Cậu bé nhỏ du hành qua những trang sách; Khổng tử; Tháng 9 mưa Thu và nỗi nhớ

CẬU BÉ NHỎ DU HÀNH  QUA NHỮNG TRANG SÁCH

Tên tôi là Theo. Tôi rất thích đọc truyện, đặc biệt là trước giờ đi ngủ. Mỗi tối, khi căn phòng nhỏ của tôi trở nên yên tĩnh và thanh bình, tôi lại mở cuốn truyện cổ tích kỳ diệu của mình và chờ đợi một điều tuyệt vời xảy ra.
Một buổi tối nọ, khi tôi lật đến trang đầu tiên, tôi nhìn thấy những dòng chữ đang tỏa sáng như những vì sao nhỏ li ti. Bỗng nhiên, cuốn sách mở ra như một cánh cửa bí ẩn. Tôi bước qua cánh cửa ấy và thấy mình đang đứng giữa một khu rừng tuyệt đẹp, nơi ngập tràn những bông hoa rực rỡ sắc màu cùng những giai điệu dịu dàng vang lên trong không gian.
Ở đó, tôi gặp một chú thỏ trắng vui vẻ và một bác gấu già hiền hậu. Họ mời tôi cùng tham gia chuyến phiêu lưu để tìm kiếm một kho báu bí mật.
Nhưng kho báu ấy không phải là vàng bạc hay những viên ngọc quý.
Đó là một bộ sưu tập những hạt giống lòng nhân ái kỳ diệu. Bất cứ ai gieo những hạt giống ấy xuống đất đều có thể khiến thế giới trở nên vui tươi và đẹp đẽ hơn.
Trên hành trình, tôi gặp một nàng tiên nhỏ với đôi bàn tay đầy những ngôi sao lấp lánh, một chú rồng đang bay lượn trên những tầng mây và một chàng hoàng tử cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng.
Cùng nhau, chúng tôi bảo vệ khu rừng thần tiên và gieo rắc lòng nhân ái đến mọi nơi mà chúng tôi đi qua.
Khi ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, tôi chợt nhận ra mình đã trở về chiếc giường nhỏ của mình.
Mẹ mỉm cười và hỏi:
- Sao hôm nay con vui thế?
Tôi bật cười và trả lời:
- Vì con đã được du hành vào trong một cuốn truyện, mẹ ạ. Sách có phép màu. Sách có thể biến những con chữ giản dị thành những giấc mơ tuyệt đẹp.
Kể từ ngày hôm đó, tôi càng yêu sách hơn bao giờ hết, bởi tôi biết rằng mỗi trang sách đều có thể mở ra cánh cửa dẫn đến một cuộc phiêu lưu mới.

Truyện thiếu nhi của Đồng Tác giả
Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Đức
& Musharraf Hussain, Assam, Ấn Độ

 

KHỔNG TỬ

Về tu đức dưỡng nhân
Người nhân thường khỏe mạnh.
Người đức thường sống lâu.
Cả người nhân, người đức
Đều đại phước như nhau.

Là vì người nhân đức
Có tình thương bao la,
Công tâm và chính trực,
Không làm điều xấu xa.

Tấm lòng họ thanh thản,
Vời vợi như mây bay.
Bọn tiểu nhân làm ác
Nên lo lắng đêm ngày.

Lo việc làm khuất tất
Thì âm khí ma tà
Dễ nhập vào gây bệnh
Để biến chúng thành ma.

Muốn thành người nhân đức,
Đừng bắt người khác làm,
Cả việc lớn, việc nhỏ,
Mà mình không muốn làm.

Phải rũ bỏ ham muốn.
Phải tăng tình thương yêu.
Ham muốn mà càng lớn
Thì tai họa càng nhiều.

Người nhân và người đức
Cũng bị lừa, tuy nhiên,
Bởi những lời có lý,
Chứ không phải vì tiền.

 

Về quân tử tam giới
Quân tử có tam giới,
Phải biết mà đề phòng.
Một, là khi mới lớn,
Khí chưa mạnh, chưa thông,

Không đam mê sắc dục.
Hai, khi đã trưởng thành,
Dễ kiêu căng, cậy khỏe,
Làm những việc chẳng lành.

Ba, về già phải nhớ:
Khi gần đất xa trời,
Người ta dễ tham vặt.
Đừng để cháu con cười.

 

Về sự chính
Một chiều nọ, Khổng Tử
Đàm đạo cùng Diệp Công,
Bàn về sự tử tế,
Chính trực và bất công.

“Ở ấp tôi, pháp luật
Rất nghiêm, - Diệp công khoe. -
Nhà nọ có thằng bé
Biết bố ăn trộm dê,

Đã lên quan trình báo.
Ông bố bị nhừ đòn.
Quan không những không trách,
Mà còn khen người con.”

“Ở ấp tôi thì khác, -
Khổng Tử đáp. - người ta
Luôn coi trọng nhân nghĩa,
Con không tố mẹ cha.

Cả khi sai, cha mẹ
Cũng không hại con mình.
Và đó là chính trực,
Là đạo đức, nghĩa tình.”

 

Quân tử và tiểu nhân
Kẻ chính nhân quân tử
Đấu tranh với kẻ thù
Khi kẻ thù còn mạnh,
Chấp nhận chết hoặc tù.

Nhưng khi kẻ thù chết,
Họ im, chẳng nói gì.
Quay lại việc yêu thích
Là Thi Họa Cầm Kỳ.

Tiểu nhân thì ngược lại,
Bọn người này rất ghê.
Khi kẻ thù còn mạnh,
Chúng giả ngây, im re.

Nhưng khi kẻ thù chết,
Chúng là người đầu tiên
To tiếng chửi bởi nó,
Tranh công và tranh tiền.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

THÁNG 9 MƯA THU VÀ NỖI NHỚ

Tháng chín về... về rồi đó...em ơi!
Mưa lác đác đầy khung trời hoa mộng
Bầu trời thu với ngập tràn nhựa sống
Nhớ em nhiều xao động bến bờ xa

Tháng chín về... em có thấy diết da
Có nhớ khoảng trời chúng ta gặp gỡ
Có nghe nhịp đập con tim trăn trở
Có nhớ về một thuở đắm nồng say

Tháng chín về... lất phất hạt mưa bay
Cây sấu già giờ còn hay đã mất
Nhớ ngày ấy nụ hôn ôi... ngây ngất
Bên tán cây em đẹp nhất lòng anh

Tháng chín về... em có đi loanh quanh
Tìm dư vị nên thơ ngày xưa đó
Ở nơi này anh ngắm mây cùng gió
Thả hồn vào miền nhớ… nhớ đến em

Tháng chín về... tường vi nở hiên thềm
Ô cửa sổ họa mi có ngóng đợi
Có còn ngấn lệ mỗi khi hờn dỗi
Rồi bắt đền đan thổi nụ hôn môi

Tháng chín về... chan chất nỗi đầy vơi
Ước đôi cánh bay về nơi phố nhỏ
Xem họa mi có hót vang ô cửa
Hay lặng thầm trao vết cứa tim yêu

Tháng chín về... quạnh quẽ với cô liêu
Nhớ em... sao lại nhớ nhiều đến lạ
Muốn làm gì để vơi đi buồn bã
Sao tiếng lòng cứ rộn rã... nhớ em

Tháng chín về... khi ngủ nhớ buông rèm
Hãy luôn đắp kín chăn êm... em nhé!
Kẻo gió lạnh lại len qua ô cửa
Đổ bệnh rồi lại hờn cứa ...tim anh.

Nguồn: FB Vũ Như

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang