Thành công – Nghệ thuật cân bằng giữa cẩn thận và dám liều; Có đôi khi; Mùa hoa Anh Túc

THÀNH CÔNG – NGHỆ THUẬT CÂN BẰNG GIỮA CẨN THẬN VÀ DÁM LIỀU

Thành công không phải bức tranh được vẽ sẵn, chỉ cần tô màu là xong. Nó là một nghệ thuật cân bằng – cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa tính toán và hành động, giữa sự an toàn và mạo hiểm.
Có người thất bại cả đời không phải vì họ không giỏi, mà vì họ quá cẩn thận. Họ tính toán đủ đường, nhưng càng nghĩ lại càng sợ, cuối cùng cơ hội cứ thế trôi qua. Họ sống an toàn, không bao giờ ngã đau, nhưng cũng chẳng bao giờ đứng trên đỉnh cao.
Ngược lại, cũng có người ngã gục rất sớm, không phải vì họ kém cỏi, mà vì họ quá liều lĩnh. Thấy cơ hội là nhảy vào ngay, chưa kịp nhìn trước ngó sau. Một lần sai, có khi mất trắng, và rồi họ cay đắng thốt lên: “Giá như mình cẩn thận hơn một chút”.

Sự thật là:
Cẩn thận quá mức sẽ giết chết sự dũng cảm. Liều lĩnh quá mức sẽ giết chết sự sáng suốt.
Chỉ khi biết đi đúng điểm cân bằng, bạn mới đủ tỉnh táo để giữ mình, đủ gan dạ để tiến lên. Người thành công không bao giờ là kẻ chỉ biết co mình trong vòng an toàn, cũng không phải kẻ liều lĩnh mù quáng. Họ giống như nghệ sĩ đi trên dây:
Mỗi bước đi là một sự tính toán. Nhưng nếu chỉ đứng mãi một chỗ, họ sẽ không bao giờ sang được bờ bên kia. Và nếu bước quá nhanh mà không giữ thăng bằng, cú ngã sẽ là thảm họa.

Cái khó là ở chỗ
Không ai dạy bạn chính xác khi nào nên cẩn thận, khi nào nên liều lĩnh. Điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh, kinh nghiệm, và cả sự rèn luyện của chính bạn. Người khôn ngoan không bao giờ đánh cược tất cả vào một ván, nhưng họ cũng chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sợ rủi ro.

Thành công là nghệ thuật cân bằng
Cẩn thận giúp bạn đủ để không ngã tồn tại. Liều lĩnh để không bỏ lỡ, giúp bạn bứt phá. Cân bằng hai thứ – đó mới là con đường đi tới thành công bền vững.

Nguồn: FB Đàn Ông Lập Nghiệp

 

 

 

CÓ ĐÔI KHI

Có đôi khi muốn trốn vào một góc
Để tâm hồn được lắng đọng bình yên
Muốn tĩnh lại giữa tất bật triền miên
Để nhìn thấu ai chân thành - giả dối

Có đôi khi muốn dừng chân bước vội
Ngồi hong khô những mệt mỏi đời thường
Pha tách trà tỏa ngan ngát mùi hương
Rồi xem lại bao giận - hờn - thương – ghét

Có đôi khi cũng giật mình suy xét
Những bon chen - gấp gáp của dòng đời
Nơi xã hội - con người bị cuốn trôi
Cứ mải miết xuôi theo dòng thua - thắng

Có đôi khi trong lòng là khoảng lặng
Mà hồn ta lắng lại đến dịu hiền
Chợt xót lòng thương lá rụng ngoài hiên
Nhắm chặt mắt trôi vào miền thương nhớ

Có đôi khi thèm được đi đâu đó
Tránh thật xa nơi phố thị ồn ào
Chỉ một mình với tiếng gió lao xao
Để bình yên sau bao ngày mệt mỏi

Có đôi khi cứ tự mình thầm hỏi
Cuộc đời nào không nổi những phong ba
Sẽ chùn chân hay cố gắng vượt qua
Coi giông tố cũng chỉ là thử thách

Có đôi khi lòng cũng thầm tự trách
Sao lỡ yêu sâu đậm để làm gì
Để tủi hờn rồi lệ đẫm hoen mi
Chợt thấy tiếc… trao tình si sai chỗ.

Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu

 

MÙA HOA ANH TÚC

Còn đau đến bao giờ và đau đến bao lâu
Khi vết thương không còn ai biết đến
Hoa Anh Túc xả xong hương thơm Á phiện
Điều quan trọng là phải biết rằng nó đủ dài

Thung lũng chiều nay mưa gió mồ hôi tự nhiên
Màu hoa hồng như vầng dương cháy đỏ
Sương tẩm độc vào từng cây cỏ
Bàn tay nào xoa dịu vết thương?

màu trắng đỏ hay xanh? Hồng tím dễ thương?
Hoa Anh túc mặc định người không biết đến
Dòng nhựa nóng ứa căng màu Bạch Tuyết
Đúng vậy không?

Chiều trung bạn mây xám phủ khăn hồng
Em Váy đỏ rực một trời thuốc thuốc
Hãy làm ơn cho tôi. Cây từng dòng nhựa
Cơn khát qua rồi… Ta đau khổ giảm

Hoa hoàn thành chưa có chiều cao ngang bằng nhựa nhỏ
Người bỏ đi dấu vết chỉ ở lại
Bàn tay ai chém long ta ứng mãi
Một mùa hoa vuông vắn sau người…

Nguồn: Kiều Thị An Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang