Kinh tế Hàn Quốc báo động đỏ; Cú sốc ngành F&B TQ; Hội đàm Trump-Zelensky; Liên minh xuyên Đại Tây Dương; Israel đẩy mạnh tấn công Gaza

KINH TẾ HÀN QUỐC ‘BÁO ĐỘNG ĐỎ’: GẦN 10 TRIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐANG PHẢI Ở THUÊ, TÍCH LŨY 1 THẬP KỶ CHƯA CHẮC MUA ĐƯỢC NHÀ

Đằng sau con số gần 10 triệu hộ gia đình là rất nhiều câu chuyện.

Hơn một nửa cư dân Seoul hiện tại không sở hữu nhà ở — tín hiệu báo động khi xã hội và thị trường bất động sản của Hàn Quốc rơi vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Theo thống kê năm 2023 từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, có tới 9,618,474 hộ gia đình trên toàn quốc sống trong các căn hộ thuê — tương đương 43,6% tổng số 22 triệu hộ gia đình tại quốc gia này.

Đằng sau con số gần 10 triệu hộ gia đình là rất nhiều câu chuyện. Chẳng hạn, có gia đình ba thế hệ chung sống trong căn phòng thuê chật chội. Có cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, dù đều là nhân viên văn phòng thu nhập trung bình, nhưng phải gửi tiền thuê nhà hàng tháng nên không thể hy vọng tích lũy đủ để mua nhà. Họ cảm thấy tương lai vô định khi giá bất động sản cao cứ ngày càng ngất ngưởng.

Trở lại với con số thống kê, rõ ràng giá nhà tại Seoul tăng phi mã là nguyên nhân then chốt. Trong khi toàn quốc ghi nhận mức tăng giá nhà trung bình yếu, chỉ khoảng 0,31%, Seoul lại tăng mạnh đến 3,63% trong cùng giai đoạn tính đến tháng 2/2025. Mức giá bán trung bình cho căn hộ mới tại Seoul vào đầu năm 2025 đã chạm mức 13,396 triệu won/m² (tương đương gần 250 triệu/m²), gấp hơn 2,3 lần mức trung bình toàn quốc là 5,763 triệu won/m² (tương đương hơn 100 triệu/m²).

Hệ quả là một bộ phận lớn người dân – đặc biệt gia đình trẻ và người lao động – không thể có tiền để mua nhà. Thuê nhà theo hình thức jeonse (tiền đặt cọc một lần tương đương 50–80% giá trị căn hộ, không trả tiền thuê hàng tháng) dù “có vẻ” lợi hơn, nhưng lại khiến người thuê phải vay ngân hàng khoản lớn để đóng cọc, và nếu không đủ khả năng gia hạn hợp đồng, có thể mất số tiền cọc đó.

Để hình dung rõ hơn bức tranh khủng hoảng nhà ở tại Seoul, có thể nhắc tới câu chuyện của vợ chồng anh Kim Ji-hoon và chị Park Eun-ji, cả hai đều ngoài 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực văn phòng. Thu nhập gộp hàng tháng của họ vào khoảng 6 triệu won, tức tương đương mức trung bình khá so với nhiều gia đình trẻ ở thủ đô.

Khi kết hôn năm 2021, họ đã lên kế hoạch tiết kiệm để mua một căn hộ nhỏ khoảng 60 m² ở ngoại ô Seoul. Thế nhưng trong vòng 4 năm qua, giá căn hộ cùng loại đã tăng thêm hơn 200 triệu won, khiến giấc mơ mua nhà ngày càng xa vời. Hiện tại, họ phải thuê một căn hộ 40 m² với mức cọc jeonse hơn 250 triệu won – phần lớn số tiền này là vay ngân hàng, hàng tháng vẫn phải trả lãi khoảng 700.000 won.

Anh Kim chia sẻ: “Mỗi lần đọc tin giá nhà lại tăng, chúng tôi thấy áp lực hơn. Dù cố gắng tiết kiệm, mọi thứ vẫn vượt quá khả năng. Chúng tôi cảm thấy như đang chạy trên một chiếc bánh xe không bao giờ dừng, còn căn nhà riêng thì ngày càng xa tầm tay”.

Câu chuyện của gia đình anh Kim không cá biệt, mà phản ánh hoàn cảnh chung của hàng triệu gia đình trẻ ở Seoul: dù có việc làm ổn định và thu nhập trung bình, họ vẫn buộc phải sống trong cảnh đi thuê, phụ thuộc vào khoản vay và đối mặt với tương lai bấp bênh trong một thị trường nhà đất quá đắt đỏ.

Lee Ji-won, 27 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đi làm tại một công ty truyền thông. Thu nhập khởi điểm của cô khoảng 2,5 triệu won mỗi tháng, không đủ để nghĩ đến việc mua nhà. Hiện Ji-won đang sống trong một căn phòng goshiwon chỉ rộng chưa đến 10m², đủ chỗ cho một chiếc giường và bàn học, chi phí thuê gần 500.000 won mỗi tháng.

“Khi bước vào đời, tôi nhận ra việc mua nhà ở Seoul giống như một giấc mơ không thực tế. Mọi người quanh tôi đều đang thuê, ai cũng nói phải chờ ít nhất 10 năm tích cóp mới có cơ hội nghĩ đến việc sở hữu”, Ji-won nói.

Giá thuê hiện nay tại Seoul không ngừng leo thang. Riêng tháng 5/2025, mức thuê trung bình một phòng ngủ nhỏ (dưới 33 m²) đã tăng thêm 40.000 won, đạt khoảng 720.000 won mỗi tháng. Tại khu Yongsan trung tâm, giá thuê phòng thậm chí cao hơn, lên đến 1,02 triệu won mỗi tháng (20 triệu đồng).

Một yếu tố khác kéo căng thị trường nhà thuê là sự gia tăng nhanh chóng của các hộ một người. Báo cáo từ Savills cho thấy kể từ năm 2015 tới cuối năm 2023, tỷ lệ hộ một người tại vùng đô thị Seoul đã tăng từ 25,9% lên 34,3%. Trên toàn quốc, số hộ một người đã vượt 10 triệu, chiếm 41,8% tổng số hộ gia đình.

Để giảm nhiệt thị trường, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một loạt biện pháp. Reuters đưa tin vào đầu năm 2025, chính quyền siết chặt quy định mua bán căn hộ tại các khu giàu như Gangnam, Seochu, Songpa, Yongsan — người mua phải có giấy phép hội đồng đô thị và chỉ được chấp nhận đó là chỗ ở chính, không được phép đầu cơ. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5%, nhằm tránh kích thích thêm bong bóng bất động sản một cách nguy hiểm.

Tăng nhiệt thị trường, thắt chặt chính sách nhưng thiếu nguồn cung thực sự khiến bài toán nhà ở tại Seoul trở thành thách thức chiến lược. Dù có áp dụng nhiều biện pháp bình ổn, nếu không tăng mạnh nhà ở giá rẻ, cải thiện hệ thống cho thuê và mở rộng quỹ nhà công, tình trạng hàng triệu hộ không có nhà sẽ vẫn còn.

CÚ SỐC NGÀNH F&B TRUNG QUỐC: 3 TRIỆU NHÀ HÀNG ĐÓNG CỬA

Tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tuổi thọ trung bình của một nhà hàng mới mở chưa tới 1 năm.

Trong suốt nhiều năm, Trung Quốc được xem là một trong những thị trường ăn uống sôi động nhất thế giới. Với hơn 1,4 tỷ dân, ngành dịch vụ ăn uống tại quốc gia này từng là điểm sáng, góp phần quan trọng vào tiêu dùng nội địa và tạo công ăn việc làm cho hàng chục triệu lao động.

Thế nhưng, một thống kê được hãng tin Reuters dẫn lại từ cơ quan đăng ký doanh nghiệp Qichacha đã khiến dư luận choáng váng: gần 3 triệu nhà hàng, quán cà phê và cơ sở phục vụ ăn uống đã buộc phải đóng cửa chỉ trong vòng một năm tính đến tháng 3/2025, mức kỷ lục chưa từng có trong ngành F&B Trung Quốc, đánh dấu một "cuộc thanh lọc" quy mô lớn và để lại những bài học đắt giá cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Con số 3 triệu không chỉ là một thống kê khô khan. Đằng sau nó là câu chuyện về những giấc mơ kinh doanh tan vỡ, những khoản đầu tư bị mất trắng, và hàng triệu người lao động mất việc. Vậy điều gì đã đẩy ngành công nghiệp này đến bờ vực thẳm?

Cú sốc

Ở các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tỷ lệ đóng cửa hàng tháng vượt 10-15%, nhiều nhà hàng chỉ duy trì được chưa tới 1 năm. Số liệu của Reuters cho biết lợi nhuận ròng của ngành nhà hàng đã giảm 88% trong nửa đầu năm 2024.

Những con số trên phản ánh rõ nét khó khăn kinh tế mà Trung Quốc đang đối diện.

Từ sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu dùng chưa hồi phục như kỳ vọng nhưng nhiều người thất nghiệp từ các ngành bất động sản, công nghệ và giáo dục đã đổ xô vào lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Hàng loạt nhà hàng, quán cà phê và trà sữa mọc lên như nấm, khiến thị trường trở nên bão hòa nhanh chóng.

Sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực đồ uống, đặc biệt là các chuỗi trà sữa và cà phê, càng khiến nhiều cửa hàng nhỏ không thể trụ vững. Các “ông lớn” như Mixue, Luckin Coffee hay Starbucks vẫn tăng tốc mở rộng, nhưng điều đó lại vô tình làm gia tăng áp lực lên những cơ sở quy mô hộ gia đình.

Trong một thị trường quá tải, cạnh tranh trở thành cuộc chiến sống còn. Để thu hút khách hàng, các nhà hàng không còn cách nào khác ngoài việc lao vào cuộc đua giảm giá. Các nền tảng giao đồ ăn như Meituan và Ele.me trở thành chiến trường chính, nơi các cửa hàng liên tục tung ra các voucher giảm giá, combo khuyến mãi và miễn phí giao hàng. Kết quả là, biên lợi nhuận bị thu hẹp đến mức gần như bằng 0, khiến nhiều cơ sở không thể duy trì hoạt động.

Hãng tin Reuters cho hay nhiều nhà hàng tại Trung Quốc bán cà phê với giá 9,9 Nhân dân tệ (1,4 USD) và suất ăn 4 người chỉ với 99 Nhân dân tệ (14 USD). Những thực đơn giá rẻ này khiến biên lợi nhuận thu hẹp và chất lượng giảm theo.

Trả lời tờ Dragon Plus Insight, một chủ nhà hàng ở Thượng Hải chua chát nhận xét: "Chúng tôi càng giảm giá, chúng tôi càng lỗ. Nhưng nếu không giảm giá, chúng tôi sẽ không có khách hàng. Đó là một vòng luẩn quẩn không lối thoát."

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp gia tăng, đặc biệt ở nhóm thanh niên, khiến chi tiêu cho ăn uống – vốn là một trong những mảng tiêu dùng linh hoạt nhất – bị thu hẹp.

Thay vì ăn ngoài tại các nhà hàng, người dân chuyển sang các lựa chọn tiết kiệm hơn như tự nấu ăn tại nhà hoặc mua đồ ăn mang về. Những nhà hàng phục vụ món ăn đắt tiền, cao cấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các quán ăn bình dân, giá rẻ cũng không thể tránh khỏi sụt giảm doanh thu.

Sự thay đổi này không chỉ là một xu hướng tạm thời, mà còn phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong tâm lý tiêu dùng của người dân Trung Quốc, từ "thỏa mãn" sang "tiết kiệm".

Dù doanh thu sụt giảm, các chi phí cố định lại không hề giảm. Tiền thuê mặt bằng tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến vẫn duy trì ở mức cao ngất ngưởng. Chi phí nhân công và nguyên liệu cũng là gánh nặng lớn, đặc biệt đối với các nhà hàng nhỏ lẻ không có lợi thế về quy mô. Chỉ cần doanh thu sụt giảm vài tháng liên tiếp cũng đủ để đẩy những nhà hàng này đến bờ vực phá sản.

"Có những cửa hàng bên cạnh bán sản phẩm tương tự, không ngon bằng, nhưng rẻ hơn 10 Nhân dân tệ. Người bình thường về cơ bản sẽ mua sản phẩm rẻ hơn. Mọi người đơn giản là không có tiền. Hoặc nếu có, họ cũng không muốn chi tiêu như trước, vì rất khó kiếm”, một quản lý giấu tên của một nhà hàng nhượng quyền tại Bắc Kinh nói với Reuters.

Khi không thể bù đắp chi phí bằng doanh thu, việc đóng cửa trở thành quyết định tất yếu. Một số chuyên gia ước tính, tuổi thọ trung bình của một nhà hàng mới mở tại Trung Quốc hiện chỉ khoảng 500 ngày.

Thế rồi cạnh tranh khốc liệt và thay đổi thị hiếu cũng khiến nhiều cửa hàng đóng cửa. Người tiêu dùng trẻ tuổi ngày càng ưa chuộng các thương hiệu có mô hình kinh doanh hiện đại, sản phẩm được tiêu chuẩn hóa, đặt hàng nhanh qua ứng dụng và giao tận nơi. Điều này khiến những quán ăn truyền thống khó theo kịp, nhất là khi họ thiếu vốn và công nghệ để chuyển đổi số.

Các mô hình như quán ăn tại nhà (homebars) nổi lên với chi phí thấp hơn nhưng lại đối mặt rủi ro về pháp luật, không thể thay thế hoàn toàn nền tảng kinh doanh chính thống, càng khiến nhiều quán ăn mắc kẹt.

Thanh lọc

Hãng tin Reuters cho biết anh An Dawei, một thương lái thiết bị bếp cũ, chứng kiến mỗi tháng phá dỡ đến 200 nhà hàng, tăng 270% so với năm 2024. Thậm chí một tiệm bánh tại khu Olympic Park dù vị trí đắc địa vẫn phải đóng cửa sau 14 tháng vì thuê quá cao 50,000 NDT/tháng và vắng khách.

"Đối với một người bình thường, việc mở một nhà hàng gần như chắc chắn là thất bại", anh An nói với Reuters.

Một số nhà hàng cao cấp nổi tiếng như Opera BOMBANA (Beijing), các chuỗi trà sữa và cà phê (Ví dụ: Cuo Nei Village, Ge Lao Guan, MOS Burger) đã đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động do chi phí quá cao và doanh thu không đúng kỳ vọng.

Anh An nói với Reuters rằng sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả và thực đơn liên tục thay đổi để thu hút khách hàng đã chán ngán đã khiến nhiều cơ sở phải vật lộn để tồn tại, nhiều cơ sở đã buộc phải cắt giảm chi phí xuống còn khoảng 70 đến 80 Nhân dân tệ (9 đến 11 USD) mỗi khách.

Nhiều nhà hàng đã phá sản vào năm 2024, khiến tăng trưởng doanh thu trong ngành thực phẩm và đồ uống của Trung Quốc giảm xuống còn 5,3% so với con số 20,4% của năm 2023. Những nhà hàng sống sót đã phải cắt giảm biên lợi nhuận đáng kể để duy trì hoạt động.

"Một khi (các nhà hàng) không thể thua lỗ nữa, họ sẽ tìm cách kiếm lời, và họ chỉ có thể làm điều đó bằng cách giảm chất lượng nguyên liệu", ông An nói.

Việc gần 3 triệu nhà hàng đóng cửa không chỉ là câu chuyện riêng của ngành ăn uống. Nó phản ánh bức tranh tiêu dùng nội địa ảm đạm – yếu tố được kỳ vọng là động lực mới để Trung Quốc duy trì tăng trưởng. Khi người dân không còn sẵn sàng chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu như ăn uống bên ngoài, đó là dấu hiệu đáng lo ngại về niềm tin tiêu dùng và sức khỏe kinh tế nói chung.

Đồng thời, tình trạng này còn để lại hệ quả xã hội: hàng triệu lao động trong lĩnh vực dịch vụ mất việc làm, kéo theo áp lực thất nghiệp vốn đã cao.

Một số chuyên gia cho rằng ngành ăn uống Trung Quốc sẽ sớm trải qua quá trình “thanh lọc tự nhiên”, nơi chỉ những thương hiệu mạnh, quản lý chuyên nghiệp, có khả năng áp dụng công nghệ và hiểu rõ thị hiếu người tiêu dùng mới tồn tại.

Song quá trình này cũng đòi hỏi các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước – từ giảm chi phí thuê mặt bằng, ưu đãi tín dụng đến các biện pháp kích cầu tiêu dùng.

Nếu không, con số 3 triệu chỉ là khởi đầu cho một làn sóng đóng cửa còn lớn hơn, và đó sẽ là cú giáng mạnh vào tham vọng “tái cân bằng tăng trưởng” mà Trung Quốc đặt ra.

HỘI ĐÀM TRUMP – ZELENSKY CÓ GÌ?

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã quay lại Nhà Trắng vào hôm 18/8 giờ Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã bay đến Washington để tham dự cuộc họp, vài ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska trong một hội nghị thượng đỉnh mà không đạt thỏa thuận ngừng bắn nào.

Bất chấp những lời lẽ lạc quan của ông Trump và một số đối tác châu Âu tỏ ra hờ hững, đến tối hôm 18/8 giờ Mỹ, vẫn chưa có cam kết cụ thể nào về đảm bảo an ninh hoặc các bước đi hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Dưới đây là những điểm chính rút ra từ các cuộc đàm phán.

Cuộc gặp giữa Putin-Zelensky có khả thi không?

Sau thượng đỉnh, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng ông đã gọi cho Tổng thống Putin để bắt đầu sắp xếp các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Nga và ông Zelensky.

Sau cuộc gặp song phương, ông Trump cho biết sẽ có một cuộc gặp ba bên diễn ra tại một địa điểm sẽ được xác định sau, và có sự tham gia của tổng thống Mỹ.

Một cố vấn của ông Putin sau đó cho biết ông và ông Trump đã nói chuyện qua điện thoại trong 40 phút trong cùng ngày.

Trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu ngồi xuống với ông Trump tại Phòng Đông của Nhà Trắng, một chiếc micro đã thu được những phát biểu giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận vì tôi. Ông hiểu chứ? Nghe có vẻ điên rồ," ông Trump nói với ông Macron, dường như đang bóng gió tới ông Putin.

Vẫn còn phải chờ xem liệu việc đưa hai kẻ thù không đội trời chung lần đầu tiên ngồi đối diện nhau tại bàn đàm phán, kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2/2022, có diễn ra suôn sẻ hay không.

Trong nhiều tháng, ông Zelensky đã thúc đẩy một cuộc gặp với ông Putin. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây chỉ là cách để ông chứng minh luận điểm của mình rằng Nga không hề nghiêm túc theo đuổi hòa bình, vì ông tin rằng Điện Kremlin không hề có hứng thú với cuộc gặp này

Moscow đã nhiều lần từ chối ý tưởng về một cuộc gặp gỡ Putin-Zelensky.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào tối 18/8 đưa ra một tuyên bố mập mờ, nói rằng "đáng để xem xét" việc "nâng cấp cấp độ đại diện" trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine.

Châu Âu phản ứng mạnh khi ông Trump từ bỏ nỗ lực ngừng bắn

Ông Trump dường như bác bỏ sự cần thiết phải có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trước khi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh có thể diễn ra.

Trước đây, đó là một yêu cầu quan trọng của Ukraine - quốc gia này đã nêu rõ rằng họ coi việc chấm dứt giao tranh là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga và cuối cùng là cho một giải pháp lâu dài hơn.

Một lệnh ngừng bắn có thể sẽ dễ đạt được hơn phần nào so với một thỏa thuận hòa bình toàn diện, vốn đòi hỏi nhiều tháng đàm phán. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn

"Tôi không biết liệu điều đó có cần thiết hay không," ông Trump nói về lệnh ngừng bắn.

Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu dường như đã phản đối với lời phản bác mạnh mẽ nhất đến từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Tôi không thể tưởng tượng cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn," ông Merz nói. "Vì vậy, chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề đó và cố gắng gây áp lực lên Nga."

Khi được yêu cầu phát biểu, ông Zelensky đã không nhắc lại lời đề nghị trước đây của mình về việc thiết lập lệnh ngừng bắn.

Ông Trump bóng gió đến sự đảm bảo an ninh

Ông Trump nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh nhưng không nêu rõ mức độ hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ không đưa ra đề xuất triển khai quân đội tới chiến trường. Tuy nhiên, khi được các phóng viên hỏi liệu các cam kết an ninh của Mỹ dành cho Ukraine có bao gồm sự hiện diện của binh sĩ Mỹ hay không, ông Trump đã không loại trừ khả năng này

Ông nói rằng châu Âu là "tuyến phòng thủ đầu tiên", nhưng "chúng tôi sẽ tham gia".

"Chúng tôi sẽ bảo vệ họ tốt," vị tổng thống nói.

Đây là tuyên bố dứt khoát nhất của ông Trump về vấn đề đảm bảo an ninh, vốn thường được coi là tối quan trọng đối với bất kỳ thỏa thuận nào với Nga.

Ông cũng cho biết trong thượng đỉnh Alaska tuần trước, ông Putin đã chấp nhận rằng sẽ có các đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tại một cuộc họp báo sau các cuộc họp hôm 18/8, ông Zelensky cho biết một phần của đảm bảo an ninh sẽ bao gồm một thỏa thuận vũ khí trị giá 90 tỷ đô la giữa Mỹ và Ukraine.

Ông nói rằng điều này sẽ gồm các vũ khí của Mỹ mà Ukraine không có, trong đó các hệ thống khí tài hàng không quân sự, hệ thống chống tên lửa "và những thứ khác mà tôi sẽ không tiết lộ".

Tổng thống Zelensky cũng cho hay Mỹ sẽ mua thiết bị không người lái (drone) của Ukraine, qua đó hỗ trợ tài chính cho việc sản xuất drone nội địa của quốc gia Đông Âu này.

Tổng thống Ukraine nói với các phóng viên rằng các đảm bảo an ninh cho Kyiv có thể sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày.

Cuộc tấn công quyến rũ của ông Zelensky

Sau chuyến thăm Phòng Bầu dục đầy căng thẳng hồi tháng Hai, tổng thống Ukraine đã nỗ lực hết sức để lấy lòng chủ nhà Mỹ - bao gồm cả việc liên tiếp nói sáu lời "cảm ơn" chỉ trong vài phút đầu tiên của cuộc gặp.

Lần gần nhất ở Nhà Trắng, ông Zelensky đã bị Phó Tổng thống JD Vance khiển trách vì bị cho là thiếu lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Lần này, ông Zelensky mặc bộ vest tối màu thay vì bộ quân phục truyền thống, điều này đã khiến ông Trump lần trước có lời chế giễu rằng khách mời của mình "hôm nay ăn mặc bảnh bao quá".

Ông Zelensky cũng tìm cách củng cố mối quan hệ gia đình trong cuộc gặp, trao cho chủ nhà một bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska để chuyển đến Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

"Không phải cho ông - [mà là] cho phu nhân của ông," ông Zelensky nói với người đồng cấp phía Mỹ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã ca ngợi ông Trump trước cuộc họp đa phương, dành nhiều lời khen cho Tổng thống Mỹ vì đã đưa họ đến bàn đàm phán.

"Tôi thực sự muốn cảm ơn sự lãnh đạo của ông," Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho hay mặc dù trước đây không có dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn hướng tới hòa bình, nhưng "điều gì đó đã thay đổi" nhờ vào ông Trump.

Bất chấp giọng điệu nồng ấm, các nước châu Âu đã cố gắng truyền tải rằng họ cũng cảm thấy bị đe dọa từ bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga trong tương lai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron buồn bã nói với các nhà lãnh đạo khác: "Khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta cũng đang nói về vấn đề an ninh của cả lục địa châu Âu."

ĐIỀU HIẾM HOI LIÊN MINH XUYÊN ĐẠI TÂY DƯƠNG VỪA ĐẠT ĐƯỢC

Thông qua cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 18/8, liên minh xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Mỹ đã chứng tỏ khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Liên minh xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Mỹ, vốn là nền tảng của an ninh và thịnh vượng phương Tây kể từ sau Thế chiến II, đã liên tiếp bị thử thách trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Thử thách mới nhất là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington, DC vào ngày 18/8.

Trước thềm cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đã lo ngại rằng ông Trump có thể nghiêng về phía Nga và gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi.

Để bảo vệ lợi ích của Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng điều chỉnh lịch trình và đến Washington, tạo thành một "pháo đài ngoại giao" xung quanh ông Zelensky.

Mục tiêu của họ là đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong việc cung cấp các đảm bảo an ninh.

Trong cuộc họp, Tổng thống Trump đã khiến nhiều người bất ngờ khi công khai đề cập đến việc Mỹ sẽ cung cấp một "đảm bảo an ninh rất tốt" cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên" trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải tự lo liệu. "Các quốc gia châu Âu sẽ gánh vác phần lớn gánh nặng. Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ và chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho họ", ông nói.

Phát biểu này được các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh như một "bước đột phá", vì nó đánh dấu sự thay đổi từ lập trường trước đây của ông Trump, vốn thường né tránh các cam kết an ninh cụ thể hoặc để lại trách nhiệm hoàn toàn cho châu Âu.

Mặc dù các chi tiết cụ thể về đảm bảo an ninh vẫn còn mơ hồ, ông Trump đã làm rõ rằng ông không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO, mà thay vào đó là các biện pháp bảo vệ "tương tự Điều 5", với sự tham gia của cả Mỹ và châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau đó trong ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết rằng Washington đang phối hợp với các đồng minh châu Âu và cả các quốc gia ngoài châu Âu để thiết lập các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh châu Âu và các quốc gia ngoài châu Âu để xây dựng một đảm bảo an ninh như vậy", ông Rubio cho biết, nhấn mạnh phạm vi quốc tế của nỗ lực này.

Ông Rubio cũng xác nhận rằng các đảm bảo an ninh này vẫn đang trong quá trình đàm phán và sẽ là một phần không thể thiếu của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào thời hậu chiến.

"Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng điều này sẽ phải được thực hiện sau một thỏa thuận hòa bình", ông Rubio nói, đồng thời lưu ý rằng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra ngay cả khi các hoạt động ngoại giao đang được đẩy nhanh.

Nhà ngoại giao này cũng xác nhận ông đã có mặt khi Tổng thống Trump nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/8 và rằng ông Trump đã đề xuất với ông Putin về một cuộc gặp tiềm năng với ông Zelensky.

Trước đó, trong một cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 13/8, ông Trump đã khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng tham gia vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng với điều kiện các nỗ lực này không nằm trong khuôn khổ NATO.

Ông cũng cho biết Mỹ sẽ bán vũ khí cho các nước châu Âu để hỗ trợ Kiev, thay vì trực tiếp cung cấp vũ khí hoặc quân đội.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng về cam kết này. Trong một tuyên bố chung vào ngày 15/8, họ nhấn mạnh rằng "con đường hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định mà không có Ukraine" và kêu gọi một hệ thống giám sát mạnh mẽ cùng các đảm bảo an ninh "chắc chắn".

Theo Politico, thông qua cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 18/8, liên minh xuyên Đại Tây Dương đã chứng tỏ khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Sự thay đổi trong lập trường của ông Trump, từ sự mơ hồ ban đầu sang việc ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cùng với cam kết hợp tác chặt chẽ với châu Âu và các quốc gia ngoài châu Âu, đã mang lại hy vọng mới cho sự đoàn kết Mỹ-châu Âu.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn đầy thử thách, với các câu hỏi chưa được giải đáp về chi tiết của các đảm bảo an ninh và cách chúng sẽ được thực hiện.

ISRAEL SẼ ĐẨY MẠNH TẤN CÔNG GAZA

Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết nước này đang xúc tiến giai đoạn tiếp theo của chiến dịch ở Dải Gaza, tập trung vào TP.Gaza thuộc khu vực này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn", AFP dẫn lời ông Zamir phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm thực địa ở Gaza ngày 17.8. Vị quan chức cho biết thêm đây không phải một chiến dịch cục bộ mà là một lớp trong chiến lược dài hạn và có kế hoạch, với tầm nhìn đa mặt trận.

Cùng ngày 17.8, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin người dân sẽ được sơ tán trước khi IDF bao vây và kiểm soát TP.Gaza, bắt đầu "trong những tuần tới". Hàng chục nghìn quân dự bị Israel sẽ được triệu tập để thực hiện chiến dịch. Trước thông tin trên, lực lượng Hamas ngày 17.8 cáo buộc kế hoạch của Israel sẽ dẫn đến "một làn sóng chết chóc và di dời cưỡng bức hàng loạt mới".

Trong một diễn biến khác, gần 500.000 người tối 17.8 đã xuống đường tại thủ đô Tel Aviv để kêu gọi chính phủ chấm dứt xung đột ở Gaza và thả các con tin. Dù chưa có con số chính thức từ phía Israel, song đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Israel từ trước đến nay.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hamas để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Qatar và Ai Cập được cho là đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ngày 18.8 tới Ai Cập để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, theo Al Jazeera.

Nguồn: Soha; CafeF; BBC; Người Đưa Tin; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang