Bằng Lòng

Ở nơi ấy trăng không hề góa bụa

Không cô đơn tê dại giữa trời

Trăng chỉ tự ăn mòn đi đến độ

Khuyết hao rồi chìm lấp dưới mây thôi

Ở nơi ấy khói sương như nước độc

Ngấm vào thân tan rữa ở lưng trời

Hồn như lá quay trong mùa bão rụng

Xác thân rồi cũng chết dưới biển khơi

Có nơi nào viễn hạnh, nơi nào vui

Như thế gian nơi ta đang từng sống

Căn nhà nhỏ bầy chim đôi cánh mỏng

Xây tổ đời từng cọng nắng mong manh

Ở nơi nào, góc phố hiền như tranh

Chim sẻ ướt tìm hàng hiên trú ẩn

Vô tư bước vệt gót hồng lấm ướt

Hồn nhiên yêu...

Hồn nhiên sống....

Chẳng sợ già...

Ta yêu quá cuộc đời mình đã chọn

Như vòng tay quấn quýt giấc ngủ vùi

Ở đâu đó ồn ào hơn, có thể

Ta bằng lòng với mảnh đất này thôi...

Kiều Thị An Giang

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang