Cảnh báo mang theo vàng tại sân bay Köln; Quy định hàng hóa bị cấm; Ngưỡng đóng thuế

Theo phát ngôn viên hải quan, số trang sức bằng vàng mà một số người muốn buôn lậu vào Đức trong kì nghỉ hè tính tới hôm qua, từ các chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ tới 4,2 kg trị giá gần 220.000 euro. Số kim loại quý đó được bọc trong giấy nhôm và giấu giữa quần áo trong vali. Một số du khách giấu đồ trang sức trực tiếp trên cơ thể của họ.

Tất cả họ đã cố gắng đi qua lối đi có hành lí mang theo miễn thuế, nhưng bị trạm kiểm soát hải quan phát hiện và chặn lại.

Hàng hóa bị cấm

Trong vali của một y tá, 45 tuổi, sống ở thành phố Aachen hải quan phát hiện có tới 9 con dao bấm bị cấm trong hành lý. Đương sự khai, đó là quà tặng cho cậu con trai 14 tuổi. Hàng hóa bị hải quan lập biên bản tịch thu.

Cảnh báo mang vàng bạc trên 430 Euro

- Hàng trên 430 euro phải khai báo trước với hải quan. Người phát ngôn hải quan tại sân bay - Köln nhấn mạnh: Dao bấm, kiếm, mác, cung, nỏ và súng gây choáng không thích hợp làm quà lưu niệm trong ngày lễ mà chỉ là công cụ lập biên bản thu giữ à có thể chuyển sang cơ quan điều tra hình sự

- Vàng bạc, mang theo quá quy định trị giá 430 Euro không khai báo, nhiều trường hợp đã bị chuyển qua cho cơ quan điều tra hình sự, và đối mặt với những khoản phạt tiền nặng.

Thu giữ hàng quá quy định

Hải quan cho biết, trong kì nghỉ hè tính tới nay, Hải quan Köln đã thu giữ gần 33 kg thuốc lào, hơn 70 kg thực phẩm bất hợp pháp như thịt và các sản phẩm từ sữa, một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá khoảng 2000 euro và ba đôi giày sang trọng trị giá hơn 2800 euro.

Quy định đối với khách du lịch hàng không từ các quốc gia ngoài EU

Chỉ những hàng hóa có giá trị tới ngưỡng 430 euro mới được miễn thuế. Bất cứ hàng hóa nào vượt quá phải tự khai báo với hải quan. Nếu bị phát hiện không khai báo không chỉ phải đóng thuế mà còn bị phạt tiền.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang