giao tiền cho người lạ và không bao giờ để đồ có giá trị trước cửa nhà để người lạ tự đến lấy.

 

 

Cảnh báo nạn lừa đảo, trộm cướp du khách trên các chuyến tàu đêm

Các chuyến tầu đêm liên vận quốc tế Đức Áo

Mới đây, một du khách đi tầu hỏa đã trở thành nạn nhân của 2 vụ trộm cướp trên các chuyến tàu đêm ÖBB xuyên Áo Đức. Trong cả hai trường hợp, các khoang chứa đồ đã bị lục soát trong đêm và tiền mặt bị đánh cắp. Một người bạn của nạn nhân đăng cả hai vụ việc lên diễn đàn trên mạng, được hàng triệu người đọc chú ý, bổ sung các vụ trộm dưới các dạng khác nhau và bình luận.

Trộm đóng giả hành khách

Một phụ nữ đóng giả hành khách đi tầu vào khoang tầu, tìm chỗ cất hành lí, sờ hết chỗ nọ tới chỗ kia để cất túi hành lí của mình, nhưng thực ra để thăm dò sẵn các hành lí của hành khách. Vào buổi sáng, thì người này biến mất, xuống ga nào hay còn trà trộn đâu đó trên các toa tầu không rõ.

Trộm sử dụng thuốc mê

Các vụ trộm cũng có thể xảy ra bằng cách sử dụng thuốc mê, có người sáng tỉnh dậy thấy người nôn nao choáng váng, khi phát hiện mất trộm mới nhận ra có thể bị trộm sử dụng thuốc mê dưới dạng hơi.

Cảnh sát bất lực

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng, chẳng hạn như cảnh sát và cơ quan an toàn đường sắt, đã hoài nghi về các vụ việc nhưng cung cấp rất ít hỗ trợ.

Hành khách khó yên tâm

Hành khách trên các chuyến tàu đêm rất khó chú ý đến việc đảm bảo rằng không thể có kẻ trộm vào khoang của mình đang ngồi. Có người nửa thức nửa ngủ, khi tỉnh dậy ngạc nhiên, người đang lục đồ đạc trên khoang chứa hàng lí không phải là người trước đây ngồi cạnh mình.

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang