Hỗn chiến sau va chạm; Giết bạn nhậu; Chặn đường để cướp; Người nước ngoài bị trộm; Trộm xe đi bán; Dụ thiếu niên buôn ma túy; Nhập cảnh chui đánh bạc

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong đêm 14/4.

Theo báo Công Lý, đêm 14/4, trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 nhóm thanh niên. Một lúc sau, 2 nhóm cầm hung khí lao vào hỗn chiến.

Vụ việc khiến hai người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng một nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Trước đó, báo VTC News thông tin, vào hồi tháng 3 vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Phúc cũng xảy ra một vụ xô xát sau va chạm giao thông khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 1h sáng 24/3, trên đường đi về nhà đến khu vực thôn Đồng Làng (xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch), anh N.V.T (SN 1993, trú xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo) lái xe máy BKS 88E1- 070.97 va chạm với xe máy BKS 88K1-236.48 của Nguyễn Minh Châu (SN 1985, trú thôn Long Hồ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương) và L.V.T (SN 1986, trú cùng xã Đồng Tĩnh) đang đi ngược chiều.

Sau khi va chạm, 2 bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Trong quá trình xô xát, anh Th. bị Châu dùng dao nhọn đâm vào vùng bụng. Gây án xong, 2 thanh niên lên xe máy bỏ chạy về hướng xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

Anh Th. được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Quân y 109.

Giết bạn nhậu rồi tự sát

Ngày 16/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Võ Văn Nhớ (27 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, tối ngày 22/4/2020, anh Trương Văn Huê rủ Nhớ và anh Nguyễn Văn Tèo cùng một vài người trong xóm trọ ở xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi tới phòng nhậu.

Sau khi ngà ngà say, Nhớ nhắc tới món nợ 300 ngàn mà anh của anh Tèo đang thiếu mình và đe dọa sẽ đâm con nợ. Bênh anh, Tèo liền cự cãi lại và thách thức Nhớ đâm mình.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Bị cáo Võ Văn Nhớ).

Ngay lập tức, Nhớ chạy về phòng trọ lấy dao tới đâm liên tiếp vào người bạn nhậu.

Gây án xong, anh ta cùng những người ở xóm trọ vội chở Tèo tới phòng khám ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi cấp cứu.

Do nạn nhân mất nhiều máu, thủng phổi phải nên đã tử vong. Nghe tin, Nhớ hốt hoảng quay về phòng trọ lấy dao tự sát.

Đúng lúc này Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ kẻ giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nhớ tù chung thân.

Bắt nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản của tài xế xe chở mía

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ngày 16/4, Công an huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của tài xế xe chở mía.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 14/4, Công an huyện M’Drắk nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Thiện, SN 1985, trú tại tỉnh Bình Định, là lái xe chở mía. Anh Thiện phản ánh việc bị một số đối tượng đi trên xe mô tô BKS: 73F1-348.98 chặn đường dùng dao khống chế, đánh đập và cướp hơn 5 triệu đồng.

Sự việc xảy ra khi anh Thiện điều khiển xe chở mía đến buôn Năng, xã Cư Prao, huyện M’Drắk.

Trước tình hình trên, Công an huyện M’Drắk đã triển khai hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi truy tìm các đối tượng.

Khoảng 8 giờ đồng hồ sau đó, Công an huyện M’Drắk đã bắt giữ được nhóm đối tượng gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1989), Phan Ngọc Thuận (SN 1989) và Nguyễn Anh Tài (SN 1996), cùng trú tại xã Ea H’mlay, huyện M’Drắk). Trong đó, Tài là chủ xe mô tô BKS: 73F1-348.98.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vào khoảng 21h30 ngày 13/4, sau khi nhậu, cả ba rủ nhau vào buôn Pa, xã Cư Prao tìm chặn xe ô tô tải để cướp tài sản của tài xế. Khi đi, các đối tượng mang theo một con dao phát cỏ để làm hung khí.

Trước khi cướp tài sản của anh Thiện, các đối tượng đã chặn đường cướp 400.000 đồng từ một xe ô tô tải chở trứng (chưa xác định được thông tin người bị hại) chạy theo hướng từ xã Cư Prao ra thị trấn M’Drắk.

Hiện, Công an huyện M’Dắk đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

Một người nước ngoài báo bị trộm đột nhập lấy đi nhiều kim cương, vàng giá trị lớn

Ngày 16/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra vụ người dân trình báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 11/4, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhận được đơn trình báo của ông R.H.H. (SN 1974, công dân nước ngoài; hiện đang tạm trú tại phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An) về việc bị trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 18 giờ ngày 11/4, ông H. về nhà thì phát hiện cửa chính ra vào có dấu hiệu bị cạy phá, cửa sổ tầng 2 bị mở. Qua kiểm tra, ông H. phát hiện bị mất tài sản gồm 2 lắc kim cương, 1 vòng cổ bằng đá quý, 6 nhẫn vàng, ước tính tổng giá trị khoảng 14.100 USD.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

TPHCM: Bắt đối tượng điều khiển xe môtô trộm cắp đi tiêu thụ

Trong quá trình chuyển xe trộm cắp được từ TPHCM về Long An thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15.4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM (CATP) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang trên đường vận chuyển xe mô tô trộm cắp đi tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 7h15 ngày 12.4, Tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại giao lộ Quốc lộ 22 + Tỉnh lộ 2 thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao trên làn đường dành cho ô tô. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy nên Tổ công tác tiến hành đuổi theo, khi đến giao lộ Quốc lộ 22 + Hồ Văn Tắng thì dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, căn cước công dân.

Khi Tổ công tác phát hiện xe môtô này có dấu hiệu bị bẻ ổ khóa, đối tượng liền bỏ chạy bất thành. Đối tượng trên được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Tại trụ sở Công an, đối tượng khai tên H.V.T (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Long An) được một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) liên lạc qua điện thoại để chuyển xe môtô trộm cắp trên về tỉnh Long An.

Hiện Công an huyện Củ Chi đã liên hệ, bàn giao xe môtô trên cho chủ phương tiện, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Mánh lới của "ông trùm" dụ dỗ thiếu niên tham gia vào đường dây ma túy

Ngày 15/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lữ Văn Thôn (SN 1987), Vi Văn Chung (SN 1991), Vi Văn Quyết (SN 2005), cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, thời điểm bị bắt Vi Văn Quyết chưa đủ 16 tuổi.

Theo tìm hiểu, Lữ Văn Thôn là một đối tượng có số má ở địa phương. Hắn nhiều lần đi tù về các tội Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ và Mua bán trái phép chất ma túy. Giữa năm 2019, Thôn được mãn hạn tù. Ra tù không có công việc ổn định, Thôn lại tham gia vào đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn. Mỗi lần giao dịch, Thôn ít khi xuất hiện mà sử dụng người thế thân. Lần này, Thôn lôi kéo cả thiếu niên cùng địa bàn tham gia vào đường dây ma túy.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Bị cáo Thôn được xác định là kẻ cầm đầu).

Theo đó, trong một lần ra Hà Nội chơi, Thôn gặp 2 người đàn ông không quen biết tại khu vực Hồ Gươm. Hai người này đặt mua 1kg ma túy đá và 50 gói ma túy hồng phiến với giá 400 triệu đồng. Thôn đồng ý và về tìm mối hàng.

Về quê, Lữ Văn Thôn điện thoại cho người đàn ông dân tộc Mông đặt mua 50 gói ma túy hồng phiến, 1kg ma túy đá với giá 100 triệu đồng.

Đến ngày 15/10/2020, Thôn điện thoại cho Vi Văn Chung nói cầm tiền và rủ thêm Vi Văn Quyết đi nhận ma túy. Khoảng 13h30, Chung và Quyết đi lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong nhận ma túy rồi đem về nhà cất giấu.

Tối cùng ngày, Chung gọi điện cho Quyết đến lấy ma túy để đưa ra Hà Nội cho Thôn. Chung chở Quyết ra bắt xe khách ra Hà Nội. Khi Quyết đang ngồi trên xe thì bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Từ lời khai của Quyết, công an bắt giữ Vi Văn Chung và Lữ Văn Thôn. Đứng trước bục khai báo, 2 bị cáo Chung và Quyết thừa nhận việc mua bán ma túy.

Tuy nhiên, tại phiên tòa Lữ Văn Thôn chỉ thừa nhận hành vi liên quan đến 1kg ma túy đá. “Bị cáo chỉ đưa 100 triệu đồng cho Chung lấy 1kg ma túy đá. Số ma túy còn lại bị cáo không biết ở đâu mà ra. Bị cáo bị CQĐT ép cung, mớm cung”, bị cáo Thôn khai.

HĐXX nhận định trong vụ án này bị cáo Thôn được xác định là người cầm đầu, chủ mưu, tái phạm nguy hiểm, rủ rê người chưa vị thành niên phạm tội... là các tình tiết tăng nặng.

Xem xét các vai trò của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Lữ Văn Thôn tử hình, Vi Văn Chung tù chung thân, Vi Văn Quyết 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tổ chức cho 14 người Trung Quốc ở “chui” để đánh bạc, 2 cô gái chia nhau gần 18 năm tù

Ngày 15/4, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo Xiao Hai Hong (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc) 10 năm tù và Lê Thị Toàn (SN 1983, trú TP. Đà Nẵng) 7 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Với "Tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép", các bị cáo: Chen Jia Wen (SN 1999) bị tuyên 2 năm tù; Wei Jian (SN 1984) 2 năm 6 tháng tù; Xiao Wen Pei (SN 1994) 2 năm 6 tháng tù và Xiao Bing Bing (SN 1989) cùng quốc tịch Trung Quốc lĩnh án 1 năm 6 tháng tù.

Cũng với 2 tội danh nói trên, bị cáo Nguyễn Thị Yến (SN 1995, trú TP. Đà Nẵng) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Các bị cáo tại phiên tòa).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 7/2020, Xiao Hai Hong đã cấu kết cùng với Yến tổ chức cho 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong đó, 4 bị cáo Chen Jia Wen, Wei Jian, Xiao Wen Pei và Xiao Bing Bing là những người giúp sức cho Xiao Hai Hong trong việc dẫn dắt người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

14 người Trung Quốc sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thì được Yến và Toàn bố trí chỗ ở tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Đức An, TP. Đà Nẵng. Trong việc này, Yến thu lợi bất chính 10 triệu đồng và Toàn thu lợi 51 triệu đồng.

Ngoài ra, Yến cùng Toàn còn tổ chức cho hai người Trung Quốc khác không có hộ chiếu và thị thực ở lại tại một ngôi nhà trên đường Trần Đức Thông, Đà Nẵng. Lần này, Yến thu lợi bất chính 9 triệu đồng và Toàn thu lợi 110 triệu đồng.

Đến giữa tháng 8/2020, 16 người Trung Quốc nói trên bị Công an Đà Nẵng kiểm tra lưu trú và phát hiện.

Những người Trung Quốc cũng khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lôi kéo, dụ dỗ những người khác ở tại Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet.

(Nguồn: Người Đưa Tin, Vietnamnet, Kenh14, Lao Động)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Một mai tôi chết; Lá thư để lại…

26/04/2024

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong   Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công

Tiền là bạc; Trăng lúc tròn lúc khuyết, người lúc buồn lúc vui – Hãy tin tất cả sẽ an bài đẹp nhất  

25/04/2024

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong   Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công

Thông điệp hôm nay; Nghịch lý cuộc sống

24/04/2024

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong   Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công

Văn xuôi

Những lời nói vô giá, để bạn ngẫmlại chính mình; Một bài học đơn giản nhưng quý báu

13/04/2024

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong   Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công

Nhịn; Đừng cãi

10/04/2024

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong   Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công

Sự thật nơi đáy giếng; Khi thấy buồn bực, chên vênh, mơ hồ về định hướng cuộc đời

09/04/2024

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong   Ngày 15/4, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công

Lên đầu trang