Những vụ rắc rối cửa khẩu: Mang cá cảnh trong túi quần

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Đương sự giải thích, ướt là do mang nước theo vì bị khát. Tuy nhiên, quy trình kiểm tra hải quan bao giờ cũng tổng hợp „tai nghe mắt thấy“.

Họ lục soát phá hiện được bảy con cá, đựng trong hai túi nhựa chứa đầy nước. Một trong 2 túi bị rỉ nước. Kết quả giám định sau này cho thấy đó là giống cá cảnh tiếng La tinh là cichlid. Hải quan New Zealand ra thông cáo, “đây là điều chúng tôi cho rất nghiêm trọng, buộc phải áp dụng Luật An toàn Sinh học“. “Loại cá này có thể mang theo mầm bệnh hoặc có khả năng gây rối loạn môi trường sống của sinh vật ở nước sở tại. Ngay cả những giống được phép nhập vào New Zealand theo luật nhập khẩu, cũng cần phải trải qua các thủ tục kiểm dịch nghiêm ngặt“. Theo Luật An toàn Sinh học New Zealand ban hành năm 1993, Điều 16A quy định phạt tối đa 5 năm tù giam hoặc 78.000 đô la Mỹ, nếu vi phạm, như cung cấp cho nhà chức trách thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc không hoàn thiện về hàng hóa nhập khẩu hoặc chưa thông qua hải quan.

Bảy con cá cảnh giá 78.000 đô la Mỹ, nếu không phải ngồi tù 5 năm, chắc hiếm khách hàng không nào biết trước.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang