- Văn nghệ
.png)
Pháp là một nước lớn,
Văn minh và hùng cường,
Nhiều lãnh thổ hải ngoại
Trên khắp ba đại đương.
Dân số - sáu bảy triệu.
Diện tích gấp đôi ta.
Không còn vua cai trị,
Mà là nước Cộng hòa.
Từ năm Năm Mươi Mốt (TCN),
Đến Bốn Trăm Tám Ba (SCN)
Pháp trở thành một tỉnh
Của Đế chế Rô-ma.
Rồi người Pháp nổi dậy
Tự giải phóng, về sau
Trở thành một nước mạnh,
Một cường quốc châu Âu.
Thậm chí một người Pháp,
Sau trăm năm chiến tranh,
Áp đặt ách đô hộ,
Trở thành vua nước Anh.
Vào thế kỷ mười tám,
Cách mạng Pháp nổ ra,
Bỏ chế độ Quân chủ,
Lập nên nền Cộng hòa.
Pháp trở thành thế lực
Chi phối và dẫn đầu
Về chính trị, quân sự
Và kinh tế châu Âu.
Thế Pháp càng củng cố
Khi Na-pô-lê-ông
Với đội quân hùng mạnh,
Đánh Tây và dẹp đông.
Vào thế kỷ mười chín,
Lặng lẽ và dần dần,
Pháp chiếm nhiều thuộc địa,
Thành đế quốc thực dân.
Như các cường quốc khác,
Pháp góp phần của tôi
Giúp đỡ các thuộc địa
Được tiếp cận văn minh.
Nước Pháp vốn nổi tiếng
Là trung tâm hàng đầu
Về thời trang, nghệ thuật
Và ẩm thực châu Âu.
Tám tư triệu du khách
Thăm Pháp, thăm Pa-ri,
Mỗi năm, để chiêm ngưỡng
Một đất nước diệu kỳ.
Người Pháp cũng đóng góp
Nhiều thiên tài, vĩ nhân
Trong đủ mọi lĩnh vực,
Đặc biệt lúc khó khăn.
Lãnh thổ hải ngoại Pháp
Bao gồm Guyana,
Một nước nhỏ Trung Mỹ,
Người dân rất hiền hòa.
Đến mức ghét cách mạng,
Kiểu lở đất long trời.
Pháp cho phép độc lập
Vào những năm sáu mươi.
Thế mà không chịu nhận
Cứ nằng nặc xin làm
Nô lệ cho mẫu quốc.
Khác với ta, Việt Nam.
Kết quả, giờ nước ấy
Dân - công dân Liên Âu.
Thu nhập như người Pháp.
Hộ chiếu - đi toàn cầu.
Ta, dưới thời Pháp thuộc,
Nhiều người bị lưu đày
Rồi sinh con đẻ cái,
Ở lại đất nước này.
Năm Một Chín Tám Sáu
Nhiều người Việt H’mông
Xin tị nạn sang đấy,
Tạo thành một cộng đồng
Gồm rất nhiều người Việt,
Nhiều hơn cả Pa-ri.
Tự do và giàu có.
Thế thì còn đòi gì?
Thủ đô của nước Pháp
Vẫn được gọi xưa nay
Là Kinh đô Ánh sáng.
Nhưng “ánh sáng” ở đây
Không phải là đèn sáng,
Mà thiên tài, thông minh
Nhân loại được thụ hưởng
Từ nước Pháp văn minh.
Biểu tượng của nước Pháp
Là chiếc bánh sừng bò.
Thế mà loại bánh ấy
Lần đầu được ra lò
Không phải ở nước Pháp,
Mà ở Áo, than ôi.
Cái biểu tượng ấy quý
Nên nước Áo đang đòi.
Bánh mì dài kiểu Pháp
Vừa ngon lại vừa giòn,
Bán đầy trong siêu thị,
Ta hay mua cho con
Lần đầu tiên xuất hiện
Khi Na-pô-lê-ông
Ra lệnh bắt đầu bếp
Làm cho lính của ông.
Bánh dài nên rất tiện
Đeo bên ngoài ba-lô.
Cũng vì dài nên lính
Được thả sức ăn no.
Tháp Eiffel, biểu tượng
Của Pa-ri phù hoa.
Điều ấy ai cũng biết.
Điều không biết, đó là
Người ta xây tháp ấy,
Định sử dụng một lần
Rồi sau sẽ tháo dỡ,
Vì nó chẳng còn cần.
Nhưng dỡ nó mệt quá,
Mà con người lại lười,
Nên nó cứ đứng thế,
Tơ hơ giữa đất trời.
“Con quái vật bằng thép”.
“Làm xấu hẳn Pa-ri’.
“Chiếc gai châm vào mắt”…
“Phá nó đi, phá đi!”
Cái tháp sắt tội nghiệp,
Thấy tôi cũng khó coi,
Muốn nhanh chóng được dỡ,
Nhưng vì lười… Và rồi,
Nhìn mãi thành quen mắt.
Một nhà thơ rất nghèo
Nói: “Tôi thấy nó đẹp.”
Rồi mọi người khen theo.
Rồi dần dần “quái vật”,
“Chiếc gai” cần nhổ đi
Thành biểu tượng bất biến
Của thành phố Pa-ri.
Giờ trở thành di sản.
Bảy năm sơn một lần.
Đón một lượng khách lớn.
Năm triệu người mỗi năm.
Một người, tên Lustig,
Trùm lừa đảo toàn cầu,
Hai lần rao bán nó
Cho hai công ty thầu
Để tháo làm phế liệu.
May mà vụ lừa này
Được phát giác, nên tháp
Tồn tại đến ngày nay.
Pháp đứng đầu thế giới
Số lượng giải Nobel
Được trao cho văn học.
Đúng mười sáu cái tên.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ
Chính thức ở nước Anh
Trong hơn ba thế kỷ,
Khi Pháp đô hộ Anh.
Vua Louis Mười Chín
Cai trị đất nước tôi
Chỉ đúng ... hai mươi phút.
Suyt nữa bị hành hình.
Đầu tiên trên thế giới
Pháp dùng biển số xe.
Vaccine ngừa chó dại,
Khinh khí cầu, ống nghe...
Đến Pa-ri, nhất thiết
Phải thăm Khải Hoàn Môn.
Một kiến trúc đồ sộ
Có hình nửa vòng tròn.
Xây nó, đến nước Pháp
Cũng phải kêu tốn tiền.
Thế mà vẫn thua kém
Khải Hoàn Môn Triều Tiên.
Vì Bắc Hàn cộng sản
Bắt chước xây cho tôi
Khải Hoàn Môn giống Pháp
Nhưng lớn nhất hành tinh.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Thu nghiêng vàng lối cũ,
Em áo trắng như mây.
Nắng hong mềm suối tóc,
Lá ru đầy bàn tay.
Hương thu dâng mắt biếc,
Khói chiều vương tóc thề.
Nụ cười nghiêng ánh ngọc,
Làm say cả lối về.
Anh nghe hồn gió hát,
Trong tiếng lá lao xao.
Một lần em ngoảnh lại,
Đủ ngàn năm khát khao.
Xin thời gian chậm bước,
Đừng phai nét thanh tân.
Cho mùa thu còn mãi,
Trong vạt áo trắng ngần.
Em của ngày hôm qua...
Còn thơm trang lưu bút.
Một cánh vàng khe khẽ,
Khép giấc mơ mùa thu.
Mai thu về lối cũ,
Em còn nhớ hay quên?
Riêng tim anh vẫn giữ,
Một trời thu dịu êm...
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
.png)
10.000 Euro, tương đương khoảng 300 triệu Việt Nam đồng. Đó là cái giá được rao bán cho một „tấm vé“ sang Đức làm việc trong vòng 8 tháng, kèm theo lời hứa hẹn ngọt ngào từ các công ty môi giới: „Cứ đi đi, sang đó làm tạm vài tháng rồi tìm cách chuyển đổi visa, ở lại lâu dài. Cơ hội đổi đời là đây chứ đâu!”
Nghe thật xuôi tai, thật rõ ràng và tràn đầy hy vọng. Nhưng đã bao giờ bạn dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào số tiền xương máu ấy và tự hỏi: Tôi đi Đức để làm gì? Để đổi đời, hay để đánh cược cuộc sống vào một canh bạc mà phần cầm cái thuộc về người khác?
Lộ trình 8 tháng được vẽ ra như một bước đệm hoàn hảo. Người ta sẵn sàng cắm sổ đỏ, vay mượn khắp nơi để gom đủ số tiền môi giới, với niềm tin sắt đá rằng chỉ cần đặt chân đến nước Đức, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng „trời Âu“ trong tưởng tượng và nước Đức thực tế lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thực tế đã dội gáo nước lạnh vào không ít người ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay. Công việc không như kỳ vọng. Những lời hứa về việc nhẹ lương cao nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là những chuỗi ngày lao động chân tay cực nhọc, áp lực đè nặng mà thu nhập không bõ bèn so với số tiền gốc phải trả.
Hợp đồng mập mờ: Thông tin về điều kiện làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý thường bị bóc tách, che giấu hoặc chỉ được làm rõ khi „sự đã rồi”. Người lao động rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì không hiểu luật.
Tự bơi giữa xứ người. Không có sự đưa đón hay hỗ trợ tận tình như môi giới hứa hẹn. Từ việc tự xoay sở chỗ ở trong những ngày đông giá rét, bất đồng ngôn ngữ, cho đến việc tự chống chọi với sự cô độc nơi đất khách quê người.
Sự thật tàn nhẫn nhất là không phải cứ làm đủ thời gian, chăm chỉ là chắc chắn chuyển đổi được quyền cư trú. Luật pháp Đức cực kỳ nghiêm ngặt. Việc chuyển đổi visa từ diện lao động ngắn hạn sang dài hạn là một hành trình gian nan, xác suất thành công vô cùng thấp nếu không muốn nói là „bất khả thi“ đối với nhiều ngành nghề đại trà.
Đi nước ngoài để tìm kiếm cơ hội tốt hơn không có gì là sai. Khát vọng làm giàu, phụ giúp gia đình là hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, cái sai của nhiều người là đặt trọn niềm tin và gia sản của cả gia đình vào lời nói một chiều của môi giới mà quên mất việc tự kiểm tra thông tin.
Trước khi ký vào tờ giấy hợp đồng và giao đi hàng trăm triệu đồng, hãy tỉnh táo trả lời những câu hỏi này:
Bạn đã thực sự hiểu luật cư trú của Đức chưa? Hay tất cả những gì bạn biết chỉ là qua lời kể „hồng hóa” của người làm dịch vụ?
Hợp đồng lao động của bạn có rõ ràng không? Các điều khoản về lương, bảo hiểm, và điều kiện chấm dứt hợp đồng được quy định như thế nào?
Lộ trình ở lại lâu dài của bạn là gì? Có văn bản pháp lý nào bảo chứng, hay tất cả chỉ là „kỳ vọng” và „may rủi”?
Trước khi quyết định, điều quan trọng nhất không phải là câu hỏi „Tôi có đi được không?“ (bởi vì có tiền thì môi giới kiểu gì cũng đưa bạn đi được), mà phải là: „Bạn đã hiểu rõ luật, hiểu rõ hợp đồng và tự chủ được lộ trình của tôi chưa?“
Mất 10.000 Euro để mua một cơ hội mơ hồ, để rồi nhận lại sự vỡ mộng và khoản nợ khổng lồ nơi quê nhà, đó là cái giá quá đắt. Nước Đức chỉ thực sự là thiên đường cho những ai có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, ngôn ngữ và một lộ trình pháp lý minh bạch.
Đừng biến tôi thành „con mồi“ cho những chiếc bánh vẽ công nghiệp. Hãy đi bằng cái đầu lạnh và sự hiểu biết, chứ đừng đi bằng sự liều mạng đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả tương lai của gia đình
Nguồn: FB Lê Ngọch Linh
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
Có thể bạn không biết; Tôi và em; Những lợi ích thật bất ngờ hát Karaoke !
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá