Bình yên tuổi thơ tôi; Tri túc tâm thường lạc; Niềm mơ ước

BÌNH YÊN TUỔI THƠ TÔI

Ôi thèm quá những tháng ngày xưa cũ
Thuở củ khoai củ sắn bẻ làm đôi
Lưng mẹ còng nuôi dưỡng giấc mơ tôi
Bắp ngô nướng đậm đà mùi khói bếp

Cánh đồng chiều thoảng đưa hương lúa nếp
Bên bạn bè thuở cắt cỏ chăn trâu
Mặc nắng mưa, quên nón đội trên đầu
Quần thủng đít, chân lội bùn mò ốc

Năm tháng ấy chốn quê nghèo khó nhọc
Đã nuôi tôi ăn học, lớn dần lên
Nhớ mãi mùi hương bưởi góc vườn bên
Cô hàng xóm với những chùm hoa trắng

Tôi đã yêu bình yên nơi ngõ vắng
Nét hồn nhiên trong trắng tuổi ngây thơ
Nhưng lạc mất em đến mãi tận bây giờ
Không gặp lại dù đôi lần muốn kiếm

Thèm được sống một lần cùng hoài niệm
Bên ngôi nhà nơi tôi đã sinh ra
Trong vòng tay của đầy đủ mẹ cha
Cùng với những con người tôi yêu nhất

Tìm lại tuổi thơ nơi tôi từng đánh mất
Giấc mơ đôi dang dở mối tình đầu
Cô láng giềng và đám bạn chăn trâu
Bao kỷ niệm của một thời hạnh phúc...

Nguồn: Thép Đã Tôi

 

TRI TÚC TÂM THƯỜNG LẠC

Đường đời thăm thẳm mênh mang,
Làm sao biết được nấc thang mà dừng.
Thời gian vô thủy vô chung,
Không gian vô định mông lung cõi trần.

Đôi khi ta thử định thần,
Mình là ai nhỉ, chớ nhầm chớ quên
Hiểu mình không dễ, tất nhiên
Hiểu người thật khó bao phen lỡ làng.

Vẫn là cái chuyện nấc thang,
Chỗ ta dừng bước trong ngàn dặm xa.
Cái điều "tri túc" xem ra,
Cũng là dễ, lại cũng là khó khăn.

Đâu vừa đủ, đâu phải chăng ?
Đâu là gắng sức, thăng bằng, nghiêng chao ?
Biết mình, khỏi vướng chân vào.
Cái vòng tham vọng lật nhào như chơi …

Chú thích: Tri túc tâm thường lạc: Tức cuộc sống biết thế nào là đủ thì lòng luôn vui.

Nguồn: FB Bùi Minh Đệ
 

NIỀM MƠ ƯỚC

Anh muốn là hoa nắng của trời
Đậu trên má phấn đậu trên môi
Đậu trên tóc mây hương bồ kếp
Đậu vào áo lụa trắng tinh khôi

Anh muốn là những áng mây trôi
Nhẹ nhàng như những tiếng ru hời
Đưa em lạc trôi vào bến mộng
Dịu dàng che mát giấc mơ đời

Anh muốn được là những cánh hoa
Cài lên suối tóc rất điệu đà
Để tăng nét yêu kiều duyên dáng
Trang đài và cũng rất kiêu sa

Anh muốn được là ánh trăng đầy
Len khung cửa ngắm em ngủ say
Mượn thêm làn gió ru em ngủ
Em ơi! em có biết... có hay?

Anh muốn...muốn thật nhiều...em ơi!
Em là tất cả...là khoảng trời
Là nàng thơ xinh tươi nhí nhảnh
Chan chất trong anh mãi không nguôi.

Nguồn: FB Vũ Như

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang