Hãy nhớ rằng; Tu miệng; Thơ tình ngày biển động

HÃY NHỚ RẰNG

Nếu bạn ghét mùi thuốc lá thì hãy tìm người đàn ông không hút thuốc chứ đừng cố thay đổi một người nghiện thuốc lá.
Nếu bạn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn thì hãy tìm một đàn ông chín chắn, đừng hy vọng một người lăng nhăng sẽ trở nên chung thuỷ.
Và thích một cuộc sống đủ đầy về vật chất thì hãy tìm người đàn ông có tài chính tốt chứ đừng ép buộc người nghèo phải cố gắng hơn.
 

Có câu nói rằng: "Tam quan không hợp, nói chuyện chi cho phí lời".
Nó giống như việc bạn biến bùn nhão thành xi măng. Biến cá muối thành cá sống hoặc cố gắng biến gỗ mục thành gỗ quý.

Hãy nhớ rằng, thay đổi bản thân là thần thánh, còn thay đổi người khác là thần kinh. Trong thế giới của người trưởng thành, chỉ có sự lựa chọn, không cần sự dạy dỗ, chỉ có lựa chọn chứ không thể cố thay đổi.

Nguồn: FB 9 4 2 0
 

 

TU MIỆNG

Lời nói không là dao
Mà cứa tim nhức nhối
Lời nói không là muối
Mà xát lòng xót đau.

Con người tổn thương nhau
Bằng những lời cay hiểm
Sắc hơn ngàn đao kiếm
Gieo khẩu nghiệp tai ương.

Bởi lưỡi chẳng có xương
Nên thuận đường uốn éo
Môi dẻo mềm lươn lẹo
Bóp méo cả nhân tâm.

Đời bể khổ trầm luân
Họa sinh ra tại miệng
Sân, hận do điều tiếng
Từ những lời xảo ngôn.

Cứu rỗi một linh hồn
Lời thiện lương nhân đức
Đẩy người xuống địa ngục
Lời ác độc, nghiệt cay.

Trong cõi ta bà này
Kiếp người mong manh lắm
Không nói được lời hay
Thì ta nên im lặng.

Mắt, tai nhiều hơn miệng
Để nghe, nhìn nhiều hơn
Hãy sẻ chia lương thiện
Bằng những lời trái tim.

Muốn tích đức, tu thân
Trước tiên cần "tu miệng"!

Nguồn: FB Mộc Miên
 

 

THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG

Em là ai trong triệu triệu người quen

Ngày mới đến vầng dương trước cửa

Anh lang thang như kẻ điên trên biển

Gồng mình lên chờ gió lộng ngoài khơi....

 

Con tầu say chuệnh choạng một góc trời

Tầu bé nhỏ dập dềnh trong vũng vịnh

Trong gió lốc bao bình yên câm lặng

Chỉ mình anh với sóng gió xa khơi.

 

Biển hôm này mùa gió chướng em ơi

Sóng cứ lồng cào vào chân lớp lớp

Chú còng nhỏ chui vùi trong cát bỏng

Thập thò mong triều gọi đêm ngày.

 

Anh một mình, chỉ mỗi anh thôi!

Mình anh với điệp trùng sóng gió

Em xa thế mà đại dương gần thế

Dấu chân ai vời vợi bãi hoang đời.

 

Đêm xuống rồi, trăng biển vẫn đầy vơi

Riêng lòng anh đêm đêm rát bỏng

Ngày trở gió ngậm ngùi con nước ấm

Sóng ngoài kia thao thức mãi xô bờ...

 

Em có còn như vạt nắng ngày mưa

Cho anh ấm ngày cuồng điên biển động

Em có là bình yên dòng đối lưu nồng ấm

Ru thanh bình từng ngọn sóng lim dim...

 

Em ở đâu xa, em ở nơi nào

Xa tít tắp đến tận cùng tay với

Vạch xanh mạ mịt mù vời vợi

Con sóng nào đưa anh tới bờ em?

 

Sáng nay triều cường biển gầm thét trào dâng

Em có biết vì sao lòng biển mặn?

Biển điên cuồng tiếng ngàn năm thăm thẳm

Nghe sóng duềnh trên một bãi dương xa...

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang