- Văn nghệ
.png)
Cung chúc tân xuân đến mọi nhà
Giàu sang phú quý vượt nhanh xa
An khang thịnh vượng bình an thái
Hạnh phúc gia khang mãi mặn mà
Cảnh đẹp xuân về khởi sắc thơ
Đào, mai nở rộ bướm quanh chờ
Tân niên phúc lộc ngời như ý
Con, cháu công thành đạt ước mơ
Én lượn đầy trời giữa nắng mai
Ngàn hoa trải sắc toả hương đầy
Mầm non chớm nụ chồi lộc biếc
Chúc trọn năm này ước nguyện say
Hạnh phúc an vui vạn sự thông
Tân xuân kính chúc thọ như rồng
Thi nhân cháy bỏng vần thơ mộng
Thỏa chí trào dâng ước nguyện hồng.
Nguồn: FB Moc Loi Ta
.png)
Em muốn ôm mầm xuân vừa hé nở,
Sự sống non còn thở giấc ban mai.
Khẽ nâng giữ áng mây ngang đầu ngõ,
Nghe gió về khe khẽ chạm bờ vai.
Em muốn say cánh bướm bay rất mỏng,
Muốn giữ hoài ánh mắt thuở quen xưa.
Gom non nước, cỏ cây vào tim nhỏ,
Cho hương đời thấm ướt giấc mơ mưa.
Cho nắng mỏng nghiêng nghiêng trên mi khép,
Cho thanh xuân ghé nhẹ bậc hiên thềm.
Em uống cạn phút giây vừa kịp đến,
Nghe thời gian chùng lại giữa êm đềm.
Hỡi xuân hồng, em đâu đành cắn vỡ,
Chỉ chạm môi cho ấm mãi dịu mềm.
Giữ mùa xuân nằm yên trong hơi thở,
Để yêu thương không vỡ giữa đời êm.
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
.png)
Có một điều rất lạ trong cách con người trưởng thành đó là khi còn trẻ ta luôn nghĩ rằng muốn không bị tổn thương thì phải mạnh, phải cứng rắn, phải nói cho rõ, phải giữ quan điểm đến cùng, phải đứng thẳng trước mọi va chạm của cuộc đời như một cách tự bảo vệ mình khỏi những bất trắc.
Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, càng chứng kiến nhiều đổi thay, người ta mới nhận ra rằng không phải lúc nào cứng rắn cũng là sức mạnh và không phải sự mềm mại nào cũng là dấu hiệu của yếu đuối.
Có những người rất cứng nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến họ kiệt sức bởi sự cứng nhắc khiến họ luôn phải chống lại mọi thứ, luôn phải giữ một lớp vỏ phòng thủ không lúc nào được phép buông xuống.
Và cũng có những người rất dịu dàng, rất mềm mỏng nhưng đi qua bao nhiêu sóng gió vẫn giữ được sự bình thản trong ánh mắt bởi họ không cố chống lại cuộc đời mà họ hiểu cách đi qua nó.
Sự mềm không phải là buông xuôi hay thiếu bản lĩnh mà là một dạng sức mạnh rất sâu rất yên, sức mạnh của người hiểu rằng không phải điều gì cũng cần phản ứng, không phải cuộc tranh luận nào cũng cần thắng và không phải mọi va chạm đều đáng để giữ lại trong lòng.
Người mềm không phải là người dễ bị ảnh hưởng mà là người đủ vững để không cần phản ứng quá mức trước những điều không như ý.
Họ hiểu rằng thắng một cuộc tranh luận có thể làm cái tôi thỏa mãn nhưng giữ được sự bình yên mới là điều khiến cuộc đời nhẹ hơn.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc chống lại cuộc đời và đi qua cuộc đời, chống lại đòi hỏi rất nhiều sức lực còn đi qua đòi hỏi sự hiểu biết và một nội tâm đủ rộng để không bị cuốn vào mọi cơn sóng.
Người mềm biết lắng nghe mà không cần chuẩn bị sẵn câu phản biện, biết im lặng khi lời nói chỉ làm mọi thứ nặng nề hơn, biết buông khi giữ lại chỉ làm mình mệt thêm.
Họ không cần chứng minh mình đúng trong mọi tình huống bởi họ hiểu rằng cuộc đời không phải là một phiên tòa nơi ai cũng phải thắng thua mà là một hành trình nơi bình yên quan trọng hơn lý lẽ.
Nhiều người vẫn sợ rằng nếu mình mềm đi người khác sẽ lấn át sẽ không còn tôn trọng mình nhưng sự mềm thật sự luôn đi cùng với sự vững vàng bên trong giống như nước có thể chảy quanh mọi vật cản nhưng sức mạnh của nó đủ để bào mòn cả đá theo năm tháng.
Có những người rất mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm luôn căng thẳng luôn phải gồng lên để bảo vệ hình ảnh của mình và cũng có những người rất dịu dàng nhưng nội tâm lại vững như một gốc cây sâu rễ không cần phô trương mà vẫn đứng vững trước mọi biến động.
Sức mạnh thật sự không nằm ở việc ta chống lại bao nhiêu mà ở việc ta giữ được sự bình thản đến mức nào trước những điều không thể thay đổi.
Khi ta mềm hơn với cuộc đời ta bớt đi rất nhiều mệt mỏi, ta không còn phải tranh luận mọi lúc, không còn phải chứng minh mình đúng với tất cả, không còn phải phản ứng với mọi điều không như ý mà chỉ đơn giản chọn bước qua.
Và chính lúc đó ta mới hiểu rằng sống nhẹ không phải vì cuộc đời dễ hơn mà vì lòng mình đã bớt đi sự căng cứng.
Mềm cũng là khi ta dịu dàng với chính mình, không tự trách khi chưa hoàn hảo, không ép mình phải luôn mạnh mẽ, không tạo thêm áp lực khi đã đủ mệt.
Có một sự bình yên rất sâu khi ta không còn phải cố tỏ ra mạnh trước cả thế giới.
Ta vẫn có thể kiên định mà không cần phải căng thẳng, vẫn có thể bảo vệ mình mà không cần dựng lên những bức tường cao, vẫn có thể vững vàng mà không đánh mất sự dịu dàng.
Và rồi một ngày khi nhìn lại chặng đường đã qua người ta mới hiểu rằng điều khiến mình đi xa nhất không phải là sự cứng rắn mà là khả năng giữ được một trái tim mềm mà không yếu, một tâm hồn bình thản mà không lạnh lùng.
Bởi cuối cùng sức mạnh lớn nhất của con người không phải là thắng được bao nhiêu người mà là không đánh mất chính mình giữa những va chạm của cuộc đời.
Nguồn: FB Tú Lê
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
CEO Nhật Bản nói gì về người Việt? Phật Di Lặc; Đến một ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá