- Văn nghệ
.gif)
Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945) là vết khắc rất sâu trong lịch sử loài người. Chưa có một cuộc chiến tranh nào lại gây ra chết chóc hoang tàn đến mức không thể tưởng tượng nổi như cuộc chiến tranh này.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện (8/5/1945), chúng ta cần ôn lại sự kiện này như một lời cảnh tỉnh cho tất cả những người có lương tri.
80 năm qua, thế giới đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về đề tài này.
Hitler là tên bạo chúa khét tiếng của thế kỷ thứ 20. Hắn là người Áo, sau đó nhập quốc tịch Đức vì phục vụ trong quân đội Đức. Với tài hùng biện và sảo quyệt, Hitler đã leo lên đỉnh cao quyền lực và biến nước Đức thành phát xít. Cuộc chiến tranh thế giới do Đức gây ra đã biến châu Âu thành một đống đổ nát và cướp đi mạng sống của 60 triệu người. Loài người không được phép quên sự kiện này. Năm nay người ta nhớ lại 80 năm ngày tàn của chế độ phát xít, tôi xin tóm tắt lại những điểm chính của Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vì bài dài nên tôi xin đăng từng phần để phục vụ độc giả.
Hỏi: Tại sao đảng của Hitler được dân bầu làm lãnh đạo đất nước?
Trả lời: Sau khi Đức thất bại trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đất nước này kiệt quệ Thất nghiệp, lạm phát, xã hội bất ổn do các nhóm cực tả và cực hữu hoành hành, đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng từ sự kiện này, Đức đoạn tuyệt với chế độ quân chủ, không còn chế độ vua chúa nữa, mà xây dựng một chế độ cộng hòa.
Sau những năm rất đen tối, đặc biệt là năm 1923, Đức hồi phục dần từ 1924 – 1929. Tháng 10/1929 xảy ra khủng hoảng tài chính ở Mỹ rồi lan ra toàn thế giới. Mỹ rút hết vốn ở châu Âu về, làm cho guồng máy kinh tế Đức đang ngon lành bỗng nhiên bị khựng lại. Thất nghiệp lên đến 6 triệu người, các đảng phái chống phá nhau gây loạn xã hội. Trước tình hình ấy, người dân cần một vị anh hùng cứu dân tộc Đức. Đảng quốc xã của Hitler nắm lấy cơ hội này tuyên truyền cho Hitler và chỉ trích nghiêm khắc Hiệp ước Versailles vì chèn ép Đức quá đáng, bắt đền bù chiến tranh quá nặng.
Về cá nhân, Hitler là một người hùng biện để kích lòng dân. Lợi dụng sự phát triển của KHKT, ông ta cho sản xuất đại trà Radio và gần như phát không cho dân chúng để họ có thể ở nhà mà vẫn nghe được Hitler tuyên truyền (sự kiện chưa từng có trong lịch sử). Chính vì thế, dân Đức đã bầu cho đảng của Hitler với chiến thắng áp đảo.
Hỏi: Thế là dân Đức bị lừa?
Trả lời: Có thể nói như vậy
Bismarck là vị thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Đức. Ông đã có công đưa Đức lên vị trí cường quốc ở châu Âu, ngang hàng với Anh, Pháp và Nga, cho nên ông rất có uy tín. Nhưng cũng chính ông thiếu kinh nghiệm nội trị, trong khi dân Đức còn rất mơ hồ về dân chủ. Ông đã nhào nặn dân tộc Đức thành dân tộc chỉ biết vâng lời cấp trên, mọi phản biện đều bị dập tắt sớm. Vì hiến pháp Cộng hòa Weimar có lỗi, cho Tổng thống quyền hành quá lớn mà ít bị kiểm soát, đồng thời cho phép hầu hết các đảng có ghế trong quốc hội nên quốc hội rất loãng, rất khó thông qua một chính sách nào đó vì đảng phá bĩnh cũng nhiều. Chính vì thế, nền dân chủ này không được dân tôn trọng, họ cần một người hùng lái con tàu sắp đắm chìm khỏi vùng nguy hiểm. Họ đã bầu Hitler.
Hỏi: Nền tảng tư tưởng chính của chủ nghĩa phát xít Đức là gì?
Trả lời: Bài Do Thái
Những chính sách quan trọng của chế độ Hitler phải kể đến chính sách bài Do Thái, chống chủ nghĩa Mác, chống chủ nghĩa tư bản, chống thể chế nghị viện, chống chủ nghĩa Bôn-sê-vích.
Người Do Thái được chọn là „kẻ thù chính“, vì chủ nghĩa bài Do Thái ăn sâu vào lịch sử Đức. Ngay từ thời Trung cổ đã có sự phân biệt: Dân Do Thái phải sống trong các khu biệt lập, quần áo của họ được đánh dấu bằng ngôi sao David sáu cánh, vì họ chỉ làm nghề cho vay tiền lấy lãi, nên bị vu là lừa đảo.
Những người theo chủ nghĩa quốc xã dựa vào những cơ sở này, ghen tỵ với sự giàu có của người Do Thái và qua đó đổ lỗi cho họ đã phá hoại kinh tế Đức. Người Do Thái bị cho là làm nhiều điều ác, đặt mức nguy hiểm ngang hàng với Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa cộng sản.
Chế độ này còn dựa vào lý thuyết chủng tộc (Chủ nghĩa Đác Uyn ứng dụng cho xã hội người). Trong lý thuyết này, tính cạnh tranh sinh tồn của học thuyết Đác Uyn được ứng dụng cho xã hội loài người và là quan điểm trong quan hệ giữa các quốc gia. Từ đó họ suy ra „loại người bề trên làm chủ“ (đây là chủng loại quyền quý và trong giới quyền quý, giống nòi Đức là tốt nhất), còn loại thứ hai là chủng loại „người hạ đẳng“. Tuyên truyền luận điểm: Giống nòi quyền quý phải thống trị giống nòi hạ đẳng.
Tư tưởng chiếm đất
Tư tưởng chiếm đất cũng dựa vào biện luận kiểu này: Vì người Đức thuộc giới thượng đẳng nên họ có quyền chiếm nhiều đất hơn. Ở miền đông chỉ toàn những người hạ đẳng, nên muốn có đất thêm thì phải bành trướng sang phía đông. Mục đích lâu dài là bá chủ thế giới. Như vậy, chỉ cần dựa vào tư tưởng đã nói ở trên người ta cũng đủ thấy là không trước thì sau họ cũng sẽ gây chiến tranh. Điều kiện để đạt mục đích này là quân sự hóa.
Giữ trong sạch chủng tộc
Tư tưởng „Trong sạch chủng tộc“ cũng được suy ra từ lý thuyết phân biệt chủng tộc. Giống nòi phải được giữ trong sạch tinh khiết, khuyến khích chọn lọc tự nhiên. Để sản sinh ra thế hệ kế tục có thể thừa hưởng đặc tính lành mạnh thì những người có những điểm „kém giá trị“ phải bị „loại“. Một trong những hậu quả của lý thuyết trong sạch chủng tộc là chiến dịch cho chết nhẹ nhàng và vì thế những người tàn tật về cơ thể cũng như tinh thần đương nhiên bị giết hại.
Hỏi: Mục đích chính của đảng này là gì?
Trả lời:
Đảng công nhân quốc xã Đức, viết tắt là NSDAP được thành lập năm 1920 do ANTON DREXLER, một người thợ máy 35 tuổi và ADOLF HITLER, một người vẽ bưu thiếp và hồi đó là binh nhất của quân đội, khởi xướng. Cả hai người sáng lập này đề ra cho đảng một chương trình gồm 25 điểm, có chứa những yêu sách
- Chống dân chủ.
- Chống cộng sản.
- Chống thể chế nghị viện.
- Đòi xét lại Hiệp ước Versailles.
- Phân biệt chủng tộc.
- Bài Do Thái
Cho đến thời điểm lúc đó, những yêu sách như thế này chưa từng xuất hiện trong lịch sử các đảng phái.
Sau khi HITLER được bầu làm chủ tịch đảng ngày 29.07.1921, hắn đã biến NSDAP trở thành một đảng kiểu mới. Đảng kiểu mới NSDAP này khác với các đảng trước đó ở chỗ:
- Toàn đảng được hiểu là một khối chiến đấu thống nhất.
- Vì thế nó được xây dựng và thực hiện dựa trên nền tảng quân sự.
- Đứng đầu đảng là một cá nhân, gọi là lãnh tụ. Đảng này theo đuổi chính sách chiếm lĩnh tất cả quyền lực trong bộ máy nhà nước, cần thiết thì dùng vũ lực, đồng thời tuyên bố không bao giờ từ bỏ điều này.
Trước hết phải nói tiềm năng cử tri của Hitler đến từ giới trung lưu. Vì khủng hoảng kinh tế, nhóm người này cảm thấy bị đe dọa, vị trí xã hội của họ có nguy cơ xuống dốc và thấy đảng NSDAP là một chính đảng mới hoàn toàn, có thể ngăn cản được điều này. Nhưng cũng có rất nhiều công nhân và những người thuộc giới thượng lưu bầu cho NSDAP. Đó là vì những lời hứa của đảng này, đại loại:
- Loại trừ đói nghèo và bần cùng ở Đức.
- Xét lại hiệp ước Versailles.
- Đưa đất nước trở lại tầm cỡ vĩ đại xưa kia.
Hỏi: Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức như thế nào?
Trả lời:
Tháng giêng năm 1933, tình hình trở nên trầm trọng hơn: Tổng thống Hindenburg già nua bị một phe nhóm bao vây, gồm chính trị gia, công chức quan liêu, tướng tá quân đội, các hãng công nghiệp lớn và địa chủ. Họ lập âm mưu chống lại thủ tướng Schleicher, người muốn lập tình trạng thiết quân luật toàn quốc. Và Hindenburg đã thải hồi Schleicher ngày 28.01.1933. Chỉ hai ngày sau, ông không chịu được sức ép và đã phong Hitler làm thủ tướng mới. Hitler tuyên thệ theo tinh thần của hiến pháp Weimar.
Ông ta đưa thêm hai thủ lĩnh quốc xã khác vào lãnh đạo chính phủ, đó là Hermann Göring và Wilhelm Frick. Các ghế bộ trưởng khác được nhường cho các chính trị gia phe bảo thủ. Và như vậy, phe bảo thủ xung quanh Hindenburg cho rằng, đã „thuần chủng“ được Hitler và đảng NSDAP. Vì trách nhiệm làm việc trên cương vị chính phủ, đảng này sẽ nhanh chóng „phai nhạt“ ý đồ chính trị phát xít của họ.
Đó là một điều cực kỳ tai hại, là một sai lầm bi thảm cho nước Đức. Cuộc bầu cử quốc hội nói chung là dân chủ, được tổ chức ngày 05.03.1933 đã mang lại cho đảng NSDAP 44% số phiếu và như vậy họ có 288 ghế trong quốc hội.
Với hai phần ba số đại biểu trong quốc hội, họ đã thông qua được „Luật cho phép chính phủ toàn quyền quyết định“. Bộ luật này là một nhát dao đâm quyết định nhất, làm tử thương nền dân chủ, trong đó quốc xã có „toàn quyền ra luật không cần thông qua quốc hội“. Và vì thế đảng NSDAP trở thành đảng cầm quyền độc nhất ở nước Đức.
Hỏi: Đức đã làm cách nào để giải quyết nạn thất nghiệp và chiếm lòng tin của dân?
Trả lời:
Có hai vấn đề chính cần phải giải quyết trong chính sách kinh tế của Hitler: Một mặt phải giảm con số thất nghiệp, để tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính phủ, qua đó chế độ Quốc xã mới ổn định được. Một vấn đề khác là phải chi trả cho một cuộc chiến mà Hitler đã lên kế hoạch, trong khi đất nước đang nợ chồng chất.
Nhờ chính sách kinh tế thành công nên việc chuẩn bị cho chiến tranh được đầu tư và con số thất nghiệp cũng giảm xuống mức tối thiểu. Trong khi năm 1933 con số thất nghiệp là sáu triệu, dưới chế độ quốc xã thậm chí nó giảm xuống chỉ còn chưa đến một triệu vào năm 1937.
Nhưng làm cách nào mà cả hai vấn đề được giải quyết trong một thời gian rất ngắn?
Vấn đề thất nghiệp được giải quyết bằng công nghiệp sản xuất phục vụ chiến tranh. Người lao động được đưa vào các nhà máy sản xuất thiết bị cho chiến tranh như vũ khí và đạn dược. Năm 1933 chỉ có 0,6 tỷ Reichsmark được đầu tư cho việc trang bị quân sự thì đến năm 1938 con số này là 15 tỷ. Nhưng khoản tiền cho trang bị vũ trang này ở đâu ra, khi mà lúc đầu do thất nghiệp quá cao nhà nước không thu được thuế?
Tiền chi cho trang bị vũ khí lấy từ các khoản vay tín dụng các nhà băng, nên nợ nhà nước tăng từ 11,4 tỷ Reichsmark năm 1932 lên đến 150 tỷ năm 1938. Việc trả cho nhà băng sau này sẽ lấy từ khoản đền bù của những nước bị chiếm đóng. Người ta đều cho là chắc chắn Đức sẽ thắng và không bàn đến trường hợp bại trận.
Cuối cùng có thể nói, chiến tranh đã đóng vai trò rất lớn trong chính sách kinh tế. Người ta cho rằng, sau này Đức chiến thắng sẽ được các nước (thua trận) khác trả đền bù và như vậy sẽ giải quyết vấn đề tài chính đã đổ vào sản xuất vũ khí phục vụ chiến tranh. Đó cũng là lý do tại sao họ lại tạm thời tạo được công ăn việc làm. Họ đặt nặng giá trị vào sự hài lòng của dân chúng, vì chỉ khi dân chúng tin, chế độ thì mới có thể thắng lợi trong cuộc chiến, điều kiện để giảm nợ nần.
CÒN TIẾP
Nguồn FB Nguyễn Thế Tuyền
.gif)
Ánh nắng vàng xiêu trên gương mặt lạ
Điệu ngân nga, pha nỗi thương buồn
Tàn phế cuộc đời mà lệ chẳng tuôn
Trao gởi tâm tình vào bài vọng cổ
Khách qua phà nhìn anh: Cây đàn nạng gỗ
Nghe anh ca bài: Người lính Việt xưa
Hoa lục bình về con nước đong đưa
Như gõ nhịp đệm bài ca anh hát!
Sóng dòng sông trôi trên từng cung nhạc
Uốn mình theo điệu lí, điệu xàng
Anh hát về trận đánh dở dang
Trên đồng bắp, lá xanh còn say ngủ
Khi giáp mặt kẻ thù, giữa làn đạn phủ
Hai đứa nhận ra… chính nó… là bạn mình!
Hai đứa một thời cùng yêu cô bé xinh
Cùng nhau viết thơ tình ươm mộng đẹp!
Cô bé xinh vụng về, khép nép
Nhận thư rồi chẳng dám trả lời ai
Hai kẻ tình si… than vắn thở dài
Anh xung vào lính, hắn đi biệt tích!
Giữa đồng bắp, nhận ra… tình địch
Quăng súng giữa đồng: Mừng rỡ „địch – ta“!
„Đùng“ mấy tiếng, hai người cùng gục ngã
Sờ soạng tìm nhau, tay nắm chẳng rời…
Chân anh đứt lìa, mặt đất chơi vơi
Ngực hắn đỏ, mắt trừng, môi cười mỉm…
Anh ôm hắn khóc, hồn đau chết lịm
Gục vào nhau, đồng bắp cháy tiêu điều
Phà cặp bến sông, lòng khách buồn hiu
Trao tặng món tiền, lên bờ lặng lẽ
Chiều hôm ấy, gió sông rất nhẹ
Lục bình trôi… gõ nhịp bản bi ca!
(Kỷ niệm một chiều qua phà Mỹ Thuận ở Tiền Giang).
Nguồn: FB Sa Huỳnh
.gif)
Khi còn trẻ ta vẫn thường suy nghĩ
Níu giữ mới là một kẻ khôn ngoan
Khi tuổi cao ta mới thấy bàng hoàng
Biết buông bỏ mới thuộc hàng trí tuệ.
Khi còn trẻ ta chỉ mong sao để
Lấy được nhiều thì ta sẽ sang giàu
Khi già rồi ta không nghĩ vậy đâu
Càng cho đi mới càng giàu có nhất.
Khi còn trẻ ta vẫn thường tâm đắc
Mạnh mẽ là vượt người khác ta qua
Khi tuổi cao ta lại mới nhận ra
Vượt chính mình đó mới là mạnh mẽ.
Ta vẫn nghĩ khi ta đang còn trẻ
Nói được nhiều mới là kẻ thông minh
Khi già đi ta bỗng thấy giật mình
Biết lắng nghe mới trở thành thông thái.
Khi còn trẻ ta vẫn hay tranh cãi
Để làm sao ta không phải thua người
Khi già đi ta mới thấy nực cười
Cùng nhau đến mới là người chiến thắng.
Khi còn trẻ ta vẫn luôn mong ngóng
Sống thật lâu dù là sống thế nào
Khi ta già thì lại chỉ ước ao
Dài hay ngắn miễn sống sao ý nghĩa.
Khi còn trẻ ta thường hay ngạo nghễ
Muốn ai ai cũng sẽ chấp nhận mình
Khi già rồi ta lại chỉ lặng thinh
Vì chỉ muốn chính là mình chấp nhận.
Khi còn trẻ ta ước ao vô tận
Muốn đổi thay vận mệnh thế giới này
Khi già rồi ta lại thấy mình sai
Chỉ thay đổi bản thân thôi là đủ.
Khi còn trẻ chỉ mong sao cái số
Có nhiều tiền là có tất cả thôi
Khi già đi ta mới thấy lỗi thời
Người hoan hỉ mới là người có hết...
Nguồn: FB Tài chính Gia đình
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
Có thể bạn không biết; Tôi và em; Những lợi ích thật bất ngờ hát Karaoke !
Những chiếc lá không ai vội quyét; Vì sao phụ nữ khóc; Cô hàng xóm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá