Xử kẻ cưỡng hiếp cả vợ chưa cưới cũ, lẫn bà ngoại của vợ ở Hanover; Cảnh báo nạn cực tả: Công ty vật liệu xây dựng bị phóng hỏa ở Hessen

Xử kẻ cưỡng hiếp cả vợ chưa cưới cũ lẫn bà ngoại của vợ ở Hanover

Bị cáo

Hôm thứ 6 vừa qua, một người đàn ông sống ở Niedersachsen bị đã bị Tòa án Liên bang (BGH) y án bản án của Tòa án địa phương Landgerichts Hannover tuyên phán hồi tháng giêng đối với một bị cáo đã điên khùng cưỡng hiếp vợ cũ không hôn thú (bạn đời) và bà ngoại của vợ cũ, tiếp đó còn đe dọa dịch vụ khẩn cấp bằng dao, với án phạt 12 năm tù giam.

Phán quyết tại Tòa án Landgericht Hannover

Tòa án chứng minh bị cáo đã ép buộc bạn đời cũ và bà ngoại của cô ấy quan hệ sinh dục và các hành vi tình dục khác. Trong đó, bị cáo còn dùng băng keo dán miệng họ lại để tránh kêu la. Sau những hành động này, bị cáo quyết định tự vẫn bằng cách xử sự sao cảnh sát bắn chết khi họ tới hiện trường can thiệp.

Theo phán quyết, bị cáo trước đây đã từng lấy trộm xe của bạn đời cũ và phóng hỏa thiêu cháy vào tháng 6 năm ngoái tại một trạm xăng. Đám cháy lan khắp trạm xăng, gây thiệt hại tài sản ít nhất 200.000 Euro.

Khi đội cứu hỏa đến, bị cáo đã đe dọa lực lượng cứu hộ bằng dao để ngăn họ dập lửa. Hắn ta còn đập vỡ cửa của một chiếc xe cảnh sát. Ngoài ra, bị cáo còn mang theo các thiết bị gây cháy, nghĩa là có chủ đích. Một đơn vị cảnh sát đặc biệt đã bắn súng cảnh cáo, và khống chế được bị cáo, bắt giam chờ xét xử.

Phiên tòa chống lại bị cáo bắt đầu ở Hanover từ mùa Thu năm ngoái. Tới tháng Giêng năm nay, Tòa án Landgerichts Hannover đã kết án bị cáo về hai tội hiếp dâm nghiêm trọng, phóng hỏa nghiêm trọng và trộm cướp.

Y án

Sau phán quyết trên, bị cáo đã chống án, đệ đơn lên Tòa án Liên bang để xét phúc thẩm. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm không phát hiện ra sai sót pháp lý nào. Kháng cáo bị bác bỏ, và phán quyết của Tòa án Landgerichts Hannover được coi là quyết định cuối cùng.

Cảnh báo nạn cực tả: Công ty vật liệu xây dựng bị phóng hỏa ở Hessen

Phóng hỏa với nguyên nhân chính trị

Sau vụ phóng hỏa thiêu cháy 5 máy trộn bê tông tại trụ sở của một tập đoàn vật liệu xây dựng quốc tế Đức có trụ sở tại Rosbach, huyện Wetterau, cảnh sát đang điều tra với cáo buộc, đây là một vụ phá hoại với nguyên nhân chính trị. Bộ Nội vụ Hessen đã thông báo vào thứ Năm vừa qua, rằng họ đã phát hiện được một bức thư công bố trách nhiệm đăng trên mạng xã hội "indymedia.org", hiện đang được các cơ quan điều tra xem xét, độ chính xác của nó. Theo bức thư, vụ phóng hỏa do các phần tử cực tả tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Nội vụ Roman Poseck (CDU) đánh giá đó là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào một công ty vừa và nhỏ. Việc không xảy ra thương vong hoàn toàn do sự can thiệp nhanh chóng của đội cứu hỏa và cảnh sát. Vụ phóng hỏa xảy ra vào đêm thứ Tư, rạng sáng thứ 5, khoảng 1 giờ 10 sáng. Năm xe tải bị cháy, và tổng cộng bảy phương tiện bị hư hại. Thiệt hại ước tính khoảng 800.000 Euro.

Điều tra bức thư

Bức thư công bố trách nhiệm đề cập đến các mối quan hệ kinh doanh của công ty Heidelberg Materials với Israel. Công ty con Hanson Israel vận hành một số nhà máy bê tông tại đây, trụ sở chính nằm trên lãnh thổ do Palestine chiếm đóng ở Bờ Tây.

Nếu xác nhận có nguồn gốc cực tả, thì hành động này phù hợp với một diễn biến mà Bộ trưởng đã cảnh báo từ lâu. Số vụ bạo lực cực tả ở Hessen gần như tăng gấp ba trong năm qua, từ 15 lên 44 vụ. Bộ trưởng tuyên bố với báo giới, chủ nghĩa cực đoan, bất kể nó đến từ hướng nào, nó không có chỗ đứng ở Hessen.

Công ty Heidelberg Material

Công ty này đã mua lại Hanson Israel vào năm 2007. Thành công của Hanson Israel dựa trên các giá trị vững chắc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và quy định an toàn, cùng cam kết phát triển công nghệ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang