.jpg)
LAN TỎA VĂN HÓA TẠI KANSAI, NHẬT BẢN
Ban tổ chức đã trao giấy tri ân cho gần 50 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhóm tình nguyện viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức lễ hội văn hóa Việt Nam.
Ngày 13/4, Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản tổ chức buổi gặp mặt đầu năm tại thành phố Osaka. Sự kiện có sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các hội đoàn, doanh nghiệp, trường học, nhóm tình nguyện và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Kansai.
Buổi gặp mặt mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dịp giao lưu đầu năm mà còn là thời điểm để tổng kết lại thành công của Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 – một dấu ấn văn hóa sâu đậm của cộng đồng người Việt tại Nhật, đồng thời khơi dậy tinh thần hướng về Tổ quốc, lan tỏa trách nhiệm xã hội và khẳng định vai trò ngày càng lớn mạnh của người Việt tại vùng Kansai.
Lễ hội được tổ chức tại trung tâm Osaka vào tháng 3 vừa qua, thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan. Hàng chục gian hàng văn hóa, ẩm thực truyền thống cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian như múa nón, múa lân, hát quan họ, trình diễn áo dài… đã góp phần tạo nên một không gian Việt đầy màu sắc. Không khí lễ hội không chỉ khiến cộng đồng người Việt thêm tự hào mà còn nhận được sự quan tâm, yêu mến từ người dân bản địa và du khách quốc tế.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Thương – Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, nhấn mạnh: “Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 không chỉ là ngày hội của riêng người Việt, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản và quốc tế. Qua từng gian hàng, từng tà áo dài, từng giai điệu dân ca, chúng ta đang góp phần giữ gìn, lan tỏa và tiếp nối văn hóa Việt giữa lòng thế giới”.
Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng hội đã tổ chức lễ trao giấy tri ân cho gần 50 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhóm tình nguyện viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức lễ hội. Những tấm giấy tri ân tuy nhỏ bé nhưng là sự ghi nhận sâu sắc dành cho những tấm lòng lặng thầm cống hiến vì cộng đồng.
Bà Lê Thương cho biết thêm: “Chính sự góp sức, đồng hành của từng người, dù là hậu cần, truyền thông, biểu diễn hay nấu từng phần ăn nhỏ, đã làm nên thành công chung. Thành công của lễ hội là thành công của cả cộng đồng, không của riêng ai”.
Điểm nhấn đặc biệt tại buổi gặp mặt là hoạt động quyên góp hướng về Trường Sa, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tham dự. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các chương trình hỗ trợ đời sống, hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại quần đảo Trường Sa – nơi tuyến đầu biển đảo của Tổ quốc.
Ông Đoàn Quang Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJECPA) xúc động chia sẻ: “Dù xa quê hương, chúng tôi chưa bao giờ quên những người lính đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ – đó là trách nhiệm và cũng là tình cảm thiêng liêng của kiều bào Kansai”.
Buổi gặp mặt đầu năm 2025 đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, tiếp thêm động lực để cộng đồng người Việt tại Kansai tiếp tục đoàn kết, giữ gìn bản sắc, hội nhập sâu rộng, và luôn hướng về nguồn cội.
Vùng Kansai hiện là nơi sinh sống và làm việc của hàng chục nghìn người Việt, trong đó có nhiều lao động kỹ năng, du học sinh và các gia đình định cư lâu dài. Những năm gần đây, cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh và đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng hình ảnh người Việt thân thiện, cần cù và gắn bó với địa phương sở tại.
Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội thường niên mà còn đóng vai trò kết nối các hội nhóm, hỗ trợ pháp lý, đời sống, định hướng thông tin cho người mới sang, đồng thời giữ vai trò cầu nối giữa cộng đồng và chính quyền địa phương Nhật Bản.
ĐƯA TÂM HỒN VIỆT ĐẾN TRÁI TIM NGA
Những nét văn hoá nổi bật của hai nước Việt Nam và Nga được đan xen nhau trong chương trình truyền thống Ngày Việt Nam vừa diễn ra tại Đại học Tài chính Nga (FA), như tên gọi của chương trình “Tâm hồn Việt trong trái tim Nga: Đậm nét truyền thống”.
Chào mừng chương trình đặc sắc của 165 sinh viên Việt Nam tại FA, Hiệu trưởng Stanislav Prokofiev qua đoạn băng ghi hình nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong một năm rất nhiều dấu mốc: 80 năm chiến thắng phát xít và 50 năm Thống nhất đất nước, 75 năm quan hệ ngoại giao Nga-Việt, đặc biệt là 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam. Tất cả những sự kiện đó song hành cùng tình hữu nghị, sự hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo của FA với Việt Nam cũng đã phát triển hơn 70 năm, gần 5.000 chuyên gia tài chính của Việt Nam đã trưởng thành từ môi trường FA. Văn hoá Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi, được yêu thích và thu hút bạn bè quốc tế tại Học viện. Ông Prokofiev ví von rằng, giờ đây có thể nói tâm hồn Việt ở trong trái tim Nga và ngược lại, tâm hồn Nga ở trong trái tim Việt, vì Việt Nam và Nga đã thật gần nhau.
Chương trình Ngày Việt Nam được xây dựng đúng theo tinh thần đó, với sự tham gia đan xen của sinh viên Nga. Các tiết mục Việt – Nga nối tiếp nhau như một kiểu hát đối thường thấy tại nhiều vùng miền của Việt Nam, quan họ đối với bài hát về dân tộc Cô dắc, múa Bắc Bling (Bắc Ninh) đối với điệu múa truyền thống Nga.
Các nét văn hoá truyền thống khác cũng được xây dựng trong tương tác với bạn bè quốc tế, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, các tập tục Việt Nam trở nên dễ hiểu hơn, gần gũi hơn và thú vị hơn.
Trong thư gửi đến chương trình, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh khía cạnh văn hoá trong hợp tác quốc tế đã rất được chú ý tại cơ sở đào tạo chuyên ngành kinh tế này. Các nội dung trải nghiệm nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm nghệ thuật và chương trình văn nghệ đã giúp các bạn Nga có cơ hội hiểu rõ thêm tâm hồn dân tộc Việt Nam, các truyền thống lâu đời và thành tựu trong thời đại mới. Trong 75 năm xây dựng quan hệ song phương và hợp tác, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, các thế hệ chuyên gia được đào tạo tại Liên Xô trước đây và LB Nga, trong đó có FA, đã đóng góp một phần đáng kể. Và sự kiện Ngày Việt Nam không chỉ là chương trình giới thiệu văn hoá, mà còn là cây cầu hữu nghị có ý nghĩa đặc biệt trong năm kỷ niệm.
Hiện có 165 sinh viên Việt Nam đang theo học tại FA. Kết quả học tập và sự hội nhập vào đời sống chung của toàn trường là điều được lãnh đạo trường ghi nhận. Bà Ekaterina Popova, trưởng phòng công tác sinh viên FA, cho biết FA có sinh viên từ hơn 90 nước theo học. Trong đó sinh viên Việt Nam đã rất tích cực trong hội nhập và làm nên “thương hiệu” của riêng mình với Ngày Việt Nam, điều chứng tỏ bề dày văn hoá trong mỗi con người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Ekaterina Popova, trưởng phòng công tác sinh viên FA cho biết số sinh viên Việt Nam theo học tại FA khá lớn so với sinh viên các nước khác. Các em rất tích cực tham gia vào đời sống tại trường. Theo bà Popova, việc giới thiệu và tìm hiểu văn hoá các dân tộc rất quan trọng để củng cố tình bạn của các sinh viên quốc tế, và sinh viên Việt Nam đã làm rất tốt hoạt động này.
Hợp tác trong giáo dục và đào tạo luôn là thành tố quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga. Hợp tác với Việt Nam tại FA cũng được trao nhiều nhiệm vụ phát triển mới. Năm năm 2024, Đại diện của FA, bà Tô Thị Tuyết Khanh đã được Bộ Đại học và Khoa học Nga trao danh hiệu Đại sứ Giáo dục và Khoa học Nga, thể hiện sự đánh giá cao định hướng Việt Nam trong hợp tác quốc tế. Bà Khanh cho biết trong những năm gần đây, FA phát triển mạnh hợp tác với các nước châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những định hướng tích cực và thành công. Ngày Việt Nam tại FA không chỉ là hoạt động của sinh viên Việt Nam mà còn là dịp để nhà trường bày tỏ sự đánh giá của mình, là ngày hội chung của cả sinh viên Nga.
Đại sứ Giáo dục và Khoa học Nga Tô Thị Tuyết Khanh đánh giá chương trình “Tâm hồn Việt trong trái tim Nga: Đậm nét truyền thống” nói lên tình cảm và sự quan tâm của các thầy cô đối với sinh viên Việt Nam. Đây là sự kiện thường niên tại trường, cả sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga đều cùng nhau đưa sự hiểu biết của mình về văn hoá để cùng giao lưu, để hiểu thêm các nét đẹp của văn hoá mỗi đất nước. Bà Tô Thị Tuyết Khanh tin tưởng tình bạn nảy sinh trong giảng đường đại học sẽ theo suốt các bạn trẻ trong những năm tháng sau này, lớn dần lên và đóng góp thiết thực cho tình hữu nghị thuỷ chung, chân thành giữa Việt Nam và Nga, mối quan hệ đã bền vững suốt ba phần tư thế kỷ.
THÀNH LẬP CLB DI SẢN ÁO DÀI TẠI TOKYO
.jpg)
Sự kiện ra mắt CLB Di sản Áo dài Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản) không chỉ kết nối những người yêu tà áo dài Việt truyền thống trên xứ sở Phù Tang, mà còn là nơi để người Việt cùng nhau gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài ra khắp năm châu.
Lễ ra mắt CLB Di sản Áo dài Việt Nam tại Tokyo đã được tổ chức ở thủ đô của Nhật Bản vào ngày 13/4/2025. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Minh - Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; TS. Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch danh dự CLB Di sản Áo dài Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam; Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam… cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà thiết kế, người yêu áo dài và văn hóa Việt.
Phát biểu chúc mừng sự kiện, TS. Đặng Thị Bích Liên tin tưởng sự ra đời của CLB Di sản Áo dài Việt Nam tại Tokyo sẽ tiếp tục lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp của di sản áo dài đến bạn bè quốc tế. "Chúng ta không chỉ tự hào về vẻ đẹp, ý nghĩa của áo dài - một biểu tượng của văn hóa Việt Nam mà còn khẳng định sứ mệnh, trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản này", TS. Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh.
Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Chủ nhiệm CLB Di sản Áo dài Việt Nam tại Tokyo - cho biết: Thông qua nhiều hoạt động mang ý nghĩa truyền cảm hứng được CLB tổ chức trong thời gian tới, các thành viên CLB sẽ nỗ lực lan tỏa hình ảnh văn hóa, áo dài Việt Nam đến với người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế.
Trong khuôn khổ các hoạt động tại lễ ra mắt CLB, công chúng tại Tokyo còn được thưởng thức nhiều màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa Việt Nam, điểm nhấn là áo dài và những giá trị văn hóa truyền thống đã được người Việt gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.
169 HẠT SEN CÙNG NỮ PHI HÀNH GIA BAY VÀO KHÔNG GIAN
Amanda Nguyễn - người Mỹ gốc Việt - sẽ cùng phi hành đoàn của Blue Origin mang theo 169 hạt sen bay vào không gian hôm nay.
Amanda sẽ bay vào không gian trên tàu New Shepard, từ Van Horn, Texas, Mỹ. Cùng Amanda trong sứ mệnh NS-31 là năm phi hành gia nữ: Aisha Bowe, nguyên kỹ sư hàng không vũ trụ người Mỹ gốc Bahamas; Gayle King, nhà báo nổi tiếng; Katy Perry, ca sĩ và nhà từ thiện; Kerianne Flynn, nhà sản xuất phim và Lauren Sánchez, phi công trực thăng và nhà báo. Đây là phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên kể từ chuyến bay của Valentina Tereshkova năm 1963, thể hiện bước tiến trong bình đẳng giới trong ngành không gian.
Amanda Nguyễn là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức phi Chính phủ Rise. Cô sinh ra tại California. Amanda Nguyễn lớn lên với giấc mơ chinh phục các vì sao.
Chuyến bay được tài trợ bởi Space for Humanity, ghi nhận những đóng góp của cô trong giáo dục STEM, đồng thời tôn vinh di sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cung cấp hạt sen giống (Nelumbo nucifera) - biểu tượng văn hóa Việt Nam - để Amanda Nguyễn mang theo trong hành trình này.
Được chọn từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, những hạt sen này sẽ trở về sau sứ mệnh, mở đường cho việc nghiên cứu về ảnh hưởng của không gian lên sự sinh trưởng của chúng.
Sứ mệnh này được thực hiện trên tàu New Shepard của Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, nổi bật với khả năng tái sử dụng và đưa con người vượt qua đường Kármán - ranh giới không gian ở độ cao 100 km trên mực nước biển. Chuyến bay kéo dài khoảng 11 phút. Phi hành đoàn trải qua vài phút không trọng lực ở độ cao tối đa khoảng 105 km, chiêm ngưỡng đường cong của Trái Đất và bóng tối của vũ trụ trước khi hạ cánh bằng dù tại Tây Texas.
Nguồn: VTV4; Báo Tin Tức; Báo Mới; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá