Gia tài em chỉ có bàn tay; Năm điều không nên làm khi biết chồng ngoại tình

GIA TÀI EM CHỈ CÓ BÀN TAY 

Em trao tặng cho anh từ ngày ấy

Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy

Quá khứ dài là mái tóc em đen.

 

Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em

Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng

Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng

Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

 

Bàn tay em ngón chẳng thon dài

Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả

Em đánh chắt chơi thuyền thuở nhỏ

Hái rau dền, rau dệu nấu canh.

 

Tập vá may, tết tóc một mình

Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ

Đường tít tắp, không gian như bể

Anh chờ em, cho em vịn bàn tay.

 

Trong tay anh, tay của em đây

Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ

Trời mưa lạnh, tay em khép cửa

Em phơi mền, vá áo cho anh.

 

Tay cắm hoa, tay để treo tranh

Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc

Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc

Tay em dừng trên vầng trán lo âu.

 

Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau

Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả

Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ

Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.

 

Lấy thời gian em viết những dòng thơ

Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ

Em trao anh cùng với cuộc đời em.

Nguồn FB Tiểu Vy

 

 

NĂM ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM KHI BIẾT CHỒNG NGOẠI TÌNH 

 

1. Đừng làm lớn chuyện, “vạch áo cho người xem lưng”

 

Khi đối mặt với vấn đề chồng phản bội hẳn là không có chị em phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh và sẽ có xu hướng đi kể lể, rêu rao với người khác rằng “chồng mình ong bướm”. Hành động này của họ chỉ với mong muốn tìm được sự đồng cảm, sự bênh vực và an ủi từ người khác. Nhưng lại không hề biết rằng đằng sau việc làm đó lại ẩn chứa nhiều rủi ro và nhận lại những lời bàn tán không hề hay ho về chính bản thân họ và người chồng.

Không những vậy nếu chồng bạn là người trọng thể diện thì việc bạn đi kể xấu chồng với nhiều người sẽ khiến anh ấy thấy bị coi thường và khó mà có thể chấp nhận được. Lúc này đây việc bạn muốn hàn gắn lại có lẽ là sẽ rất khó.

Vậy nên hãy nhớ, khi vấn đề xảy ra “vợ chồng đóng cửa bảo nhau” đừng đem ra ngoài để kể lể, than vãn với người khác

2. Đừng đi “dằn mặt” người thứ ba

Xã hội ngày nay cho rằng việc công khai đăng tải những video về việc “vợ đi đánh ghen” như vậy là hay, hào hứng và ủng hộ người vợ. Nhưng Tuệ An lại thấy thương thay cho người phụ nữ ấy, sau này khi mọi chuyện êm xuôi thì ngay đến việc hàn gắn lại cũng khó đã vậy còn làm xấu đi chính hình ảnh của mình chưa kể đến việc nếu con cái của mình cũng biết được điều đó thông qua những hình ảnh, video được đăng tải thì đó tại là sự tổn thương sâu sắc với những đứa trẻ.

Việc đi đánh ghen hay “dằn mặt” người thứ 3 thật sự chẳng mang lại ích lợi gì cho việc hàn gắn hôn nhân hay là chứng minh bản thân mình có giá trị cả. Vậy nên là phụ nữ khi rơi vào tình cảnh này, chúng ta hãy thật sự trí tuệ và lựa chọn hành động sáng suốt.

3. Đừng chơi trả thù “ông ăn chả, bà ăn nem”

Nhiều người khi thấy chồng mình ng.oại tình thì cũng tìm cách để “chơi lại” bằng việc mình cũng phải như vậy để làm tổn thương chồng hoặc để chồng ở trong cảm giác “có không giữ mất đi tìm”. Bản thân thì biết rằng hành động như vậy là sai nhưng vẫn làm để rồi mình cũng không khác gì chồng đánh mất đi giá trị bản thân. Sai lầm này khiến hôn nhân không còn cơ hội để quay lại, thậm chí còn bị chính người chồng của mình quay ra để chỉ trích và phán xét.

4 Đừng đổ lỗi

Chẳng có cuộc hôn nhân nào mọi thứ đang tốt đẹp, yên ổn mà lại có người thứ 3 xuất hiện được. Chỉ khi mối quan hệ giữa người vợ hoặc người chồng có vấn đề, xảy ra những rạn nứt và không thấu hiểu lẫn nhau nên mới để có cơ hội để người thứ 3 chen ngang vào. Hôn nhân đổ vỡ chẳng phải lỗi tại vợ hoặc tại chồng mà luôn có lỗi của cả hai.

Vậy nên nếu bạn chỉ nhìn từ một phía, đổi hết lỗi cho chồng cho vợ sai và không chịu nhìn nhận vấn đề ở chính bản thân mình thì hôn nhân cũng sẽ không thể hàn gắn và quay lại được như xưa.

5 Đừng vội nói lời ly hôn

Khi đứng trước cú sốc chồng ng.oại tình sẽ có nhiều người vội vàng nói ly hôn chấm dứt mối quan hệ trong sự mơ hồ và theo cảm tính lúc bấy giờ. Nhưng sau đó lại hối hận vì đã chót đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân cứ day dứt mãi không thôi.

Vậy nên, trước khi lựa chọn ly hôn thì hãy thật sự bình tĩnh, làm chủ cảm xúc của mình để bản thân thật tỉnh táo và minh mẫn xác định xem “mình còn yêu còn thương hay không?”, “mình có thể tha thứ được hay không?”, “mình có thể cứu vãn lại cuộc hôn nhân này bằng hết sức khả năng của mình hay không?”

Nguồn FB Tuệ An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang