Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ 'Xuân quê hương 2025' nhằm gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Trong không khí náo nức của những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, tối 17/1, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân quê hương 2025” nhằm mang lại một tinh thần Tết đoàn viên, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.
Chương trình gặp gỡ “Xuân quê hương 2025” có sự góp mặt của đông đảo bà con cộng đồng người Campuchia gốc Việt ở nhiều địa phương trên “Đất nước Chùa Tháp," doanh nghiệp Việt Nam và Khmer gốc Việt, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Battambang.
Không khí chương trình “Xuân quê hương 2025” của người gốc Việt tại Campuchia càng trở nên ấm áp hơn khi có sự chung vui đón Tết của đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị giáp biên của Việt Nam, đặc biệt là những người bạn ở nước sở tại và quốc tế.
Về phía những người bạn Campuchia và quốc tế có Samdech Men Sam An, Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Đô trưởng Phnom Penh Khuon Sreng, cùng nhiều quan khách, lãnh đạo một số bộ, ngành của Campuchia, Đại sứ quán Lào tại Campuchia, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA)...
Trong không khí vui tươi đón mừng Xuân 2025, tân Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ điểm lại những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam và Campuchia trong năm 2024, nhấn mạnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia đã không ngừng được củng cố và tăng cường, đặc biệt là thông qua các chuyến thăm cấp cao của Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen sang Việt Nam, cũng như chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Campuchia.
Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục đà phát triển với kim ngạch thương mại năm 2024 là 10,1 tỷ USD, Việt Nam là đối tác thương mại thứ 3 và cũng là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng hơn 100.000 người Campuchia gốc Việt mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song luôn nỗ lực vươn lên để hòa nhập xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia, cũng như vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia; luôn đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước, điển hình là việc quyên góp ủng hộ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do cơn bão Yagi (cơn bão số 3).
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Campuchia và có những hỗ trợ to lớn đối với bà con Campuchia gốc Việt.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gốc Việt làm ăn, sinh sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng để Việt Nam chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và toàn thể cộng đồng người Việt sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ Việt Nam-Campuchia.
Tham dự và phát biểu tại chương trình, Samdech Men Sam An, Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An thông báo vào ngày 7/1 vừa qua, Vương quốc Campuchia đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 46 năm ngày chiến thắng 7/1.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen một lần nữa bày tỏ cảm ơn đất nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng quân đội Campuchia và đưa bộ đội tình nguyện Việt Nam sang hỗ trợ giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Chủ tịch CPP cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho nhân dân Campuchia trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các nước bạn bè của Campuchia, đã và đang tiếp tục củng cố, mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiệu quả, vì sự nghiệp hòa bình, dân chủ và phát triển của đất nước Campuchia.
Samdech Men Sam An nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước hai nước láng giềng anh em có chung đường biên giới trên bộ và trên biển, có truyền thống và phong tục tập quán tương đồng, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, đây là những yếu tố quan trọng làm cho nhân dân hai nước có tình cảm láng giềng gần gũi và có quan hệ hữu nghị chiến lược truyền thống vô giá, không thể tách rời.
Bà Men Sam An cho rằng hai nước đã trải qua các cuộc kháng chiến, kề vai sát cánh đánh bại kẻ thù chung, giành được những thắng lợi lịch sử, mang lại nền độc lập, hòa bình, thống nhất dân tộc và phát triển trên mọi lĩnh vực; đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong suốt 58 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn của Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch CPP cho rằng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thương mại và công nghệ. Campuchia mong muốn học hỏi và đúc rút những kinh nghiệm quý báu từ đất nước Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho công tác cộng đồng, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán đã trao tặng các suất quà cho các gia đình có công và 300 suất quà cho các hộ gia đình người nghèo gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh, thành của Campuchia, góp phần giúp bà con đón Tết Ất Tỵ 2025 thêm phần ấm cúng, đủ đầy, an vui.
Các tiết mục văn nghệ của các cháu học sinh gốc Việt, các lưu học sinh cũng như cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các món ăn đậm đà hương vị ẩm thực Việt đã đem đến không khí đón Xuân đầm ấm cho bà con gốc Việt và những người Việt Nam đang công tác, kinh doanh, học tập, sinh sống trên “Đất nước Chùa Tháp”.
Người Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới cũng háo hức đón chờ những ngày tết âm lịch với những phong tục truyền thống, chẳng hạn như cúng ông Táo, gói bánh chưng, chuẩn bị mâm ngũ quả, mặc áo dài đi chùa, chúc tết ông bà. Tuy nhiên, đối với thế hệ được sinh ra và lớn lên tại Úc, Tết đối với các bạn trẻ này có thể có một số nét tương đồng cũng như khác biệt đối với Tết truyền thống ở Việt Nam.
Tết Nguyên Đán (còn gọi là Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay đơn giản là Tết) là dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của Việt Nam và các nước thuộc vùng văn hóa Á Đông như Trung Quốc, Đài Loan.
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm, đồng thời cũng là lễ hội quan trọng nhất đối với người dân Việt Nam. Mỗi mùa Tết đến, nơi nơi đều tràn ngập không khí vui tươi, hân hoan, và đầy sức sống.
SBS Vietnamese đã có dịp lắng nghe một số bạn trẻ được sinh ra và lớn lên tại Úc chia sẻ về cách mà gia đình họ đón Tết Nguyên Đán cũng như cảm nhận của các bạn về các phong tục tập quán trong ngày tết.
Khi được hỏi về cách để đón chào Tết Nguyên Đán ở Úc thì Christine Lý - một chuyên gia định giá bảo hiểm và là chủ một khách sạn dành cho mèo ở Derrimut, sống tại Cairnlea cho biết gia đình cô thường mua sắm các loại thực phẩm và trái cây để trưng trong những ngày tết.
Bên cạnh đó, Liêm Nguyễn - người đồng sáng lập OKIRU, một công ty khởi nghiệp về may mặc và truyền thông chia sẻ rằng gia đình anh ấy luôn dọn dẹp nhà cửa trước tết và chuẩn bị bao lì xì cho con cháu.
Tương tự, Anh Quân, một nhiếp ảnh gia và quay phim, hiện đang sống và làm việc ở Melbourne cũng chia sẻ rằng gia đình anh thường sẽ mua sắm và dọn dẹp trước tết.
Có thể nói, dọn dẹp và tân trang nhà cửa, mua sắm trước tết là những việc mà hầu hết người Việt Nam nào cũng làm để đón chào Tết bất kể họ ở đâu trên thế giới. Những việc làm đó thể hiện sự nôn nao cũng như niềm hy vọng vào một năm mới ấm no và may mắn.
Ngoài ra, chúng ta không thể không kể đến các món ăn truyền thống không thể thiếu trong mùa tết như thịt kho, bánh chưng, bánh tét, mứt dừa, hạt dưa v.v.
Liem Nguyen còn chia sẻ về cách mà gia đình anh bảo quản bánh chưng, bánh tét để có thể ăn được trong nhiều ngày.
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tô điểm cho những ngày tết thêm phần đặc biệt là áo dài. Không chỉ ở Việt Nam, các mẹ, các dì các anh chị xúm xính trong bộ áo dài mà ở Úc, các bạn trẻ cũng rất thích mặc áo dài vào dịp tết.
Đối với Christine Lý và Anh Quân, Tết Nguyên Đán chính là cơ hội để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình và dành nhiều thời gian bên gia đình.
Liêm Nguyễn còn chia sẻ về sự khác biệt giữa cách mà người Việt và người Úc chúc mừng năm mới.
Tuy nhiên, cách người Việt đón Tết Nguyên Đán sẽ có chút khác nhau ở mỗi quốc gia và do đó, họ cũng có thể có những cảm nhận khác nhau.
Và để duy trì các phong tục truyền thống trong ngày Tết Nguyên Đán thì Christine Lý cho rằng các hội chợ tết chính là cơ hội để các bạn trẻ có thể học hỏi và khám phá nhiều hơn về cội nguồn của mình. Đồng thời, học nấu các món ăn truyền thống Việt Nam cũng là một cách mà các bạn trẻ có thể thực hiện.
Liem Nguyen cho biết anh thường mời các bạn cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam và chơi các trò chơi vì anh tin rằng, bằng cách này, các phong tục tập quán của Việt Nam trong những ngày Tết Nguyên Đán không chỉ được duy trì qua nhiều thế hệ mà còn được giới thiệu rộng rãi đến các bạn bè quốc tế.
Qua đó, chúng ta có thể nói rằng, mỗi người Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu sẽ có những cách đón Tết Nguyên Đán khác nhau và cảm nhận khác nhau. Tuy nhiên, đa số họ đều chia sẻ cùng một cảm giác nôn nao và háo hức mỗi khi tết đến xuân về.
Tết Nguyên Đán luôn có một vị trí quan trọng trong lòng người Việt Nam, bất kể già trẻ lớn bé, họ luôn cố gắng để duy trì các phong tục truyền thống qua nhiều thế hệ để khẳng định bản sắc dân tộc và niềm tự hào về nguồn cội.
Trùm tội phạm Ronan Hughes đang thụ án 20 năm tù về tội ngộ sát 39 người Việt chết ngạt trong container ở Anh vào năm 2019.
Một thẩm phán trước đó đã ra lệnh tịch thu nhà của Hughes (45 tuổi) ở Ireland để trả lại hơn 180.000 bảng Anh (5,5 tỉ đồng) cho gia đình của 39 người Việt chết ngạt trong container, theo báo Sunday World ngày 16.1.
Căn nhà nói trên được định giá 350.000 bảng Anh, nhưng do Hughes xây trên đất của ba mẹ và là nơi sinh sống của vợ con ông nên tòa chỉ tịch thu 50% giá trị căn nhà là 175.000 bảng Anh.
Sau khi việc kháng cáo của Hughes đối với lệnh bồi thường bị bác bỏ, một thẩm phán đã ra lệnh chia số tiền thu được cho gia đình các nạn nhân.
Hughes đã thu phí những người di cư 14.000 bảng Anh/người khi vận chuyển họ trái phép từ làng Zeebrugge (Bỉ) đến thị trấn Purfleet thuộc hạt Essex của Anh và kiếm được 180.000 bảng Anh chỉ trong một chuyến đi.
Tài xế xe tải Maurice Robinson (30 tuổi) đã phát hiện thi thể của 39 công dân Việt Nam, trong đó có 8 phụ nữ và 3 trẻ em trong xe container đông lạnh ở thị trấn Grays thuộc Essex vào ngày 23.10.2019.
Hughes đã thừa nhận 39 tội danh ngộ sát và một tội danh tiếp tay cho việc nhập cư bất hợp pháp. Vào tháng 1.2024, một thẩm phán đã ra lệnh cho Hughes phải trả 182.078 bảng Anh tiền bồi thường "cho gia đình những người thiệt mạng trong thảm kịch khủng khiếp này". Khi đó, Hughes đã bị cảnh báo rằng hình phạt cho việc không thực hiện lệnh là hai năm tù.
Thanh tra trưởng Louise Metcalfe, người chỉ đạo phần thứ hai của cuộc điều tra về vụ 39 người Việt chết ngạt, cho hay số tiền trên sẽ được chia cho những gia đình nạn nhân "vẫn đang đau buồn vì mất mát người thân".
Ngoài ra, ông Darren Fox, công tố viên chuyên trách của Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) cho hay, Hughes là thủ lĩnh của một băng nhóm "đã kiếm lợi từ việc vận chuyển người trái phép vào đất nước này, khiến 39 người tử vong trong hoàn cảnh kinh hoàng nhất".
"CPS đã làm việc với cảnh sát Essex để xác định tất cả các lợi ích từ việc phạm tội của băng nhóm đằng sau thảm kịch này và những tài sản mà chúng đang nắm giữ. Kết quả là hơn 280.000 bảng Anh đã được lệnh phải trả cho gia đình các nạn nhân người Việt, vốn vẫn đang phải chịu tác động khủng khiếp của thảm kịch kinh hoàng này", ông Fox cho hay.
Ngày 17-1, cảnh sát tỉnh Osaka thông báo 2 phụ nữ người Việt đã bị bắt vì cáo buộc mạo danh trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
Theo báo Mainichi, các nghi phạm trong vụ việc là Nguyen Thi Dieu (30 tuổi, không có việc làm và địa chỉ cố định) và Luong Thi Hue (30 tuổi, không có việc làm và đang sống tại Kusatsu, tỉnh Shiga).
Hai người này bị nghi ngờ tạo và sử dụng trái phép dữ liệu điện tử cá nhân. Cảnh sát nghi ngờ có sự tham gia của một âm mưu mạo danh có tổ chức và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Dieu bị cáo buộc giả danh Hue để tham gia kỳ thi tiếng Nhật cơ bản tại thành phố Osaka vào tháng 12-2024. Hiện chưa rõ cả hai có thừa nhận hành vi này hay không.
Theo bộ phận điều tra quốc tế của cảnh sát tỉnh Osaka, Dieu trước đó đã bị bắt và khởi tố vào tháng 12-2024 vì vi phạm Đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận tị nạn, khi cố gắng tham gia kỳ thi trình độ tiếng Nhật bằng thẻ cư trú của một phụ nữ người Việt khác.
Dieu được cho là đã thừa nhận thi hộ nhiều lần thay cho người khác kể từ mùa hè năm 2024, với phí dịch vụ lên tới hàng chục nghìn yen (khoảng vài trăm USD) mỗi trường hợp.
"Tôi muốn giúp người Việt Nam", cô này khai với các nhà điều tra.
Cảnh sát cũng tin rằng có trung gian hỗ trợ hành vi gian lận thi cử này.
Bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản là một bài thi năng lực ngôn ngữ có thể được sử dụng để xin tư cách lưu trú "lao động có kỹ năng đặc định".
Các nhà điều tra nghi ngờ việc mạo danh này được thực hiện để giúp những người không đủ trình độ tiếng Nhật được cấp chứng chỉ, vốn rất quan trọng để có cơ hội làm việc tại Nhật.
Nguồn: VTV4; SBS; Thanh Niên; Tuổi Trẻ
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Nhớ Tết ở phương xa; Gen Z đón Tết xứ người; Muôn màu phở ở Trung Đông; Xây dựng thương hiệu nông sản ở Úc
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Có người Việt là có Tết; Lan tỏa tiếng Việt ở Mỹ; Pháp xử vụ 39 người chết; Vụ bắn chết đồng hương ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Lễ chùa đầu năm ở Lào; Chợ Tết tại châu Âu; Mở tiệc đãi đồng hương; Vươn lên từ thảm họa; Ẩm thực thăng hoa ở EU
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Mùi quê nơi xa xứ; Gói bánh chưng nhớ quê; Kim Hồng đón Tết ở Mỹ; Cơ hội cho cộng đồng ở Quốc hội Mỹ
Người Việt hải ngoại: Tết Việt ở Morbihan; Phạm Hương đón Tết ở Mỹ; 1 người bị án 44 năm ở Mỹ; 2 người bị bắt vì dùng ma túy ở Nhật
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá