Chùm thơ

NGẪM (1)

Kiếp người rất ngắn ngủi

Đừng gây sự thị phi

Mặc chúng sinh nói gì

Cứ mỉm cười mà sống

Cuộc đời là biển rộng

Cánh buồm ta ra khơi

Lộng gió giữa đất trời

Hít căng tràn lồng ngực

Hãy lưu vào tiềm thức

Lời yêu thương tu tích

Ngẫm điều gì có ích

Giúp người chẳng cần ơn

Đừng suy nghĩ thiệt hơn

Cho đi không nhận lại

Tâm sẽ rất thoải mái

Giàu có chính là ta!

Biết sống đời thứ tha

Đừng đeo đuổi sai lầm

Và cam chịu lặng câm

Sẽ chuốc phiền đau khổ!

Tâm hồn nên rộng mở

Dù nghịch cảnh người đưa

Vẫn cảm ơn không thừa

Chúng làm ta mạnh mẽ!

Nếu được thì có thể

Khoan dung cho chúng sinh

Dù họ xấu với mình

Ta học cách buông bỏ

Khi niềm vui chạm ngõ

Ta hãy nên nhớ rằng

Chẳng có gì vĩnh hằng

Nên sẻ chia bè bạn

Dù khổ đau hoạn nạn

Nó cũng chẳng trường tồn

Như biển động từng cơn

Rồi trở về yên ả...

Cuộc đời thật kỳ lạ

Nếu chấp nhặt hôm nay

Thì chắc chắn mai này

Sẽ thành niềm hối hận!

Ta đừng nên nóng giận

Mà hãy nhớ chữ buông

Để tâm giữa đời thường

Không đớn đau phiền não

Ta tu thân học đạo

Vết thương giúp trưởng thành

Người cuồng vọng rành rành

Đời vẫn còn cứu được

Người tự ti nhu nhược

Thật sự là vô phương

Nếu không tự kiên cường

Thì muôn đời vẫn thế

Làm người quên tha thứ

Những lỗi lầm người ta

Thì có sống đến già

Không bao giờ thanh thản!

(1/4/18)

NGẪM (2)

Chỉ cần một câu sai

Huỷ diệt người phút chốc

Xin đừng nên ác độc

Mà gây oán suốt đời

Phải mất ngàn vạn lời

Xây dựng người trở lại

Lời có khôn có dại

Tránh thương tổn người nghe!

Dù sau lưng rủa chê

Không cần quay đầu lại

Như chó càn cắn dại

Ta chấp trách mà chi!

Ta chẳng cần lãng phí

Suy nghĩ đến một người

Mà trong suốt quãng đời

Ta chẳng hề yêu thích

Lòng từ bi góp tích

Và thái độ ôn hoà

Oan ức sẽ dịu xoa

Thiên hạ ắt sẽ hiểu!

Những thứ tưởng rằng siêu

Khi ta chưa đạt được

Rồi quen dần sau trước

Cũng chỉ thấy thường thôi!

Mỗi phút giây trên đời

Ta phải nên trân quý

Sống một ngày bình dị

Ta cũng nên vui mừng

Hận thù hãy nên dừng

Đó là điều mất mát

Hãy nâng cao cánh hạc

Bay về chốn an bình!

Ta thấy mắt kém xinh

Tỉ ti ngồi đau khổ

Nhưng biết bao cảnh ngộ

Mắt mù loà tối tăm.

Đừng nên lầm tưởng rằng

Suy nghĩ mình đều hay

Tự đắc và mê say

Rồi có ngày ân hận!

Bớt đi cơn nóng giận

Sống thật với chính mình

Chắc chắn sự hy sinh

Sẽ được đền đáp lại.

Đừng tổn thương người

Bằng che tội của mình

Khác nào lũ yêu tinh

Đời sẽ mang nghiệp báo!

Nên tầm sư học đạo

Quan tâm chúc phúc người

Âm thầm giữa cuộc đời

Chỉ bấy nhiêu là đủ!

(2/4/18)

NGẪM (3)

Thế giới ở quanh ta

Không thể nào thay đổi

Vậy chúng ta đừng vội.

Nên sửa đổi chính mình!

Nếu ta sống an bình

Chưa vấp nhiều đau khổ

Thì làm sao cảm ngộ

Những mảnh đời quanh ta.

Muốn cứu khổ xông pha

Nắng mưa phải dày dạn

Biết chịu đựng khổ nạn

May ra giúp được đời!

Muốn hiểu nết một người

Phải xem lúc họ đi

Mục đích đến là gì

Mới hay chăng thực giả!

Suy nghĩ của người ta

Mình đừng nên suy đoán

Cứ vô tư mà phán

Lầm lẫn thì tai ương!

Thấy người đi qua đường

Đừng vội vàng đánh giá

Giầu nghèo hay danh giá

Không ở vẻ bên ngoài!

Kẻ không tắm dài dài

Xức nước hoa càng thối

Mà Sen giữa bùn tối

Vẫn thơm lừng ngát hương.

Đời là cõi vô thường

Bao ưu tư phiền não

Thời gian làm cơn bão

Xoá sạch những đau buồn

Mọi điều mong sẻ suôn

Đừng đơm đặt to chuyện

Rỉ tai làm phương tiện

Điều ác chớ nên làm!

Nói một lời dối gian

Phải bịa thêm nhiều chuyện

Nghiệp chướng sẽ dính quyện

Có phải khổ thế không?!

Đời người như dòng sông

Nắn dòng ra biển cả

Sống đừng nên buông thả

Lở mãi không thấy bồi!

Thời gian vẫn êm trôi

Đừng sống ngày vô ích

Khác gì kẻ đạo chích

O uế giữa cõi trần!

Xin làm tốt chữ Nhân

Tấn tu và tích phước

Luôn nhìn về phía trước

Hào quang bừng lung linh!

(3/4/18)

NGẪM (4)

Ta có thể nói dối

Với những người xung quanh

Nhưng sự thực rành rành

Làm tâm ta cắn rứt.

Muốn kết bạn chân thực

Xin chớ làm tổn thương

Hậu quả sẽ vô lường

Khi bạn-ta thù oán!

Nếu vấp sự phỉ báng

Im lặng mà bước đi

Chớ trả treo làm gì

Họ tự mình xấu hổ!

Có lòng thương vô độ

Ắt tất cả vẹn toàn

Lương tâm là toà án

Phán xét chẳng thứ tha!

Nhân quả vây quanh ta

Nhưng không hề mắc nợ

Vì thế ta đừng nỡ

Trách oán giận mà chi!

Tâm ta thật từ bi

Đó chính là vũ khí

Vượt qua bao mộng mị

Gieo hạnh nhân cho đời.

Hiện thực là ý trời

Ta phải nên đối diện

Hướng lòng về điều thiện

Sẽ vượt qua chính mình!

Sống phải giữ chữ tình

Đừng nên đem rao bán

Chớ cả thèm chóng chán

Tội cho đàn cháu con!

Thứ trong tay vẫn còn

Nắm chặt không buông bỏ

Thì chỉ còn thứ đó

Không bao giờ được hơn

Mưa to cũng ngớt cơn

Tuỳ duyên hằng bất biến

Bất biến hằng tuỳ duyên

Chắp tay một chữ Thiền!

Nỗi đau nào triền miên

Sự khổ nào bám mãi

Ta từ từ chậm rãi

Bản ngã ắt vượt qua!

Ôi sự sống thiết tha

Trọn tâm mình hướng Phật

Biết yêu thương chân thật

Đoá Vô Thường hồi sinh!

(28/10/18)

Trương Thị Hoa Lài

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang