Các nhà chính trị muốn hạn chế "nhập cư bất thường", đổ lỗi cho người tị nạn – Hiêp hội MiSO Hanover lên tiếng chỉ trích

Hiện nay, ở xã hội chúng ta, giọng điệu trong chính sách tị nạn và nhập cư đang trở nên trầm trọng: Gia tăng trục xuất, thỏa thuận tái tiếp nhận, mở rộng các quốc gia xuất xứ an toàn, cắt giảm phúc lợi xã hội, kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, thủ tục tị nạn từ các nước thứ ba bên ngoài châu Âu, chỉ đề cập tới một vài biện pháp thắt chặt theo yêu cầu của các chính trị gia.

Thủ tướng Scholz hiện cũng đang kêu gọi một sự cứng rắn mới trong chính sách tị nạn

Ông gửi thông điệp tới truyền thông: Cuối cùng chúng ta phải trục xuất trên quy mô lớn, được coi là định hướng cho chính sách của mình. Thứ Hai tuần trước, với Hội nghị Hiệp thương, Thủ tướng đã gặp thủ hiến các tiểu bang tại Phủ Thủ tướng Berlin. Kết quả của "hội nghị thượng đỉnh nhập cư" này là "Gói chính sách Đức Deutschlandpakt ": Chính phủ liên bang và các tiểu bang sẽ thay đổi hoàn toàn chi ngân sách cho chính sách tị nạn. Trong tương lai, các khoản thanh toán từ chính phủ liên bang cho các tiểu bang và thành phố sẽ dựa trên số lượng người tị nạn. Ngoài ra, sẽ cắt giảm tổng thể trợ cấp cho những người xin tị nạn.

Ông Đặng Châu Lâm Ủy viên Ban Chấp hành MiSO

MiSO là một mạng lưới Hiệp hội theo đuổi mục đích bởi và dành cho người nhập cư, cam kết cùng tồn tại bình đẳng cho tất cả mọi người ở Hanover và khu vực. Ban Chấp hành Hiệp hội MiSO đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến về chủ đề này.

Ông Đặng Châu Lâm phát biểu: Tôi có ấn tượng rằng các chính trị gia đang cố gắng đổ lỗi cho người di cư một cách thiếu trách nhiệm. Những người tị nạn hiện đang bị "đổ lỗi" cho "tình trạng bất ổn" ở Đức và lý giải cho việc tăng cường thái độ cực đoan cánh hữu trong xã hội Đức. Theo các cuộc khảo sát, hiện cứ 12 người ở Đức thì có một người có quan điểm cực đoan cánh hữu. Một sự phát triển được khuyến khích khi người di cư bị biến thành vật tế thần cho các vấn đề xã hội.

Ủy viên BCH Hiệp hội MiSO, Haytham Hmeidan cho biết

Chúng tôi cam kết đứng về phía bảo đảm toàn vẹn quyền tị nạn và chống lại bất kỳ sự vi phạm nào đối với quyền này. Việc trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối đến từ các nước thứ 3 được cho là an toàn có thể rất rủi ro. Mục tiêu của chúng tôi là một chính sách nhập cư nhân đạo ở Đức và châu Âu! Các tiêu chí tiếp nhận người tị nạn nên ưu tiên nhu cầu nhân đạo hơn lợi ích chính trị, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế để giải quyết hiệu quả các nguyên nhân cơ bản của việc nhập cư.
Ủy viên BCH MiSO Tatiana Czepurnyi phát biểu

Thay vì đổ lỗi, tốt hơn hết là chúng ta nên cân nhắc lại về chính sách hỗ trợ phát triển của mình và hỗ trợ các dự án nhằm tạo việc làm ở các nước đang phát triển. Sau đó, những người tị nạn sẽ không khao khát châu Âu, mà xây dựng đất nước của riêng họ.

Nguồn: MiSO-Netzwerk Hannover e. V.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang