Hồn Trôi

Cô em hỡi ! đàng xa cây tỏa bóng,

Sao cô không ngồi đợi giấc mơ nồng?

Đến chi đây, cho thân cô rung động

Lớp hồn tôi êm rãi khắp trời trong?

Đừng hát nữa ! Tiếng cô trong trẻo quá

Khiến hồn tôi tê liệt khó bay cao,

Này, im đi, nhìn xem, trong kẽ lá

Một mặt trời giả dáng một vì sao

Ngoài xa xa, không, ngoài xa xa nữa,

Thấy không cô, ánh nắng kéo hồn tôi?

Đến những chốn êm đềm như hơi thở,

Nồng tươi như suối máu lúc ban mai.

Cô bảo: Hồn có hay không trở lại

Một khi trôi vào giữa giấc mơ cuồng?

- Có, cô ơi, hồn tôi rồi trở lại

Với lòng điên, ý chết, với tình thương.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang