Cứ ngẫm mà xem! Bài thơ nào em viết tặng riêng anh; Giữa vùng tuyết trắng


CỨ NGẪM MÀ XEM !

1. Giận dữ là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh, tha thứ là trí tuệ.
2. Hãy giữ bình tĩnh vì người mất bình tĩnh là người mất khả năng kiểm soát. Giữa giông bão, sự điềm tĩnh không chỉ c.ứu mình mà còn khiến người khác phải nể phục.
3. Khi giận chính là đang tự trừng phạt chính mình vì lỗi lầm của người khác. Họ sai nhưng người đau là chính mình.
4. Người càng hiểu chuyện… càng ít lên tiếng. Vì họ biết, không phải điều gì cũng cần nói ra.
5. Người khôn dùng lời để thuyết phục, người có nội lực dùng hành động để dẫn dắt. Nhưng người bản lĩnh thật sự là người chọn im lặng đúng lúc để tạo nên sự nể trọng.
6. Khi chưa biết toàn bộ sự thật tốt nhất là im lặng. Không phải vì sợ nói sai, mà vì đó là cách thể hiện sự tử tế với lòng người và tôn trọng sự thật.
7. Im lặng là món quà dành cho chính mình để bình tĩnh, để sáng suốt, để không đánh mất điều không thể lấy lại.

Nguồn: FB Cổ Nhân Luận thế

 

BÀI THƠ NÀO EM VIẾT TẶNG RIÊNG ANH

Bài thơ nào em viết tặng riêng anh
Có cái rét đầu Đông nhàn nhạt nắng
Vẫn vần thơ dòng mực đen giấy trắng
Chẳng nhạt nhoà theo năm tháng phai phôi.

Bài thơ nào theo cơn gió nổi trôi
Chạm thật nhẹ bờ môi ai nồng ấm
Chạm vào cả giấc mơ chiều thấm đẫm
Chút hương thầm chầm chậm lắng vào đêm.

Bài thơ nào nỗi nhớ cứ dài thêm
Năm canh vắng miên man theo cơn sóng
Cuộn trào dâng giữa lòng đêm sâu thẳm
Cuộn vào nhau đăm đắm giấc muôn mầu.

Bài thơ nào khắc nỗi nhớ trong nhau
Da diết lắm vì đâu chợt tỉnh thức
Đời mơ thôi thế sao em ngỡ thực
Để vần thơ cứ thao thức đêm trường.

Nguồn: FB Thiên Việt

 

GIỮA VÙNG TUYẾT TRẮNG

Trời đông tuyết đổ bên thềm
Em như vạt nắng êm đềm ghé ngang
Áo lông trắng muốt dịu dàng
Mũ bông xinh xắn, đài trang rạng ngời.

Dù che lất phất mưa rơi
Bàn tay hứng lấy bầu trời tinh khôi
Nụ cười thắm đỏ trên môi
Khăn len quàng ấm, bồi hồi sắc xuân.

Cây thông đứng đó tần ngần
Đèn hoa lấp lánh, muôn phần đẹp tươi
Giáng sinh rộn rã tiếng cười
Lung linh hạt tuyết, lòng người hân hoan.

Xua đi giá lạnh đông hàn
Em mang hơi ấm ngập tràn muôn nơi
Tự tin rạng rỡ yêu đời
Như bông hoa tuyết giữa trời ngát hương.

Gửi vào gió chút vấn vương
Cầu mong hạnh phúc, tình thương đong đầy
Bình yên theo gió heo may
Về bên gối mộng, sum vầy thiết tha.

Ngân nga một khúc tình ca
Mùa đông không lạnh, mặn mà lứa đôi
Thời gian xin chớ vội trôi
Để em giữ mãi nụ cười Giáng sinh.

Nguồn: FB Trà Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang