Nếu không anh; Mưa trái mùa; Hôn nhân và gia đình

NẾU KHÔNG ANH

Nếu không anh… bầu trời chẳng trong xanh

Không ánh nắng, mây buồn giăng ngập lối

Nếu không anh, ai nói lời mong đợi!

Không anh bên đời…có ai để yêu thương.

 

Phận chúng em là nhi nữ má hường

Cần lắm chứ, một bờ vai để tựa

Không có anh lấy ai nhen ngọn lửa

Thắp cuộc tình… nồng ấm mộng ái ân.

 

Nếu không anh… ai chăm sóc ân cần

Ai dành dỗ mổi khi em hờn giận

Không có anh, lấy đâu tình yêu nhỉ!

Để đêm về… thủ thỉ tiếng yêu đương.

 

Thế gian này.. nếu chỉ có má hường

Liễu yếu đào tơ lấy ai che chở

Để đêm về, trăn trở… thiếu vòng tay

Nếu không anh… đời tẽ nhạt lắm thay!

 

Đông đã về rồi đó… anh có hay?

Nếu không anh, lấy đâu vòng tay ấm

Thắp lửa lòng nồng thắm những chiều đông

Nếu không anh… buồn lắm… có biết không.

Nguồn: Bach Luu Nguyen

           

MƯA TRÁI MÙA

Lá thì thầm bước chân ai đợi

Gió vờn mây mang tới cơn mưa

Trái mùa đông đã hết chưa

Thu còn lưu luyến, hạ vừa lặng thinh.

 

Ai nỡ để mình hoa ướt cánh

Mưa trái mùa se lạnh nhụy hương

Tơ hồng sao buộc vấn vương

Mắt ai rơi xuống giữa đường không nhau

 

Mưa trái mùa giàn trầu ngới ngác

Để buồng cau trầm mặc đợi ai

Lá khô xào xạc thở dài

Giọt mưa ướt áo bờ vai thẫn thờ

 

Mưa trái mùa là thơ hay thực

Để tim ai rạo rực tìm đông

Kệ mưa , nóng bỏng trong lòng

Mong người đến đón ửng hồng má em.

Nguồn: FB Nguyễn Thế Dân

 

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng thường cãi vã không phải vì hết yêu, mà vì ai cũng cảm thấy mình đang hy sinh nhiều hơn.

Người vợ nghĩ: “Mình quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya, lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ của con, vừa giữ gìn nhà cửa, vừa đi làm kiếm tiền, vậy mà anh ấy chẳng hề thấu hiểu.”

Người chồng lại tự hỏi: “Mình cật lực làm việc, chịu đủ áp lực từ công việc, từ xã hội, chỉ mong lo được cho gia đình, thế nhưng về nhà vẫn bị coi như không có giá trị.”

Hai người yêu nhau, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn ngày càng rộng. Giữa họ là một bức tường vô hình được xây lên bởi sự không thấu hiểu và những kỳ vọng chưa bao giờ nói ra.

Sự thật là gì? Không ai gánh nhẹ hơn ai.

Người chồng đang đánh đổi sức khỏe, tâm trí để lo kinh tế. Người vợ đang hy sinh thời gian, thanh xuân để chăm sóc tổ ấm. Cả hai đều mệt mỏi, đều nỗ lực, nhưng lại quên mất rằng đối phương cũng đang cố gắng theo cách của riêng mình.

Hãy thử dừng lại và nhìn vào mắt nhau. Đừng để hôn nhân trở thành một cán cân, nơi mỗi người đong đếm xem ai đã làm được nhiều hơn. Đừng để câu nói “Tôi đã làm tất cả, còn anh/cô thì sao?” làm tổn thương người bạn đời.

Thay vào đó, hãy nói:

“Anh/em cũng mệt phải không? Mình cùng cố gắng thêm chút nữa, vì nhau và vì gia đình này.”

Khi sự trách móc được thay bằng sự đồng cảm, khi mỗi người chịu bước một bước để gần nhau hơn, tình yêu sẽ trở lại. Hôn nhân không phải là nơi để chiến thắng hay thua cuộc, mà là nơi để hai người cùng san sẻ, cùng xây dựng, và cùng trở về.

Vì cuối cùng, điều quý giá nhất không phải là ai đã hy sinh nhiều hơn, mà là hai trái tim vẫn còn muốn bước tiếp bên nhau.

Nguồn: FB Chính Trực

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang