- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp

Với mục đích thúc đẩy nền kinh tế, bảo đảm việc làm, duy trì thịnh vượng, giảm bớt gánh nặng cho người dân về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Chính phủ Đức đã ban hành và triển khai các biện pháp pháp lý theo Luật định, cung cấp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, nông dân, ngành dịch vụ khách sạn và tình nguyện viên, hiện đã và đang thực hiện dưới đây, người Việt có đăng ký thẻ cư trú chỗ ở tại Đức cần biết.
Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Đức là kích thích nền kinh tế để phục hồi tăng trưởng và đảm bảo việc làm. Cung cấp hỗ trợ tài chính cho người dân cũng là một ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của Chính phủ.
Trong đó bao gồm các biện pháp đối phó với giá năng lượng cao: Do xung đột Iran-Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 30%. Đặc biệt, giá nhiên liệu tăng mạnh đang là mối lo ngại của nhiều người. Do đó, chính phủ Đức đã đề xuất Gói Chính sách giá nhiên, khởi đầu bằng các biện pháp chống lại tình trạng tăng giá xăng dầu hàng ngày tại các trạm xăng. Hơn nữa, liên minh cầm quyền đã nhất trí về các biện pháp bổ sung giảm khó khăn cho người dân. Đảng Liên minh cầm quyền đã đạt được thỏa thuận về các chính sách hỗ trợ dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp dưới đây.
Ưu tiên hàng đầu: Chính sách giảm gánh nặng chi phí cho người dân
Giảm gánh nặng die Entlastung cho người dân là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Liên bang, có tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày, sự ổn định kinh tế và niềm tin vào nhà nước. Một số biện pháp sau đây đã được thông qua từ đầu năm đến nay và hiện đang thực hiện, gồm:
Tăng trợ cấp đi lại tới nơi làm việc
Từ ngày 01.01.2026, trợ cấp đi lại từ nơi ở tới nơi làm việc hoặc đi công tác đã được tăng cố định lên 38 Cent/km, bắt đầu từ km đầu tiên. Trước đây, mức trợ cấp này chỉ áp dụng từ km thứ 21 trở đi. Chính phủ Liên bang hướng đến mục tiêu giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt những người có công việc trực tiếp.
Những người đi làm hàng ngày sẽ được hưởng lợi nhiều hơn đáng kể so với trước đây – điều này cũng đảm bảo sự công bằng hơn giữa khu vực thành thị và nông thôn. Điều đó có nghĩa giảm bớt gánh nặng chi phí đáng kể, đặc biệt đối với những người sống ở khu vực nông thôn.
Trợ cấp đi lại nhằm mục đích bù đắp chi phí đi lại đến nơi làm việc thông qua việc khấu trừ chi phí đó vào thu nhập khai báo tính thuế (tức giảm thuế), bằng bất kể phương tiện giao thông nào (ô tô, xe đạp, tàu hỏa hoặc đi bộ). Với quãng đường đi lại 10 km và tuần làm việc 5 ngày, điều này dẫn đến khoản chi phí được khấu trừ thêm vào thu nhập tính thuến tới 176 Euro mỗi năm. Với quãng đường 20 km, con số này thậm chí lên 352 Euro. Những người chỉ phải đi lại 5 km từ nhà đến nơi làm việc có thể được hưởng mức cố định là 418 Euro, tăng 88 Euro so với trước đây.
Người lao động có thu nhập thấp (tức không phải nộp thuế) sẽ tiếp tục nhận được khoản tiền khuyến khích đi lại làm việc theo quy định. Như vậy, khoản giảm thuế và khuyến khích trên được áp dụng cho tất cả mọi người – bất kể phương tiện di chuyển của họ là gì – những người góp phần duy trì mọi hoạt động của đất nước mỗi ngày thông qua công việc của mình.
Hỗ trợ giảm chi phí năng lượng
Kể từ ngày 01.01.2026, phí lưu trữ khí đốt quy định trước đây được bãi bỏ. Chính phủ Đức do đó đang giúp tất cả người tiêu dùng khí đốt tiết kiệm hơn 3 tỷ Euro nhờ giảm giá khí đốt. Sự giảm giá này cũng thể hiện rõ hiệu quả trong lĩnh vực điện lực, vì giá khí đốt thấp hơn dẫn đến sản xuất điện rẻ hơn từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt. Do đó, giá điện trên thị trường cũng sẽ giảm.
Hơn nữa, Chính phủ Đức đã hỗ trợ giảm một phần chi phí điện cho các hộ gia đình từ năm 2026. Theo đó, với khoản trợ cấp 6,5 tỷ Euro của Chính phủ Liên bang cho mạng lưới điện, nhờ đó chi phí cho các nhà điều hành mạng lưới điện cũng giảm theo. Khoản hỗ trợ sẽ được các nhà điều hành mạng lưới tính đến khi hạch toán phí mạng lưới cho năm 2026. Việc giảm chi phí trên sẽ giảm giá điện cho người tiêu dùng thông qua các nhà cung cấp điện của họ.
Nhìn chung, hai biện pháp trên – bãi bỏ phí lưu trữ khí đốt và giảm phí mạng lưới – dự kiến sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khoảng 10 tỷ Euro.
Gia hạn chính sách kiểm soát giá thuê nhà
Luật kiểm soát giá thuê nhà nhằm mục đích giúp người dân dễ dàng tìm được nhà ở với giá cả phải chăng nơi mình từng sinh sống, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và trung bình. Do đó, Chính phủ Đức đã gia hạn luật kiểm soát giá thuê nhà, vốn ban đầu dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2025, nay gia hạng đến cuối năm 2029.
Do chi phí nhà ở tăng mạnh ở nhiều thành phố, nên kiềm chế nhà ở với giá cả phải chăng là một trong những vấn đề xã hội quan trọng nhất. Các tiểu bang hiện có thể tiếp tục chỉ định "các khu vực có thị trường nhà ở khan hiếm" sau ngày 31.12.2025 được quy định hết hiệu lực trước đây. Tại các khu vực đô thị này, tiền thuê nhà khi bắt đầu hợp đồng thuê không được vượt quá 10% so với giá thuê nhà trung bình trong khu vực.
Luật tiếp tục kiểm soát giá thuê nhà quá thời hạn quy định trước đây chỉ đến ngày 23.07.2025 nhằm mục đích làm chậm lại tốc độ tăng giá thuê nhà.
CÒN TIẾP
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá