Tin nóng thế giới 11.01.2019

EU

- Châu Âu biến thành 'địa ngục băng giá'. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng vì thời tiết khắc nghiệt đang hoành hành khắp châu Âu.

- Điều tra khủng bố vụ 12 trường đại học nhận được thư chứa chất gây dị ứng hô hấp. Cảnh sát Hy Lạp đã mở một cuộc điều tra khủng bố về những lá thư khả nghi được gửi từ Ấn Độ đến 12 trường đại học ở quốc gia khu vực Địa Trung Hải này, sau khi các xét nghiệm cho thấy trong những phong bì thư trên có chứa một loại chất công nghiệp gây dị ứng.

- Người biểu tình Áo vàng Pháp cảnh báo 'ác mộng tệ nhất'. Những người biểu tình Áo vàng Pháp dự định sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng một làn sóng rút tiền phối hợp trên toàn nước này để gây sức ép với chính quyền.

- Quốc hội Anh có ngăn được viễn cảnh Brexit không thỏa thuận? Một vấn đề lớn sẽ được đặt ra cho các dân biểu mong muốn tránh khỏi một viễn cảnh Brexit không thỏa thuận.

- Công nghiệp Đức kêu gọi đấu tranh hệ thống. Các tập đoàn Đức đã kiếm được nhiều tiền ở Trung Quốc. Bây giờ sự cạnh tranh được nhà nước hậu thuẫn từ Viễn Đông trở nên quá mạnh...

Mỹ

- Ngoại trưởng Pompeo chê chính quyền của ông Obama "rụt rè". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ và đồng minh sẽ "tống khứ dấu giày Iran cuối cùng" khỏi Syria khi ông tìm cách trấn an các nước Trung Đông rằng Mỹ sẽ không rút quân khỏi khu vực dù Tổng thống Donald Trump kêu gọi đưa binh sĩ trở về.

- Lời tiên tri kinh ngạc về bức tường biên giới của Tổng thống Trump 50 năm trước. Một chương trình TV cách đây 50 năm bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội vì nội dung đề cập tới bức tường mà một nhân vật tên Trump đề xuất xây dựng.

- Chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất là bao lâu? Tính đến giờ, Chính phủ Mỹ dừng hoạt động một phần đã 19 ngày. Đây là lần đóng cửa lâu nhất kể từ năm 1995. - Đóng cửa chính phủ Mỹ: Tiếp theo là gì? Nếu ông Trump sử dụng quyền lực tổng thống, ông có thể bỏ qua Quốc hội và xây dựng bức tường thông qua nguồn lực quân sự.

- Đóng cửa Chính phủ: Các kịch bản khả dĩ. Trong lúc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang bước sang ngày thứ 20, Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ trong Quốc hội vẫn tiếp tục bị chia rẽ trước đòi hỏi của ông Trump muốn có ngân quỹ xây tường biên giới với Mexico. Giải pháp nhanh chóng lúc này là không có khả năng.

- Dân biểu Mỹ tại các địa hạt biên giới phản đối tường thành. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường đến Texas để chứng minh cho lập trường của ông về bức tường ở biên giới với Mexico, ông cũng đối mặt với sự ngờ vực ngày càng tăng từ những người liên quan đến bức tường nhiều nhất.

- Ông Trump bị 'thúc' ban bố tình trạng khẩn cấp. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham của bang Nam Carolina cho rằng đã đến lúc Tổng thống Donald Trump sử dụng các quyền khẩn cấp của mình để xây hàng rào ngăn Mỹ với Mexico.

- Ông Trump đi thăm biên giới để gây áp lực xây tường. Ông Trump đe dọa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tìm cách xây bức tường biên giới, và vẫn khẳng định Mexico sẽ chi tiền. - Trump tới biên giới, cổ súy cho tường thành. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/1 tới thăm khu vực biên giới phía Nam giáp ranh với Mexico, nơi ông đề nghị xây tường để ngăn chặn di dân bất hợp pháp tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

- TT Trump phản pháo đảng Dân chủ: Tôi lịch sự nói bye-bye rồi ra khỏi phòng, không đập bàn! Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã bỏ ra khỏi phòng họp với lãnh đạo đảng Dân chủ hôm 9/1, nhưng khẳng định mình...

- Cựu luật sư của Trump sẽ khai chứng trước Quốc hội. Ông Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump ngày 10/1 cho biết ông đã đồng ý khai chứng công khai trước một Ủy ban Hạ viện vào ngày 7/2.

- Ông Trump hủy dự Diễn đàn kinh tế thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) sắp diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ đúng vào lúc "cuộc chiến tường biên giới" vẫn nóng bỏng.

- Giám đốc Roscosmos: Mỹ đang lâm vào nội chiến lần 2. Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos – ông Dmitry Rogozin khẳng định chuyến thăm Mỹ của ông đã bị hủy bởi “cuộc nội chiến thứ hai” đang xảy ra tại Mỹ.

- Mỹ bất ngờ truy tố một luật sư người Nga. Luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người bị cáo buộc có vai trò trong vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố trong một vụ án khác.

- Thông điệp quan trọng gửi đến Mỹ từ cuộc gặp Trung - Triều. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm lần thứ tư trong vòng 10 tháng qua tới Bắc Kinh. Chuyến công du trong hai ngày 8-9/1 được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm không chỉ bởi hiếm khi các nhà lãnh đạo Triều Tiên ra nước ngoài vào thời điểm đầu năm mới mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác.

- Trump: Mỹ thành công tốt đẹp trong đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 10/1 tuyên bố Mỹ thành công tốt đẹp trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, một ngày sau khi các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc 3 ngày thương thuyết tại Bắc Kinh. - Mỹ-Trung kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Bắc Kinh ngày 10/1 tổ chức tiệc chiêu đãi tại Đại sảnh đường Nhân dân đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung. - Cách Mỹ khắc chế tên lửa có tầm bắn bao trùm Biển Đông của Trung Quốc. Tên lửa DF-26 có uy lực lớn, nhưng vẫn có điểm yếu ở khâu kết nối vệ tinh, có thể bị Mỹ khai thác để vô hiệu hóa.

- Ông Mike Pompeo tiết lộ ông Trump sẵn sàng "động binh" trở lại tại Syria. Ít phút trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không ngần ngại "động binh trở lại" tại Syria. - Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Cam kết không bỏ rơi đồng minh. Việc Ngoại trưởng Pompeo tới thăm 8 nước Trung Đông được cho là để làm rõ kế hoạch của Mỹ cũng như tái khẳng định cam kết với khu vực.

- Ít ai ngờ điều khiến chính quyền ông Trump đau đầu ở Syria? Phải làm gì với hàng trăm phần tử IS người nước ngoài bị bắt ở Syria đang là một vấn đề vô cùng nan giải với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sau tuyên bố rút quân khỏi nước này.

- Mỹ - Israel quan ngại bị đánh cắp thông tin khi sử dụng thiết bị viễn thông Trung Quốc. Cả Mỹ và Israel đều bày tỏ quan ngại về việc sử dụng các thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong một số ngành nhạy cảm.

- “Mắt diều hâu” Hawkeye - pháo tự hành dã chiến của tương lai. Pháo tự hành 105mm Hawkeye là hệ thống pháo tự hành nhẹ nhất thế giới do AM General phát triển và cũng là mẫu pháo cơ động nhất thế giới hiện nay.

Nga

- Nga cắt phăng 100 tỉ USD trong kho dự trữ, chuyển sang ngoại tệ khác. Ngân hàng trung ương Nga đã xúc tiến bước đi mạnh mẽ giảm phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ khi chuyển khoảng 100 tỉ USD sang đồng euro, yen Nhật và nhân dân tệ.

- Cựu quan chức cao cấp gây thiệt hại 14 tỷ rúp bị dẫn độ từ Pháp về Nga. Alexei Kuznetsov sinh năm 1962, từng là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Nga và Phó Chủ tịch Ngân hàng Inkombank. Từ năm 2000 đến 2008, ông Kuznetsov giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Mátxcơva. Từ năm 2004, ông ta cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva. Kuznetsov rời khỏi Nga vào năm 2008 và bị bắt tại Pháp…

- Rút khỏi Syria là "âm mưu", Nga dễ vướng phải "cái bẫy" mà Mỹ sắp đặt? Mỹ rời đi. Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên thành quyền lực mới. Trong khi đó, chính quyền Assad, Nga và Iran có thể rơi vào cái bẫy của Washington.

- Chiến hạm của Nga tiến vào Biển Đen giữa lúc tàu Mỹ hiện diện. Hãng tin Sputniknews của Nga hôm 9/1 dẫn nguồn tin từ Văn phòng Báo chí Hạm đội Phương Bắc của Nga cho biết, chiến hạm săn ngầm cực mạnh Severomorsk của Hạm đội Phương Bắc của hải quân Nga đã đi vào Biển Đen.

- Dự luật cấm chuyển giao quần đảo Kuril cho Nhật Bản được trình lên Hạ viện Nga. Ngày 10/1, dự luật về cấm chuyển giao quần đảo Kuril cho Nhật Bản được đại biểu của Đảng Dân chủ-tự do Nga Sergei Ivanov đệ trình lên Hạ Viện Nga. - Nga triệu Đại sứ Nhật Bản liên quan tới quần đảo tranh chấp. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại nước này, ông Toyohisa Kozuki, để lưu ý về những phát biểu chính thức gần đây của giới chức Tokyo liên quan tới hiệp ước hòa bình với Moskva.

- "Học sinh cá biệt" Putin: Kém toán, nghịch ngợm, nhưng đạt điểm tuyệt đối môn học khó. Những ghi chú trong học bạ của ông Putin đã tiết lộ một số điều ít biết về cuộc đời của nhà lãnh đạo nước Nga.

- Thí nghiệm kỳ dị ghép đầu chó của nhà khoa học Liên Xô. Vladimir Demikhov đã cắt đầu một con chó, giữ đầu còn sống bằng một công nghệ đặc biệt và ghép đầu này vào thân một con chó khác.

Trung Quốc

- Chứng "bệnh" của binh sĩ khiến ông Tập Cận Bình bắt quân đội TQ tập trận hơn 18.000 lần/1 năm. Trong năm 2018, hơn 2 triệu binh sĩ trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã tham gia hơn 18.000 cuộc tập trận quân sự lớn nhỏ. Trong năm nay, con số ấy còn có thể lớn hơn nữa.

- Trung Quốc triển khai DF-26 giữa lúc chiến hạm Mỹ đi vào Biển Đông. Trung Quốc đã lập tức cho triển khai tên lửa đạn đạo Đông Phong 26 (DF-26) ngay sau khi Mỹ cử tàu khu trục USS McCampbell tuần tra tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông. - TQ có thể gia cố thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông nếu cần? Trung Quốc có thể gia cố thêm các đảo nhân tạo ở Biển Đông tùy thuộc vào các mối đe dọa đối với các tiền đồn này, một sĩ quan hải quân Trung Quốc cho biết hôm 9/1. - Trung Quốc triển khai tên lửa để ‘bảo vệ lãnh thổ’. Trung Quốc tuyên bố đã triển khai tên lửa “có khả năng đánh trúng các tàu loại trung bình và lớn”, sau khi Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động “tuần tra tự do hàng hải” gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông, CNN dẫn lại truyền thông Trung Quốc đưa tin.

- Trung Quốc đưa tên lửa ‘bao trùm Biển Đông’ lên cao nguyên để làm gì? Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa DF-26 (Đông Phong 26) tới khu vực cao nguyên và sa mạc ở tây bắc Trung Quốc.

- Loại vũ khí của TQ có thể khiến Mỹ “câm lặng” tức thì. Trung Quốc sở hữu một vũ khí “khủng khiếp”, có thể làm tê liệt toàn bộ liên lạc của Mỹ trong vài giây, thông tin vừa được tiết lộ trong loạt phim tài liệu gây chấn động.

Trung Đông

- Những nguyên nhân đau lòng khiến phụ nữ Iraq hiếm khi tới xem một trận bóng đá. Những nữ cổ động viên Iraq hiếm khi có thể tới khán đài để thưởng thức và cổ vũ một trận túc cầu vì hàng loạt lý do, cho dù nền bóng đá nước này được coi là một trong những thế lực hùng mạnh tại khu vực châu Á.

- Saudi Arabia tiết lộ con số chấn động khiến cả thế giới “ngã ngửa”. Saudi Arabia gây chấn động thế giới khi tiết lộ trữ lượng dầu khí thậm chí còn lớn hơn so với báo cáo trước đây.

- Nóng mặt với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sắc lạnh: Động binh ngay nếu Mỹ chậm rút khỏi Syria! Sự ủng hộ của Mỹ đối với lực lượng người Kurd tại Syria đang là rào cản lớn trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - hai đồng minh trong khối NATO.

Triều Tiên

- Ông Kim Jong Un muốn 'đạt kết quả' với TT Trump. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã nói với lãnh đạo của nước đồng minh lớn duy nhất của nước này là Trung Quốc rằng ông muốn “đạt các kết quả” về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Các tin khác

- Ngày này năm xưa: Nữ phi công huyền thoại mất tích bí ẩn. Ngày 11/1/1935, Amelia Earhart đã trở thành người đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay một mình từ Hawaii tới Bắc Mỹ và giành giải thưởng 10.000USD.

- Những nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2030: Hai gã khổng lồ châu Á đè bẹp Mỹ. Theo bảng dự báo 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 của ngân hàng Standard Chartered, GDP của Trung Quốc gấp đôi Mỹ, vươn lên dẫn đầu và đứng vị trí thứ hai là Ấn Độ.

- Quan chức HQ: Việt Nam, Singapore lọt vào danh sách tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. CNN đưa tin, các nhóm thăm dò của Nhà Trắng đã tới Bangkok, Hà Nội và Hawaii để khảo sát mức độ phù hợp của địa điểm.

- Venezuela khủng hoảng ngoại giao do Tổng thống Maduro tiếp tục nhiệm kỳ 2. Ông Nicolas Maduro quyết tâm thực hiện lễ tuyên thệ làm tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2 vào ngày 10.1. Điều này vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ một số nước trong khu vực. - Bất chấp chỉ trích, Tổng thống Venezuela bắt đầu nhiệm kỳ mới. Tổng thống Venezuela Maduro ngày 10/1 bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì bất chấp những chỉ trích của Hoa Kỳ và các nước Châu Mỹ Latin gọi ông là kẻ tiếm quyền bất hợp pháp của một quốc gia mà những xáo trộn về kinh tế đã gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo.

- Lỗi sửa ảnh 'chết người' khiến Thủ tướng Australia có hai bàn chân trái. Một sự cố về chỉnh sửa ảnh đã khiến Thủ tướng Australia Scott Morrison trở thành nhân vật được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội khi có tới… hai bàn chân trái.

- Mexico: Tìm thấy hàng chục thi thể gần biên giới với Mỹ. Cảnh sát Mexico ngày 10/1 cho biết vừa phát hiện 20 thi thể ở khu vực sát biên giới với Mỹ, nghi là hậu quả các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng.

- Ba Lan định giết hết 210.000 heo rừng. Cựu tổng thống Ba Lan Komorowski chỉ trích chính phủ cánh hữu đương quyền về quyết định giết hết 210.000 heo rừng 'để phòng chống virus'.

- Số lượng Rolls-Royce được bán trong 2018 là con số gây sốc: Giới thượng lưu đang 'phát cuồng' vì siêu xe nhất trong 115 năm qua. Rolls-Royce vừa công bố doanh số năm 2018. Theo đó, hãng đã đạt kỷ lục về số lượng xe bán ra trong suốt lịch sử phát triển 115 năm.

- ‘MacKenzie xứng đáng nhận 1 nửa tài sản của Jeff Bezos vì không có bà ấy sẽ chẳng thể có Amazon’. MacKenzie xứng đáng nhận được một nửa khối tài sản của Jeff Bezos sau ly hôn. Lý do rất đơn giản: Sẽ chẳng thể nào có Amazon như ngày nay nếu không có bà ấy!

- Dow Jones vượt mốc 24.000 điểm, phố Wall có bước “chạy đà” mạnh nhất trong 13 năm. Các chỉ số đã tăng trong đêm qua, nhưng mức tăng đã bị cản lại khi doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ từ Macy gây thất vọng, và việc hãng American Airlines cắt giảm dự phóng doanh thu gián tiếp tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu bán lẻ và hàng không. Nỗi sợ chính phủ tiếp tục đóng cửa cũng tạo áp lực lên thị trường.

- Doanh số iPhone sụt giảm, nhưng người buồn nhất lại chính là Samsung. Có hai lý do khiến Samsung không thể ăn mừng trước việc đối thủ Apple gặp khó khăn và doanh số iPhone sụt giảm.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang