Hồng hoang

Tạm biệt buổi chiều ngột ngạt trong thành phố

Tạm biệt cơn giông sắp về trong công viên
Ta trao nhau nhánh cỏ hoa vừa trổ
Buổi chiều vàng đầy gió

Con bọ bảy màu xòe cánh khoe khoang
Bầy ong mật mải mê tìm nhành Oải hương hồng

Chim sẻ đồng rải bài ca muôn thủa
Trên cánh đồng hoa dại trĩu bông

Chẳng hờn giận nữa đâu mặc trời đất oi nồng
Ta cứ tuột chân ra,
và chạy...
Thương gót hồng đêm nay gai cào rách váy
Đôi cánh tay trần cỏ xước những vệt thâm

Chẳng cần làm duyên hay tô đậm má hồng
Một mảnh mũ chao nghiêng đẫm mồ hôi ngang trán
Ta sửa soạn cả đời vì nhau khó nhọc
Nhan sắc giữa đất trời...
Nhan sắc thủa hồng hoang

Quẳng lại đằng sau những bận rộn lo toan
Những phấn son trát tô lên mặt đời quá nhiều toan tính
Khi ái tình cũng sặc mùi mỹ viện
Nhốt tâm hồn chật chội lồng son

Cởi áo ra đi em
ta che lại hoàng hôn
Phủ kín chiều tàn bằng tình ta rất đượm
Góc em nằm anh dệt mềm cỏ ấm
Chú sẻ khạo khờ cần mẫn tổ uyên ương...

Cởi áo ra đi mình...
Ta nằm đợi bình minh
Trên cỏ hoa chỉ tình ta lay động
Đôi khói sương trên thảm hoang rợn sóng
Giữa vô tận này...
cầm lấy,
một bàn tay...

Kiều Thị An Giang

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang