Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt tới bạn bè Mỹ; Sân chơi cho các cầu thủ trên 35 tuổi ở HQ; Ngày VN tại Đại học Tài chính Nga

LAN TỎA TIẾNG VIỆT TỚI BẠN BÈ MỸ

Giáo sư Kiều Linh mong muốn trong tương lai, Việt Nam cũng như các nước có đông người Việt sinh sống đầu tư nhiều hơn cho các chương trình dạy tiếng Việt cho kiều bào để tăng sự kết nối với nguồn cội.

Dù hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau song cả Giáo sư Kiều Linh Caroline Valverde ở bang California và doanh nhân Katherine Lam ở bang Oregon đều có chung một mục tiêu là gìn giữ tiếng Việt và quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại tới bạn bè quốc tế để người Mỹ có cái nhìn sâu sắc, toàn diện và tích cực hơn về Việt Nam ngày nay.

Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên TTXVN tại Mỹ, Giáo sư Kiều Linh, Giám đốc sáng lập Sáng kiến Nghiên cứu Việt Nam mới (New Vietnam Studies Initiative) tại Đại học California, cho biết do lớn lên tại Mỹ nên ban đầu tiếng Việt của bà rất hạn chế. Năm 1993, khi lần đầu quay về Việt Nam, bà đã có cơ hội học thêm tiếng Việt tại trường đại học.

Bà nhớ lại, khi đó ở Mỹ hoàn toàn chưa có lớp dạy tiếng Việt, khác xa so với ngày nay khi đã có rất nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Việt cùng với sự hỗ trợ của công nghệ cho việc dạy và học ngôn ngữ.

Theo nữ Giáo sư chuyên ngành nghiên cứu về người Mỹ gốc Á này, cùng với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam và những nét văn hóa đặc sắc, ngày càng nhiều người, không chỉ người gốc Việt, quan tâm đến việc học tiếng Việt, trong đó có một bộ phận người Mỹ.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ qua nhiều thế hệ thường có mong muốn tìm hiểu về cội nguồn nên nhu cầu học tiếng Việt ngày càng tăng.

Bà Kiều Linh mong muốn trong tương lai, Việt Nam cũng như các nước có đông người Việt sinh sống sẽ đầu tư nhiều hơn cho các chương trình dạy tiếng Việt ở nước ngoài, bởi đây là nhu cầu thực chất cần được quan tâm.

Giáo sư Kiều Linh cho biết hiện rất ít trường học tại Mỹ thực sự đầu tư bài bản cho các lớp dạy tiếng Việt, Vì thế, bà Kiều Linh đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò chủ động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong việc thúc đẩy và duy trì tiếng Việt.

Bà mong muốn sẽ có sự phối hợp giữa cộng đồng với các tổ chức kiều bào và Chính phủ Việt Nam để có nguồn lực đầu tư xứng đáng cho công việc này.

Cũng theo nữ Giáo sư đã có đồ án Tiến sỹ nghiên cứu về Việt Nam và châu Á, đồng thời có hơn 20 năm giảng dạy tại Đại học UC Davis, phần lớn các lớp học tiếng Việt tại Mỹ hiện nay vẫn do cộng đồng tự tổ chức và thiếu tính hệ thống.

Bản thân Giáo sư Kiều Linh cũng đang tự dạy tiếng Việt cho con nên cũng nhận thấy việc thiếu môi trường học đường với những tiết học bài bản sẽ không thực sự hiệu quả.

Trong suốt 20 năm dạy tại Đại học UC Davis, năm nào Giáo sư Kiều Linh cũng đề xuất nhà trường đưa môn tiếng Việt vào chương trình giảng dạy.

Có thời điểm đề xuất của bà đã được chấp thuận nhưng sau đó phải ngừng lại do thiếu kinh phí. Hiện trường UC Davis vẫn tiếp tục yêu cầu Giáo sư Kiều Linh tự tìm nguồn tài trợ nếu muốn mở lớp học tiếng Việt.

Cách đây 30 năm khi còn là sinh viên, bà Kiều Linh từng cùng với cộng đồng và bạn bè vận động thành công Đại học California, Berkeley (UC Berkeley) cấp ngân sách mở lớp tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Sau này, bà sáng lập Viện Việt Nam Mới với mục tiêu giới thiệu về một Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc.

Cũng trong cuộc trao đổi, Giáo sư Kiều Linh cho rằng sau 50 năm thống nhất, Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng. Theo bà, tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác, cộng đồng người Việt luôn hướng về quê hương.

Nhiều người mong muốn được về Việt Nam ăn Tết, thăm thân hoặc đầu tư kinh doanh. Nhiều người đã rời xa Việt Nam hàng chục năm, thậm chí từ thời thơ ấu, vẫn có ý định trở về sau khi nghỉ hưu.

Nhiều người cùng thế hệ với Giáo sư Kiều Linh thậm chí còn đang nghiêm túc cân nhắc việc trở về Việt Nam sinh sống. Nữ Giáo sư cho rằng Việt Nam có rất nhiều điều thu hút người nước ngoài cũng như cộng đồng Việt kiều trở về sinh sống, làm việc hoặc du lịch dài ngày.

Trong khi đó, từ góc độ doanh nghiệp, chị Katherine Lam, một doanh nhân người Mỹ gốc Việt tại bang Oregon, cho biết đây là bang đầu tiên ở Mỹ triển khai chương trình giảng dạy tiếng Việt tại các trường công lập, không chỉ giới hạn ở môn ngôn ngữ mà còn áp dụng tiếng Việt trong một số môn học khác.

Đây là những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự đóng góp tích cực và bền bỉ của cộng đồng người Việt tại địa phương.

Cũng theo chị Katherine Lam, bang Oregon có tới 5 nghị sỹ gốc Việt đang tham gia nghị viện. Cách đây 2 năm, 5 nghị sỹ này đã phối hợp vận động thành công khoản tài trợ 2,5 triệu USD cho việc xây dựng trung tâm cộng đồng dành cho người Việt, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của bang.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt tại Oregon cũng để lại dấu ấn trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục và y tế.

Về quan hệ Việt Nam-Mỹ, doanh nhân Katherine Lam cho rằng kể từ khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023, quan hệ song phương đã có những tiến triển nhất định.

Hoạt động kinh doanh của công ty chị Katherine Lam cũng có thêm nhiều thuận lợi và phát triển mới. Chị đánh giá đây là tín hiệu rất tích cực đối với cộng đồng doanh nhân Việt kiều, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

SÂN CHƠI MỚI CHO CÁC CẦU THỦ TRÊN 35 TUỔI NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC

Ngày 20/4 tới, kênh Hàn Quốc ngày nay và Hội người Việt Nam tại thành phố Hwaseong tổ chức Giải vô địch bóng đá O35 tại Hàn Quốc mang tên “SKHub-Hwaseong O35 Championship 2025” tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi.

Đây là giải đấu đầu tiên dành riêng cho các cầu thủ lớn tuổi tại Hàn Quốc, hứa hẹn mang đến tinh thần thể thao và những pha bóng đầy cảm xúc. Giải đấu nhận được sự bảo trợ từ Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc và Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài thành phố Hwaseong.

Giải bóng đá thu hút 8 đội bóng tham gia, gồm: Hội E7, Baran, Hwaseong, Ba Miền, Daseo, Chungju, Hà Tĩnh và Thanh Hóa với sự hỗ trợ của 8 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 2.4 triệu won (khoảng 43,4 triệu đồng).

Tại Hàn Quốc, phong trào bóng đá của người Việt phát triển mạnh mẽ với gần 100 đội bóng đá phong trào. Hằng năm đều có hai giải bóng đá lớn do Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, quy tụ gần 30 đội bóng và hơn 1500 người tham gia cùng nhiều giải bóng đá khác của người Việt được tổ chức trên toàn Hàn Quốc. Tuy nhiên, không có sân chơi dành riêng cho cầu thủ lớn tuổi. Vì thế, sự ra đời của giải đấu O35 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội cho các cầu thủ lớn tuổi tỏa sáng và tận hưởng niềm đam mê bóng đá.

NGÀY VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGA

Chương trình Ngày Việt Nam đã được tổ chức tại Đại học Tài chính Nga (FA) với tên gọi 'Tâm hồn Việt trong trái tim Nga: Đậm nét truyền thống'.

Chương trình Ngày Việt Nam được xây dựng với các tiết mục Việt-Nga nối tiếp nhau như một kiểu hát đối thường thấy tại nhiều vùng miền của Việt Nam.

Các nét văn hoá truyền thống khác cũng được xây dựng trong sự tương tác với bạn bè quốc tế khiến trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, các tập tục Việt Nam trở nên gần gũi và thú vị hơn.

Gửi lời chúc mừng chương trình đặc sắc này của 165 sinh viên Việt Nam tại FA, Hiệu trưởng Stanislav Prokofiev cho biết lĩnh vực đào tạo của FA với Việt Nam đã phát triển hơn 70 năm, gần 5.000 chuyên gia tài chính của Việt Nam đã trưởng thành từ môi trường FA.

Ông Stanislav Prokofiev cho rằng: "Văn hoá Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi, được yêu thích và thu hút bạn bè quốc tế. Giờ đây có thể nói "tâm hồn Việt ở trong trái tim Nga và ngược lại, tâm hồn Nga ở trong trái tim Việt, vì hai nước đã thật gần nhau".

Trong thư gửi đến chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh khía cạnh văn hoá trong hợp tác quốc tế đã rất được chú ý tại cơ sở đào tạo chuyên ngành kinh tế này.

Các nội dung trải nghiệm nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm nghệ thuật và chương trình văn nghệ đã giúp các bạn Nga có cơ hội hiểu rõ thêm tâm hồn dân tộc Việt Nam, các truyền thống lâu đời và thành tựu trong thời đại mới.

Theo Đại sứ, trong 75 năm xây dựng quan hệ song phương và hợp tác, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, các thế hệ chuyên gia được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga, trong đó có FA, đã đóng góp một phần đáng kể.

Và Ngày Việt Nam không chỉ là chương trình giới thiệu văn hoá, mà còn là cây cầu hữu nghị có ý nghĩa đặc biệt trong năm nay.

Bà Ekaterina Popova, Trưởng phòng công tác sinh viên FA, cho biết số sinh viên Việt Nam theo học tại FA khá lớn so với sinh viên các nước khác.

Theo bà, việc giới thiệu và tìm hiểu văn hoá các dân tộc rất quan trọng để củng cố tình bạn của các sinh viên quốc tế. Các sinh viên Việt Nam rất tích cực tham gia vào đời sống tại trường.

Đại sứ Giáo dục và Khoa học Nga Tô Thị Tuyết Khanh, cũng đánh giá cao chương trình “Tâm hồn Việt trong trái tim Nga: Đậm nét truyền thống” được tổ chức tại FA đã nói lên tình cảm và sự quan tâm của các thầy cô đối với sinh viên Việt Nam.

Bà Tô Thị Tuyết Khanh tin tưởng tình bạn nảy sinh trong giảng đường đại học sẽ theo suốt các bạn trẻ trong những năm tháng sau này, lớn dần lên và đóng góp thiết thực cho tình hữu nghị thuỷ chung, chân thành giữa Việt Nam và Nga, mối quan hệ đã bền vững suốt ba phần tư thế kỷ.

Nguồn: VietnamPlus; VTV4; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang