- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
.png)
Phiên tòa xét xử vụ án giết người tại Bad Blankenburg được bắt đầu vào tháng 09.2024. Trong cáo trạng, Văn phòng Công tố đã cáo buộc người phụ nữ cùng người tình can tội giết người do bỏ mặc. Hôm nay, Tòa án Landgericht Gera sẽ công bố phán quyết.
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Cha mẹ ly thân
Điều kiện sống bé gái thật khủng khiếp. Cha mẹ ly thân sớm. Người mẹ bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Dường như bé gái đang cản đường tìm kiếm hạnh phúc của người mẹ trẻ. Điều này có thể được chứng minh trong quyết định của người mẹ chuyển về phía Nam sinh sống vào mùa Đông. Không hỏi trước, người mẹ mang con gái đến nhà bà ngoại, bỏ mặc đó với một lá thư nhờ mẹ chăm sóc bé.
Sau khi trở về, người phụ nữ cáo buộc bạn đời của mẹ cô lạm dụng tình dục bé gái. Đối với đứa trẻ, cuộc sống bất an vẫn tiếp tục, ngay cả khi mẹ cùng người tình tìm được một nơi ở mới tại Bad Blankenburg. Ở đó, cặp đôi thuê một khu vườn với một ngôi nhà đổ nát, chưa thể ở được. Hai vợ chồng chưa đăng kí kết hôn sống trong một không gian hạn chế trong một chiếc xe du lịch giường nằm cố định để trong vườn. Khó khăn thêm, khi người phụ nữ sinh thêm đứa con thứ hai với chồng mới.
Bé bị chết ngày 29.12.2020
Người mẹ khai trong các cuộc thẩm vấn rằng, sức khỏe bé gái ngày càng tồi tệ hơn. Thay vì gặp bác sĩ, hai vợ chồng đã cố gắng giúp bé bằng các biện pháp khắc phục tại nhà và cho uống thuốc men. Cả hai đều thấy sức khỏe bé cải thiện hơn vào cuối tháng 12.2020. Nhưng chính xác thì điều gì đã xảy ra vào đêm bé mất ngày 29.12, Tòa vẫn còn chưa thể kết luận sau 4 tháng xét xử tới nay.
Ngày hôm đó, hai bị cáo đã chôn xác bé dưới sân thượng của ngôi nhà trong vườn sau khi chết. Hai năm sau, năm 2022, cảnh sát tìm thấy hài cốt bé, từ đó pháp y muốn rút ra kết luận bé chết như thế nào, bằng các phương pháp hiện đại nhất - nhưng không chắc chắn.
Cáo trạng
Tuy nhiên, văn phòng công tố vẫn khẳng định trong cáo trạng: Các bị cáo nhận thấy tình trạng đe dọa tính mạng của bé gái, nhưng không cấp cứu. Công tố viên kiến nghị án tù chung thân cho người chồng. Người mẹ, hiện 23 tuổi, bị đề xuất án chín năm tù thanh thiếu niên.
Bào chữa
Không có gì ngạc nhiên khi các luật sư bào chữa cho bị cáo đánh giá vụ án theo cách khác, khẳng định cái chết đã ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta. Đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh mà không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu tội phạm hình sự nào. Vụ án không có dấu hiệu chủ đích giết người để kết tội giết người. Do đó, luật sư còn yêu cầu bồi thường cho thân chủ họ trong thời gian bị giam giữ do bị cáo buộc tội giết người để điều tra.
Diễn tiến
Xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều Chủ nhật hôm qua. Lúc đó một người đàn ông 30 tuổi bị phát hiện đã ném các cục và phiến đá vào những chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc A 100 với tốc độ hạn chế 60 đến 70 km / giờ, thuộc khu vực Charlottenburg-Wilmerdorf, liên quan đến ít nhất 24 chiếc ô tô đang phóng trên đường.
Kết quả điều tra
Theo cảnh sát điều tra, đương sự đã dùng đá ném trúng ít nhất ba chiếc xe hơi chạy về hướng Nam. Một người đi xe máy đã cán qua một tảng đá và suýt nữa không thể kiểm soát tránh được tai nạn.
Ở hướng Bắc, hai chiếc ô tô bị trúng đá. Trong khi giao thông đi về phía Nam lưu thông với tốc độ 60 đến 70 km một giờ, giao thông đi về phía Bắc gần như bị đình trệ.
Một nhân chứng phát hiện được thủ phạm ném đá đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Trong ba lô của mình, thủ phạm còn mười viên đá nữa. Những người lái xe gặp tai nạn đã gọi điện báo cảnh sát, có xe bị đá ném trúng tại hiện trường. Rất may không ai bị thương do đá ném.
Thủ phạm là một người 30 tuổi vô gia cư ở Berlin, bị cảnh sát bắt giữ, dẫn độ tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam để điều tra khởi tố tội hình sự.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá