Người nhập cư cần biết: Dự thảo luật Nhập Quốc tịch Đức mới – Thời gian, tiếng Đức, song tịch, bảo đảm cuộc sống, không tiền án, ngoại lệ…

Liên minh cầm quyền Đức đã thống nhất về Dự thảo Luật quốc tịch Đức trên tinh thần đơn giản hóa nhập quốc tịch. Nhờ đó, người nhập cư sẽ nhận được hộ chiếu Đức nhanh hơn.

Sau các cuộc thương thảo kéo dài, Liên minh cầm quyền (đảng SPD, FDP, Grünen) đã đồng ý cải cách cơ bản luật Nhập Quốc tịch Đức. Dự thảo luật dài 49 trang được Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser và Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Marco Buschmann đồng soạn thảo.

Cải cách dự kiến đơn giản hóa đáng kể về nhập quốc tịch và hòa nhập, như người nhập cư có thể trở thành công dân chỉ sau 5 năm ở Đức thay vì 8 năm như trước đây. Trong trường hợp có "thành tích hòa nhập đặc biệt" như kỹ năng ngôn ngữ tốt, tích cực hoạt động tình nguyện hoặc hiệu suất làm việc rất tốt, thì có thể nhập quốc tịch sau ba năm.

Chỉ cần chứng chỉ nói được tiếng Đức đối với những người trên 67 tuổi

Trẻ em sinh ra ở Đức có cha mẹ là người nước ngoài cũng có thể trở thành người Đức nhanh hơn. Điều kiện: Cha hoặc mẹ phải sống hợp pháp ở Đức trong 5 năm. Trước đây, điều này chỉ áp dụng sau 8 năm. Theo báo cáo, Faeser muốn loại bỏ yêu cầu cần có chứng chỉ ngôn ngữ viết tiếng Đức đối với người trên 67 tuổi. Thay vào đó, họ chỉ phải chứng minh kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức nói.

Song tịch

Một trong những thay đổi cơ bản là người nhập tịch không còn phải từ bỏ quyền công dân trước đây của mình. Nguyên tắc pháp lý cũ không còn phù hợp với thực tế. Trong nhiều năm, hầu hết các trường hợp nhập tịch đã được thực hiện bất chấp các quốc tịch khác.

Không nhập quốc tịch cho một số tội danh

Các hành vi phạm tội hình sự với động cơ như bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, bài ngoại hoặc các động cơ vô nhân đạo khác sẽ bị cản trở nhập quốc tịch. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Faeser nhấn mạnh với truyền thông: Không có bất kỳ sự khoan dung nào với các tội danh trên. Nếu không hòa nhập các giá trị công dân Đức, người nhập cư không thể trở thành người Đức. Với Luật Quốc tịch mới, các công tố viên cần tích cực thông báo những tội phạm như vậy cho cơ quan di trú để ngăn chặn việc nhập quốc tịch trong những trường hợp như vậy.

Tự bảo đảm cuộc sống

Ngoài ra, những điều sau đây hiện được áp dụng: Bất kỳ ai muốn nhập quốc tịch Đức đều phải hòa nhập kinh tế. Do đó, phải có khả năng bảo đảm cuộc sống cho bản thân và các thành viên gia đình mà không xin các loại tiền trợ cấp xã hội chiểu theo Bộ luật xã hội quyển 2 hay quyển 12.

Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho dạng lao động nhập khẩu hay lao động hợp tác đã nhập cư vào CHDC Đức cũ trước năm 1990. Những người này làm việc toàn phần Vollzeit và đã làm việc ít nhất 20 tháng trong hai năm qua được miễn quy định trên. Ngoài ra ngoại lệ cũng áp dụng cho các cặp vợ chồng hoặc sống như vợ chồng làm việc toàn phần có con chưa đủ tuổi vị thành niên.

Dự thảo được xem xét tuần tự theo quy trình

Dự thảo đã được chuyển đến các tiểu bang và hiệp hội để tham khảo ý kiến. Luật này dự kiến ​​sẽ được nội các thông qua vào mùa hè. Faeser nói: Chúng tôi muốn những người đã trở thành một phần của xã hội chúng tôi có thể giúp định hình đất nước của chúng tôi một cách dân chủ.

Điều này cũng rất quan trọng nhằm thu hút những công nhân lành nghề mà nước Đức đang cần gấp. Với cải cách luật nhập quốc tịch, những người nhập cư sẽ không còn bị buộc phải "từ bỏ một phần bản sắc của họ". Đây là một "sự thay đổi mô hình".

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang