Không muốn có con, bỏ bé sơ sinh vào tủ giặt ở Baden-Württemberg; Tùy tiện điều chỉnh thuốc, nam y tá ở Bayern bị kết án

Không muốn có con, bỏ bé sơ sinh vào tủ giặt ở Baden-Württemberg

Cáo trạng
Vào tháng 3, trong một căn hộ ở Albstadt, bị cáo là một người phụ nữ 35 sống chung với người chồng không hôn thú mang thai tới kỳ sinh nở, trở dạ, sinh con, trong lúc không có chồng ở nhà. Bị cáo lấy váy mình quấn bé sơ sinh lại cho vào máy giặt với quần áo bẩn rồi đóng nắp máy lại.
Đến tối người phụ nữ được đưa đến bệnh viện vì chảy máu nhiều. Khi được hỏi về nguyên nhân sinh đẻ, bị cáo vẫn một mực trả lời nhiều lần rằng mình không hề mang thai.
Trong lúc bị cáo đang ở bệnh viện, thì ở nhà chồng dọn dẹp nhà cửa và bấm nút cho máy giặt chạy mà không hề nghĩ có bé sơ sinh bên trong. Kết quả khi máy giặt chạy phát hiện có tiếng động trong máy giặt, dừng máy lại thì bé đã bị trọng thương nặng, không thể cứu chữa.

Thẩm vấn trước Tòa
Thẩm phán cho rằng, bị cáo chỉ đơn giản là muốn việc sinh nở không bị phát hiện. Điều này đối với  bị cáo quan trọng hơn là phải chăm sóc trẻ sơ sinh. Khi làm như vậy, bị cáo đã chấp nhận trẻ sơ sinh sẽ chết. Tuy nhiên, người mẹ, thuộc týp phụ nữ không muốn sinh con. Lẽ ra bị cáo phải biết rằng mình đang mang thai, nhưng đã không muốn có con bằng mọi giá.
Bị cáo nói lời cuối cùng trước Tòa, tôi hoàn toàn không hề biết mình đang mang thai. Vì vậy  khi be by chào đời, bị cáo sốc và đin ninh rằng nó đã chết.

Án phạt
Tuần trước, Công tố đòi phạt bị cáo tám năm tù giam. Luật sư bào chữa đề xuất chỉ ba năm tù giam với lý do, bị cáo đã bị sốc vì không hề biết gì về việc mang thai của mình và rất ngạc nhiên trước những cơn co thắt. Án quyết sẽ được công bố trong phiên tòa cuối cùng sắp tới

 

Tùy tiện điều chỉnh thuốc,  nam y tá ở Bayern bị kết án

Tội danh gây thương tích cơ thể nguy hiểm thay vì tội tìm cách giết người ghi trong cáo trạng,  được Tòa án Landgericht Landshut tuyên phạt đối với một nam y tá. Tòa tuyên phạt  bị cáo là y tá 42 tuổi 3 năm rưỡi tù giam vì tội thao túng thuốc trong một bệnh viện để thỏa mãn cơn nghiện thuốc của mình.
Trong bản cáo trạng, công tố viên đã cáo buộc bị cáo 15 lần có ý định giết người với án phạt 4 năm rưỡi tù giam. Trong quá trình tố tụng, Tòa đã đi đến kết luận rằng bị cáo đã phạm tội gây thương tích  nguy hiểm và định gây tổn thương cơ thể nguy hiểm cũng như trộm cắp thuốc chữa bệnh.

Thừa nhận
Bị cáo đã thừa nhận đã đổi ống morphine và piritramide lấy adrenaline và naloxone để tự dùng. Do đó, một số bệnh nhân đã bị cho dùng sai thuốc.  Hậu quả gây ra những mối nguy cơ cho bệnh nhân, nhưng không nguy hiểm cụ thể đối với tính mạng của họ. Các bệnh nhân đã bị điều trị không đúng cách và gây nguy hiểm.
Các thẩm phán đã đánh giá lời thú tội có lợi cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo đã bị quá tải, từng được chuyển từ phòng khám này sang phòng khám khác thông qua một cơ quan việc làm tạm thời và bản thân bị cáo cũng cần được điều trị. Trong lời cuối cùng của mình, bị cáo cầu xin được tha thứ và xin lỗi về hành động sai phạm này.

Vụ án cũng bộc lộ những bất bình trong hệ thống y tế
Theo chủ tọa phiên tòa, công việc tạm thời không chỉ không phù hợp ở đây để giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề mà còn tạo cho bị cáo có thể khai thác những lỗ hổng trong lĩnh vực chăm sóc. Ví dụ, trong những tình huống rất bận rộn, chìa khóa của tủ thuốc đã được chuyển giao cho người khác, nên không thể giám sát. Theo công tố viên, cơ quan việc làm tạm thời đã biết về một vụ trộm cắp thuốc của người chăm sóc ở một công việc trước đó mà không làm gì với họ cả.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang