Cách trưởng thành và tiến về phía trước; Hạ về; Em có về bến cũ

CÁCH TRƯỞNG THÀNH VÀ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Có những bài học trong đời, mà chúng ta chỉ nhận ra khi đã mất đi điều quý giá nhất. Có những hối hận, day dứt muộn màng, những tiếc nuối đã bỏ lỡ nhưng không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể học cách trưởng thành và tiến về phía trước.

Với đàn ông

đó là khoảnh khắc người phụ nữ họ từng yêu hết lòng rời đi, để lại một khoảng trống không gì bù đắp được.

Với phụ nữ

Đó là khi họ dũng cảm nói lời từ biệt để tìm lại chính mình, sau những năm tháng lạc lối vì hy sinh quá nhiều, cho một người không xứng đáng.

Đàn ông

Đôi khi quá tự tin rằng người phụ nữ ấy sẽ luôn ở đó, sẽ mãi yêu thương và chịu đựng. Họ cho rằng, những lầm lỗi của mình có thể được tha thứ mãi mãi. Rằng một bông hoa đẹp, chẳng bao giờ rời khỏi nơi nó được trồng. Nhưng họ quên rằng, ngay cả bông hoa cũng cần nước, ánh sáng và sự chăm sóc. Và một ngày, khi người phụ nữ ấy mệt mỏi vì sự vô tâm, cô ấy sẽ chọn cách tự giải thoát cho chính mình.

Phụ nữ

Thường yêu bằng tất cả trái tim với một tình cảm sâu đậm. Nhưng, không phải tình yêu nào cũng mang lại hạnh phúc. Khi sự tổn thương vượt quá giới hạn chịu đựng, khi những nỗ lực của họ bị xem nhẹ, họ phải học cách buông bỏ, không phải vì hết yêu, mà vì họ xứng đáng với sự bình yên.

Đàn ông

Chỉ khi mất đi người phụ nữ từng yêu mình thật lòng, mới hiểu giá trị của những điều nhỏ nhặt mà cô ấy từng làm: Một bữa cơm nóng hổi, một lời động viên khi khó khăn, hay sự kiên nhẫn chờ đợi qua những ngày giông bão. Lúc ấy, sự hối tiếc trở thành bài học đắt giá nhất.

Phụ nữ

Khi can đảm buông bỏ, không phải để trừng phạt ai. Đó là cách để họ giải thoát chính mình, khỏi những ràng buộc khiến họ quên mất giá trị bản thân. Họ hiểu rằng, tình yêu không phải là tất cả, và hạnh phúc thật sự bắt đầu khi họ biết yêu, biết trân trọng chính mình.

Cuối cùng đối với cả đàn ông và phụ nữ

Bài học quan trọng nhất có lẽ là trân trọng những điều mình đang có, trước khi đánh mất. Bởi lẽ, tình yêu không phải là một cuộc chơi, mà là một hành trình cần sự thấu hiểu, chia sẻ và gìn giữ từ cả hai phía.

Nguồn: Trích từ tác phẩm Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim

 

HẠ VỀ

Hạ về bóng lá tròn xoe

Hoa đơm sắc thắm bướm khoe cánh hồng

Nắng vàng loang loáng triền sông

Tiếng chim ríu rít trổ đòng lúa ngô

 

Xanh xanh liễu rũ bên hồ

Thiên Nga lượn múa sóng xô đôi bờ

Đường mòn dệt những lối mơ

Dáng ai tha thướt đợi chờ dấu yêu...

 

Hạ về sương khói lam chiều

Nhớ mùi rơm củi cơm niêu mẹ vùi

Xa quê đau đáu khôn nguôi

Chạnh thèm trong vắt tiếng cười trẻ thơ

 

Bồng bềnh mây cõng hồn thơ

Cho ai theo suốt giấc mơ ngọt ngào

Gợi thầm da diết xốn xao

Nắng vàng xứ lạ, ôi chao...nghẹn lời...

 

Hạ về tà áo buông lơi

Xứ người thiếu cánh phượng rơi sắc hồng!

Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài

 


EM CÓ VỀ BẾN CŨ

Anh về đây, vẫn dòng trôi thuở ấy
Vẫn con đò chống gậy đứng chơi vơi
Đò sang sông, khách cũng đã đi rồi
Còn nỗi nhớ buông lơi chiều bến vắng...

Ngày xưa ấy, anh là trai làng Đặng
Em Xóm Chùa, nên chẳng thể sang sông
Bởi lời nguyền cấm kỵ đã trăm năm
Đêm, con sóng thì thầm lời ước nguyện...

Rồi một chiều, nón người không sang bến
Chẳng thấy em thăm mảnh ruộng đồng xa...
Mới hay rằng, trầu cau tối hôm qua...
Đêm làng Đặng, nhạt nhòa trăng cũng thức...

Sao thuở ấy ta lại chung một lớp?
Chung bờ đê, chung gốc phượng miếu Cầu
Và con đường chung ánh mắt trao nhau
Thì ta đã không nhớ nhiều đến thế...

Đây bến quê, ngày trở về thăm Mẹ
Em có về, hay nặng gánh quê chồng.?
Chiếc hôn đầu, ngày áo ướt cơn giông...
Giờ thổn thức, bềnh bồng thơm đến lạ...

Nguồn: FB Gió Đông Lào; Tác giả Kiên Duyên

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang