Những câu nói cha mẹ nên tránh nếu không muốn làm tổn thương con; Mưa Hạ; Đệ Tử Quy - Chương sáu: Thân nhân

NHỮNG CÂU NÓI CHA MẸ NÊN TRÁNH, NẾU KHÔNG MUỐN LÀM TỔN THƯƠNG CON

Những câu nói cha mẹ nên tránh nếu không muốn làm tổn thương con. Đồ họa: Thiện Nhân

Trẻ em học hỏi nhiều từ cha mẹ, không chỉ qua hành động mà còn từ cách giao tiếp hằng ngày. Vì vậy, những lời nói tưởng chừng bình thường đôi khi có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và sự tự tin của trẻ.

Nhiều phụ huynh sử dụng một số câu nói để nhắc nhở hoặc khuyến khích con cố gắng hơn. Tuy nhiên, những lời nói này đôi khi lại gây áp lực hoặc tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ.

So sánh với người khác làm giảm sự tự tin của trẻ

Những câu như “Bạn ấy giỏi hơn con" hoặc "Sao con không được như bạn ấy" thường được sử dụng với mong muốn tạo động lực cho trẻ. Tuy nhiên, việc thường xuyên bị đem ra so sánh có thể khiến trẻ cảm thấy bản thân thua kém người khác. Theo thời gian, điều này ảnh hưởng đến sự tự tin và cách trẻ đánh giá năng lực của chính mình. Thay vì so sánh, cha mẹ nên ghi nhận sự tiến bộ của con và hỗ trợ con cải thiện những điểm còn hạn chế.

Từ chối trả lời câu hỏi có thể làm giảm sự tò mò của trẻ

Trẻ em có nhu cầu tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh thông qua những câu hỏi hằng ngày. Khi liên tục nhận được những câu trả lời mang tính từ chối như "Con còn quá nhỏ để biết điều đó", trẻ có thể dần ngại bày tỏ thắc mắc của mình. Với những nội dung khó hoặc nhạy cảm, việc giải thích theo cách phù hợp với độ tuổi thường hiệu quả hơn so với né tránh hoặc không trả lời. Điều này giúp trẻ tiếp cận thông tin chính xác và duy trì sự gắn kết trong giao tiếp với cha mẹ.

So sánh anh chị em dễ tạo áp lực trong gia đình

Việc thường xuyên so sánh trẻ với anh chị em trong gia đình có thể khiến trẻ cảm thấy không được ghi nhận đúng năng lực của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự tự tin mà còn có thể tác động đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Những lời từ chối thiếu giải thích khiến trẻ khó tiếp nhận

Cha mẹ không thể đáp ứng mọi yêu cầu của con. Tuy nhiên, việc từ chối bằng những câu trả lời ngắn gọn và mang tính áp đặt có thể khiến trẻ cảm thấy mình không được lắng nghe. Giải thích lý do sẽ giúp trẻ hiểu rõ giới hạn cũng như học được cách nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý hơn.

Phủ nhận khả năng của con làm giảm động lực cố gắng

Những câu nói như "Con không làm được đâu" có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận bản thân. Khi thường xuyên nghe những nhận xét mang tính phủ định, trẻ dễ hình thành tâm lý e ngại trước thử thách và thiếu niềm tin vào khả năng của mình. Sự khích lệ và hướng dẫn phù hợp thường mang lại hiệu quả tích cực hơn.

Cách giao tiếp của cha mẹ có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ. Việc lựa chọn ngôn từ phù hợp, tôn trọng cảm xúc của con và hạn chế các lời nói mang tính so sánh hoặc phủ định có thể giúp trẻ tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Nguồn: Báo Phụ nữ mới

 

MƯA HẠ

Cơn mưa mùa Hạ thì thầm

Hạt rơi đáy mắt, hạt nằm dòng thơ

Sầu giăng tím góc mong chờ

Ôm chân tuổi Hạ bơ vơ mỏi mòn

 

Mưa gieo nẩy hạt dỗi hờn

Về thôi kỉ niệm vùi chôn năm nao ?

Bờ môi mặn đắng hư hao

Vì sao không hái trăng sao đêm tàn ?

 

Mưa còn ướt tóc cỏ hoang

Người đi giẫm nát cung đàn hợp âm

Nhìn nhau bứt rứt vết hằn

Sắc màu vô cảm lặng câm ngậm lời

 

Dầm dề , gõ nhịp chơi vơi

Ngày xanh cánh én đo trời đau duyên

Và em một thuở ngoan hiền

Cho anh thơ thẩn trái tim cồn cào

 

Cơn mưa ủ dột nghẹn ngào

Lắc lư cọng nhớ xé rào giậu thưa

Mùa đi vụn vỡ xô mùa

Bọt bèo đay dứt dây dưa nỗi lòng

 

Cơn mưa mùa Hạ buồn trông

Ướt đi hồn đá phập phồng dốc tim

Lạc loài bàng bạc cánh chim

Mai sau ngồi lại nhớ miền ca dao

Nguồn: FB Thiên Ân

 

ĐỆ TỬ QUY – CHƯƠNG SÁU: THÂN NHÂN


1
Gặp được người đức hạnh,
Nên tìm cách đến gần.
Chơi với người độc ác
Sẽ chuốc vạ vào thân.

2
Học giỏi mà kém đức,
Không hiếu với mẹ cha,
Có đỗ làm quan lớn
Là hạng người xấu xa.

3
Đọc sách có ba cách,
Là mắt, miệng và tâm.
Đọc mà không suy ngẫm,
Suốt đời vẫn tối tăm.

4
Sự đọc không cẩu thả.
Sách ngay, bàn ghế ngay.
Ngồi thẳng, không ngọ nguậy.
Luôn nhớ đọc hàng ngày.

5
Không làm sách nhàu nát.
Không gấp, viết bên trong.
Càng không để dây mực.
Xếp lại lúc đọc xong.

6
Muốn nỗ lực học tập
Để phấn đấu tiến lên
Thì đọc và suy ngẫm
Sách các bậc thánh hiền.


Vậy là ông dịch hết
Cuốn sách Đệ Tử Quy.
Một cuốn sách rất quý
Và bổ ích cực kỳ.

Các cháu nhớ đọc nhé.
Đọc rồi cố làm theo.
Giờ thì ta tạm biệt.
Ông yêu các cháu nhiều. 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang