Họ bỏ nhau đến nơi rồi

Họ sắp bỏ nhau rồi có phải thế không em

Mà ta thấy có gì khang khác

Họ không cãi nhau không đánh ghen hay ồn ào mày tao chén bát

Chỉ quá yên lành…

Họ chỉ thờ ơ đến đá cũng bực mình

Chẳng bao giờ sẻ chia điều làm mình buồn vui hay trăn trở

Ngay cả khi một người đột nhiên mất ngủ

Thì người kia cũng chẳng thể biết gì

Họ lặng lẽ bên nhau, một cách rất vô tri

Chồng không biết vợ mình từ lâu có người ủi an săn sóc

Vì anh ấy đêm qua vừa tìm vui trong thoáng chốc

Bóc bánh trao tiền

Họ bỏ nhau đến nơi rồi một tổ ấm sắp tan hoang

Chỉ nghĩ thôi cũng làm rưng rưng nước mắt

Có một điều anh muốn nói cùng em, rất thật:

Bao giờ đến lượt chúng mình?

(Nguồn: FB Kiều Thị An Giang)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang