Đàn bà 50; Mặt trái của người cao tuổi; Một chiều nọ, mẹ tôi bất ngờ gõ cửa nhà

ĐÀN BÀ 50

Đàn bà 50 như gió trên cành Xuân

Ngả về bên nào cũng tiếc

Tuổi 50 ngực đầy hoa trên bàn tiệc

Chỉ thơm suông cũng khuyết một đêm rằm...

 

Em nửa đời mới biết yêu lần đầu tiên

Yêu lần đầu tiên bởi những cuộc tình xưa chỉ là viết nháp

Có những nỗi đau băm lên mặt đời quá nhiều vết xước

Bỗng hư không như chưa để lại gì

 

Anh gặp người đàn bà không quá khứ kiêu kỳ

Rất mặn mà người đàn bà không tuổi

Khi đắm say nụ cười yêu mê mời gọi

Anh hiểu gì cay đắng tuổi Năm mươi?

 

Ta cuống quýt bên nhau bất chấp miệng đời

Cuống quýt đắp bù - dù chỉ một phần tuổi trẻ

Nhưng em đâu chỉ mặn mà - em còn quá khứ

Những trang đầy như tóc rụng trong đêm....

 

Thu tiếng sét ái tình vào cơn bão đi anh

Cái gì đến vội vàng sẽ ra đi vội vã

Trang đời em đã quá nhiều vết xé

Không có trang nào lành lặn đâu anh!

 

Không còn trang nào hết!

Khi mọi con đường đều lừa dối em phía trước

Có con đường nào dẫn đến anh không?

....

Nguồn: Kiều Thị An Giang

 

MẶT TRÁI NGƯỜI CAO TUỔI

Mạng xã hội nhiều lời khuyên đúng lắm
Đêm buông màn, càng ngẫm thấy càng hay
Nhưng cuộc đời vốn dĩ tự xưa nay
Ngẫm mặt trái, biết hay mà bất lực

Ai cũng hiểu, người già nên tích cực
Từ nghĩ suy đến lối sống hàng ngày
Nhưng nếu già mà sức khỏe lắt lay
Tiền không có, tích cực sao được nhỉ?

Ai cũng muốn bỏ buông trong suy nghĩ
Sống thong dong tự tại với thư nhàn
Nhưng cuộc đời cứ bắt phải lo toan
Thì buông được, họa chăng là thánh sống!

Ai cũng muốn như trời cao đất rộng
Thương lấy mình sau năm tháng cuồng quay
Nhưng phận nghèo nên cứ phải loay hoay
Sao tránh khỏi nỗi đọa đày cơm áo?

Ai cũng biết, già vào viện dưỡng lão
Được chăm lo, có bầu bạn tâm tình
Nhưng tiền đâu? Không đóng nổi cho mình
Chẳng lẽ lại... úp lên đầu bọn trẻ?

Phức tạp lắm, cuộc sống là như thế
Bạn thì hay, tôi chưa chắc hay nào
Mỗi con người - một cách giải khác nhau
Tùy hoàn cảnh, dở hay đành chấp nhận!

Nguồn: FB Vĩnh Nam
 

MỘT CHIỀU NỌ, MẸ TÔI BẤT NGỜ GÕ CỬA NHÀ

Trên tay chỉ có một chiếc túi nhỏ - vài bộ đồ, đôi dép bông dễ thương, chiếc áo choàng mềm, cái vỏ gối đã sờn, và đôi mắt mệt mỏi. Bà nói nhẹ tênh: “Mẹ đến ở với con vài hôm nhé”.

Từ hôm đó đến nay đã ba tuần. Mẹ sống cùng tôi - lặng lẽ và dịu dàng. Mỗi bước đi trong hành lang là một nhịp chậm, ở mỗi cánh cửa mẹ đều dừng lại, như đang đi qua những ký ức cũ. Bà thích thú với mấy viên sô-cô-la tôi giấu trong ngăn kéo, mỗi sáng chậm rãi uống trà, tay hơi run run nhưng luôn kiểm tra chiếc nhẫn cưới của mình vẫn còn đó.

Bà không còn là người phụ nữ cứng cỏi tôi từng biết - người đã sống một mình suốt ba năm sau khi bố mất. Bây giờ, bà trao tôi niềm tin tuyệt đối - không giấu giếm, không lo toan. Và tôi, thay vì sợ, chỉ thấy mình cần làm duy nhất một điều: chăm sóc bà.

Tôi lại làm những điều đơn giản mà ấm áp: nấu canh, nướng bánh quy, đặt một chiếc chăn mềm cạnh ghế sofa. Những thứ tôi từng làm cho con tôi, giờ tôi làm cho mẹ. Cuộc đời kỳ diệu thật - đôi khi vòng tròn yêu thương lại quay về từ chính nơi nó bắt đầu.

Tôi cảm thấy biết ơn vì còn mẹ bên mình. Dù bà yếu đi, chậm đi, nhưng sự hiện diện ấy đủ để căn nhà này ấm lại. Mẹ không cần gì nhiều - chỉ cần ánh mắt quan tâm, một bàn tay nắm lấy, và con gái ở bên.

Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã quay về bên con - để con được một lần nữa làm con gái của mẹ, theo một cách dịu dàng nhất. 

Nguồn: FB Trầm Mặc Hương Lai

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang