Tin nóng thế giới 06.05.19

EU

- Tín hiệu lạc quan mới cho bế tắc 'ly hôn' Anh - EU. Ngày 5/5, Quốc vụ khanh phụ trách phát triển quốc tế của Anh, ông Rory Stewart cho biết đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Theresa May và Công đảng đối lập do ông Jeremy Corbyn lãnh đạo đã nhất trí về hầu hết các nội dung liên quan việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Mỹ

- Những chú chó làm thay đổi cuộc sống của bạn. Được huấn luyện để hỗ trợ và đồng hành cùng với người khuyết tật mọi lúc mọi nơi, những chú chó hỗ trợ còn hơn cả những người bạn thân. Chúng là đôi tai, đôi mắt, là chỗ dựa tinh thần vô cùng cần thiết, dù là chủ nhân của chúng bị khuyết tật hình thể, hay mắc những vấn đề về tâm thần, như chứng PTSD.

- Lộ diện khoang lái vũ khí bí mật nhất của Mỹ. Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là một trong những vũ khí bí mật nhất của Mỹ và mới đây Không lực nước này quyết định hé lộ một phần 'kẻ thống trị bầu trời'.

- Viễn cảnh của chủ nghĩa tư bản. Nhiều chính trị gia và tỉ phú Mỹ đang loay hoay tìm giải pháp trước nguy cơ suy sụp hệ thống đóng vai trò nền tảng của nước này.

- Ông Biden chính thức tuyên bố tranh cử 2020. Cựu phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2020 tới đây. Theo các cuộc thăm dò dư luận thì, ông Biden hiện đang dẫn đầu trong danh sách 20 ứng cửa viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ. Nhưng ông Biden từng thất bại trong hai lần chạy đua vào Nhà Trắng trước đây và đang phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến tuổi tác, các chính sách của mình và liệu ông có thể thu hút sự ủng hộ từ các cử tri ủng hộ Đảng dân chủ vốn ngày càng trẻ trung và đa dạng hơn. - Tranh cử vào Nhà Trắng: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chiếm ưu thế áp đảo. Kết quả cuộc thăm dò dư luận được Harvard CAPS/Harris Poll công bố hôm 3/5 về khả năng chiến thắng của các ứng cử viên của đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, cho biết cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giữ vị trí dẫn đầu, với tỷ lệ ủng hộ chênh lệch 30% so với Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders.

- Một thành phố Mỹ lấy tên cựu Tổng thống Obama đặt tên đường. Cựu Tổng thống Barack Obama đã có một dấu ấn vĩnh viễn về cảnh quan của thành phố Los Angeles, bang California khi một đoạn đường được đặt theo tên của vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

- Lo 'ế khách' xem diễn thuyết, vợ chồng Bill Clinton hạ giá sốc. Giá vé bán cho các khán giả tới xem vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton diễn thuyết tại chặng dừng chân cuối cùng của họ trong chuyến đi 13 thành phố đã giảm sốc tới hơn 50%.

- Pompeo nói Mỹ can thiệp quân sự là "hợp pháp" nhưng lại đòi Nga rời Venezuela. "Người Nga phải rời đi, đó là quan điểm của chúng tôi", Ngoại trưởng Mỹ nói trên Fox News.

- Mỹ "đau đớn" thừa nhận càng gây sức ép, quan hệ Nga - Trung càng thân thiết. Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận, nền kinh tế Nga được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư gia tăng của Trung Quốc và lệnh trừng phạt của phương Tây đang đẩy Bắc Kinh lại gần hơn với Moscow.

- TT Mỹ bất ngờ tăng thuế với TQ, Bắc Kinh cân nhắc hủy đàm phán, chiến tranh thương mại "nóng" trở lại. Tổng thống Mỹ tỏ ra không hài lòng với tốc độ tiến triển trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc. - Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ ngày 10/5. Chia sẻ trên Twitter, ông Trump cho biết Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ hàng hoá Trung Quốc và có thể sẽ là 325 tỷ USD các loại hàng hoá khác. - Donald Trump bất ngờ mạnh tay với Trung Quốc: Cả thế giới đảo chiều. Thị trường tài chính thế giới đảo chiều ngay lập tức sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế gấp đôi lên 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc vì cho rằng đàm phán thương mại diễn ra quá chậm. - Ông Trump tăng thuế hàng TQ, ai được ai mất? Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ tăng thuế từ mức 10% hiện tại lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc.

- Đằng sau sự vắng mặt bất thường của phái đoàn Mỹ tại diễn đàn “Vành đai & Con đường”. Người không đến diễn đàn lần này lại là người quan trọng nhất. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cử phái đoàn tham dự diễn đàn tại Bắc Kinh.

- Mỹ, Trung Quốc và chiến lược Panama. Mỹ và Trung Quốc đều đang hết sức quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống ở Panama, còn hơn cả bản thân người dân nước này.

- Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công tới Trung Đông 'dằn mặt' Iran. Cố vấn an ninh Mỹ tuyên bố nước này đang chuẩn bị điều một nhóm tàu sân bay tấn công và lực lượng chỉ huy oanh tạc cơ tới Trung Đông để gửi 'thông điệp' tới Iran. - Dọa tuồn dầu ra chợ đen, Iran làm Mỹ nóng gáy: Tàu sân bay lên đường cùng phi đội ném bom. Mỹ đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng một nhóm đặc nhiệm ném bom đến khu vực do Bộ chỉ huy trung tâm (CENTCOM) Mỹ phụ trách.

- 2 khu trục hạm Mỹ tuần tra trên Biển Đông. Quân đội Mỹ xác nhận điều hai tàu khu trục tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông trong hôm nay (6.5), nhằm thách tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại vùng biển này.

Nga

- 'Máy bay Superjet 100 của Nga đã bị sét đánh khi cất cánh'. Một hành khách may mắn thoát chết cho hay, chiếc máy bay Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot đã trúng sét khi cất cánh nên buộc phải quay trở lại và "hạ cánh bất thường" rồi bốc cháy. - Máy bay Sukhoi cháy rừng rực "như cầu lửa" trên đường băng sân bay Nga, 41 người tử vong. Hành khách hoảng loạn vội vàng sơ tán khỏi chiếc máy bay Aeroflot đang bốc cháy dữ dội trên sân bay Sheremetyevo, Nga. - Máy bay Nga bốc cháy làm 41 người chết: Nguyên nhân ban đầu. Truyền thông Nga cho biết nguyên nhân sơ bộ khiến chiếc máy bay Nga chở 78 người gặp nạn ở sân bay Sheremetyevo là do trục trặc về thiết bị điện.

- Video hành khách lao khỏi máy bay Nga cháy ngùn ngụt. Các hành khách đã vội vã sơ tán khỏi chiếc Sukhoi Superjet-100 đang bốc cháy ngùn ngụt tại sân bay Sheremetyevo, thủ đô Moscow, Nga. - Hành khách trên máy bay Nga sợ rúm người, di tản thời gian kỷ lục. Tất cả mọi người trên chiếc Sukhoi Superjet 100 đều vô cùng hoảng sợ lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp, một hành khách may mắn sống sót sau thảm họa cho biết. - 'Sợ đến gần như mất trí': lời kể của người sống sót sau vụ cháy máy bay Sukhoi Superjet 100. Một số hành khách sống sót sau vụ cháy máy bay ở Moscow (Nga) đã kể lại những giây phút kinh hoàng cận kề cái chết lúc tai nạn xảy ra.

- Tàu chiến Nga phóng tên lửa vun vút bắn nát mục tiêu. Tàu hộ tống của Hải quân Nga bắn tên lửa vào một tàu hàng ngừng hoạt động và mục tiêu bị phá nát trong 'đòn tấn công' chưa đầy 3 phút.

- Nghị sĩ Nga 'bỗng dưng' bóp cò súng trong khu dân cư. Người dân tại thị trấn Kamyshlov, vùng Urals (Nga) đã giật mình khi nghe thấy tiếng súng sáng 4/5.

- Cấp hộ chiếu cho dân Donbass, Nga còn chơi đòn "dưới thắt lưng": Phải có hộ chiếu ly khai? Unian đưa tin, cư dân tại vùng ly khai Donbass, miền Đông Ukraine muốn đăng ký nhận hộ chiếu Nga thì trước hết phải là "công dân" của các nước cộng hòa tự xưng.

- Nga lên án Mỹ 'ý đồ' hạ bệ Tổng thống Venezuela. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tất cả nỗ lực lật đổ chính phủ Venezuela bằng bạo lực sẽ không có lợi với tiến trình dân chủ mà chỉ gây cản trở giải nỗ lực quyết khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

- Thời cơ đại thắng bày trước Nga: TT Putin dứt tình "anh em xa" Venezuela, "cất vó" Ukraine? Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đang hướng tới cuộc gặp nóng bỏng vào tuần này tại Phần Lan, xoay quanh cuộc khủng hoảng Venezuela và nhiều vấn đề khác.

Trung Quốc

- Tài xế mải xem điện thoại, xe buýt đâm sầm vào xe chở thóc. Camera giám sát gắn trên xe buýt cho thấy, đúng vào lúc tài xế đang cúi xuống kiểm tra điện thoại di động của mình, cả chiếc xe đã đâm sầm vào xe chở thóc trước mặt.

- Con đường đi tìm "ánh sáng cuối đường hầm ở thị trấn ma" ở Trung Quốc. Từ một vùng đất nông nghiệp giàu có nhờ "tự trồng" xe đạp, thị trấn nhỏ của Trung Quốc trở nên tiêu điều và đối mặt nhiều khó khăn.

- Thâm Quyến: Từ làng chài nghèo khó của Trung Quốc đến Silicon Valley mới của thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thâm Quyến đã vượt qua cả Hong Kong. Đó là điều mà chính những người dân từng sống ở đây vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước khó có thể mường tượng được. Kỳ tích này dựa phần lớn vào sự bùng nổ tăng trưởng trong 3 ngành chính: Internet, công nghệ sinh học và viễn thông, chiếm tới hơn 40% GDP của Thâm Quyến.

- Vạch trần âm mưu cài cắm đường lưỡi bò. Trung Quốc ngày càng gia tăng lồng ghép bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong các ấn phẩm khoa học nhưng đã bị cộng đồng học giả Việt khắp thế giới phản đối.

- 'Bóng ma' chiến tranh thương mại trở lại, chứng khoán Trung Quốc mất 3% ngay lúc mở cửa. Chứng khoán châu Á cũng lâm vào tình cảnh tương tự. - Chứng khoán TQ sụt giảm vì Mỹ dọa đánh thêm thuế. Chứng khoán TQ sụt giảm hôm 6/5 sau khi Donald Trump đe dọa tăng gấp đôi thuế lên hàng hóa trị giá 200 tỷ đôla của nước này. - Chứng khoán Trung Quốc đỏ lửa, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones mất hơn 500 điểm vì dòng tweet của ông Trump. Những diễn biến tích cực gần đây đã làm dịu nỗi lo lắng của nhà đầu tư về cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên dòng tweet hôm qua của Tổng thống Trump khiến mọi thứ đảo lộn.

- Tổng thống Trump tăng sức ép, Trung Quốc có thể hủy đàm phán thương mại. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế suất đối với 200 tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có thông tin phái đoàn do Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ hủy bỏ đàm phán sắp tới với Mỹ. - Ông Trump thêm đòn nặng tay, TQ cân nhắc 'phản kích'. Trung Quốc đang cân nhắc hủy bỏ đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này, sau khi ông Trump tuyên bố thuế xuất nhập khẩu đối với nước này sẽ tăng đột biến.

- Mổ xẻ khả năng răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Sau sáu thập kỷ nỗ lực làm chủ công nghệ tàu ngầm phức tạp và đầy thách thức, Trung Quốc đã gia nhập nhóm Mỹ, Nga, Anh và Pháp trong câu lạc bộ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân.

- Đánh chìm tàu sân bay Mỹ: Nói dễ hơn làm. Một đô đốc Trung Quốc vào cuối năm ngoái từng tuyên bố Bắc Kinh có thể đánh chìm hai tàu sân bay Mỹ và gây thương vong cho hàng ngàn người nhưng thực tế cho thấy chuyện này nói dễ hơn làm.

Trung Đông

- Hiện tượng nguy hiểm chết người mới: Phụ nữ ôm con nổ bom liều chết. Theo báo South China Morning Post, một hiện tượng nguy hiểm chết người mới đang xuất hiện – những người phụ nữ, bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ IS, theo đuổi con đường tử vì đạo bằng cách tự sát và giết luôn con mình.

- Đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran bán dầu mỏ ra “chợ đen”. Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran đã và đang huy động tất cả nguồn lực để bán dầu mỏ ra “chợ đen”.

- Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu Uranium bất chấp Mỹ. Theo IRNA, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 4/5 tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục các hoạt động làm giàu Uranium theo thỏa thuận hạt nhân đã ký.

- Không kích ở Gaza: Thủ tướng Israel hạ lệnh tiếp tục bắn. Bốn người Israel bị thương ở phía nam Tel Aviv trong các cuộc tấn công bằng tên lửa từ dải Gaza. Đáp lại, Thủ tướng Israel Netanyahu ra lệnh cho quân đội Israel tiếp tục không kích vào các mục tiêu ở Dải Gaza. - Sau mưa tên lửa, Thủ tướng Israel chỉ đạo tăng bắn phá Gaza. Giữa lúc tình hình ở Dải Gaza căng như dây đàn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh tiếp tục bắn phá vùng đất này sau các cuộc giao tranh dữ dội qua đêm của quân Do Thái với nhóm vũ trang Hamas. - Israel và Hamas ngừng bắn sau 2 ngày giao chiến đẫm máu. Hamas và Israel đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sau 2 ngày đối đầu ác liệt ở Gaza khiến cả hai bên chịu nhiều thương vong.

- Qatar tuyên bố không cấp thị thực cho công dân các nước 'thù địch': Đòn đau với Ai Cập? Đây là phát biểu đầu tiên của một quan chức Qatar kể từ khi căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh bùng phát năm 2017.

Triều Tiên

- Triều Tiên phóng thử tên lửa vì ông Kim – Putin gặp nhau? Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Vì sao Triều Tiên chỉ thử vũ khí tầm ngắn? Thử vũ khí tầm ngắn, Triều Tiên muốn khẳng định rằng tiến trình ngoại giao vẫn mở nhưng sẽ không mở mãi nếu mọi thứ vẫn “dậm chân tại chỗ” như hiện nay.

Các tin khác

- Thót tim xem giải cứu cô gái tự tử trước đầu tàu hỏa. Khi chứng kiến một cô gái có ý định tự tử bằng cách lao ra giữa đường sắt khi đoàn tàu đang sầm sập tiến đến, một người đàn ông đứng trên sân ga đã nhanh chóng hành động.

- "Thua keo này bày keo khác": Đảo chính thất bại, ông Guaido nghĩ tới chuyện đưa lính Mỹ tới Venezuela. Ít nhất 46 người đã bị thương trong cuộc đụng độ hồi tuần trước giữa phe đối lập và lực lượng an ninh chính phủ Venezuela. - Tổng thống Venezuela chỉ đạo quân đội sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công từ Mỹ. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ "đứng sau âm mưu đảo chính bất thành" hôm 30.4, đồng thời chỉ đạo quân đội chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ đất nước trước âm mưu can thiệp quân sự. - Ông Guaido thừa nhận sai lầm khi cố gắng kêu gọi lật đổ ở Venezuela. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm 4.5 đã thừa nhận những sai lầm khi cố gắng khuấy động một cuộc nổi dậy quân sự ở Venezuela. - Hành động đáng giá ngàn lời: Những lời "tâm huyết" của ông Guaidó bị binh sĩ Venezuela đốt không thương tiếc? Một phái viên của phe đối lập đã cố gắng chuyển "bức thư" của ông Guaidó tới Tổng thống Maduro, tuy nhiên binh sĩ Venezuela đã có hành động đáp trả lạnh lùng.

- Estonia chỉ có một thỏi vàng duy nhất trong ngân khố. Kho bạc của Ngân hàng nhà nước Estonia chỉ có đúng một thỏi vàng nhưng vì không đủ độ tinh khiết nên không thể dùng để giao dịch tài chính, mà chỉ có thể đặt trong viện bảo tàng. - Lý do ngân hàng trung ương Estonia không thể bán thỏi vàng duy nhất. Ngân hàng trung ương Estonia chỉ còn đúng một thỏi vàng nặng 11kg nhưng lại không thể bán.

- Người Thái xếp hàng dài, "xí chỗ" đẹp chờ xem lễ rước tân vương. Nhiều người dân Thái Lan mặc áo vàng đã tụ tập thành các hàng dài từ sáng sớm ở những khu phố cổ của thủ đô Bangkok để 'xí chỗ' đẹp xem lễ rước tân vương diễn ra vào chiều nay, 5/5.

- Gần 190 người thiệt mạng trong nội chiến đẫm máu ở Libya. Cuộc xung đột giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli bước sang tháng thứ 2 với con số thương vong tiếp tục tăng.

- Em trai cựu Tổng thống Algeria bị buộc tội âm mưu chống chính quyền nhà nước. Ngày 5/5, Tòa Phúc thẩm Quân đội của Algeria đã chính thức ra lệnh tạm giam đối với ông Saïd Bouteflika, em trai và là cố vấn của cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, và hai cựu giám đốc tình báo nước này.

- Thủ tướng Abe quyết sửa đổi hiến pháp Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa tái khẳng định quyết tâm sửa đổi hiến pháp để mở rộng vai trò của quân đội.

- Vừa đắc cử, tân Tổng thống Ukraine đã thẳng tay 'ra đòn' với Nga? Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine – ông Vladimir Zelensky hồi cuối tuần vừa rồi tiết lộ, đội ngũ của ông đang xem xem làm cách nào để đáp trả việc Nga cấp hộ chiếu công dân cho những người dân Ukraine đang sống ở vùng Donbass (miền đông Ukraine). Có vẻ như ông Zelensky sẵn sàng “ra đòn”, “ăn miếng trả miếng” với Nga.

- Ấn Độ muốn đóng tàu sân bay theo mẫu của Anh. Tờ Mirror ngày 5.5 đưa tin giới chức Ấn Độ đang thảo luận với phía Anh về việc mua thiết kế chi tiết của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth để đóng tàu tương tự, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang