Ngóng chờ; Niệm khúc…Tình xưa đã cạn lời; Trí khôn – Được rèn luyện từ những lần ngu dốt

NGÓNG CHỜ

Ngay cả trong mơ em cũng chờ
Tôi về đan mộng dệt lời thơ:
Ru em giấc ngủ nồng ân ái,
Thắp sáng trời sao đêm tối mờ.

Mật ngọt yêu thương rỉ rót tình.
Ngời đôi mắt ngọc ánh lung linh.
Môi hoa hé mở niềm khao khát…
Quấn quýt vòng tay mình áp mình.

Nối ước mơ này với mộng kia.
Sao cho kiếp kiếp chẳng chia lìa!
Bên nhau bước tới miền tiên cảnh
Mỗi phút ghi bằng vạn-dặm-hia.

Ngay cả trong mơ em cũng chờ.
Không tôi, em cảm thấy bơ vơ.
Tôi qua chín nẻo đời lang bạt
Vẫn nhớ phương em-kẻ dại khờ!

Say khướt tôi về lúc giữa khuya.
Buồn em-nước mắt chảy đầm đìa.
Chênh vênh giấc ngủ em nghe ngóng…
Hơi thở tôi nồng nặc rượu-bia.

Nguồn: FB Ph. Lăng Trường

 

 

NIỆM KHÚC... TÌNH XƯA ĐÃ CẠN LỜI !

Em ơi em... Biết mấy ngậm ngùi!
Dù ngày mai phải xa nhau rồi
Hai chúng ta hai người hai lối...
Đường tình lắt lẻo cứ chơi vơi !

Anh níu thời gian đợi ánh mai...
Bóng hình hư ảo ,bóng hình ai ?
Bước chân lạc miền... Xa - xa mãi...
Tình duyên... Tan hợp kiếp nổi trôi !
Cười lên em ,sao lệ tuôn rơi ?

Giọt lệ kia - em nói thay lời...
Mái tóc thề còn vương hương bưởi...
Lơi thề xưa nghèn nghẹn bờ môi !
Trách làm chi ,ai người gian dối...

Bởi thói đời bạc trắng như vôi
Hạnh phúc mong manh mùi chăn gối !
Bao tháng ngày đắng đót khôn nguôi
Qua rồi... Ôi... Cái thời nông nổi !

Chỉ còn dư ảnh chốn xa xôi...
Men đắm say , khát khao mê mải!
Niệm khúc... Tình xưa đã cạn lời !

Nguồn: Đào Quốc Thế

 

TRÍ KHÔN - ĐƯỢC RÈN TỪ NHỮNG LẦN NGU DỐT


Người ta hay ngưỡng mộ những ai khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, xử lý tình huống đâu ra đó. Nhưng ít ai biết: trí khôn ấy được “đúc” từ những sai lầm, thất bại, thậm chí là những quyết định dại dột.

Kinh nghiệm không sinh ra từ những trang sách sạch sẽ. Nó chỉ thật sự khắc vào tâm trí khi ta từng tự tay gây ra rắc rối, từng tin nhầm người, từng trả giá đắt cho sự nóng vội. Mỗi lần như thế, ta mất tiền, mất thời gian, mất cả cơ hội – và đôi khi mất cả niềm tin vào người khác.

Hãy nhìn Steve Jobs – huyền thoại của Apple. Ở tuổi 30, ông bị chính công ty mình sáng lập sa thải. Đó là một cú sốc, một “đòn ngu” trong mắt nhiều người khi ông quá tin vào quyền lực và tầm ảnh hưởng của bản thân. Nhưng chính giai đoạn thất bại ấy đã cho ông trải nghiệm quý giá: khiêm tốn hơn, hiểu con người hơn, và sáng tạo hơn bao giờ hết.
Năm 1997, Jobs trở lại Apple
, mang theo kinh nghiệm xương máu để biến nó thành công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Chúng ta cũng vậy. Không có những lần “ngu dốt”, sẽ không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, sẽ chẳng bao giờ tích lũy được trí khôn. Vậy nên, đừng xấu hổ khi đã từng sai lầm.
Sai một lần là dại, sai hai lần là thiếu kinh nghiệm, nhưng sai mãi một chuyện mới là điều đáng sợ nhất.

Nguồn: FB dotruongsansan

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang