Tin nóng Người Việt hải ngoại 26.11.2018

- Họ dạy tôi biết tạ ơn. Ngày nay hầu như người Việt Nam biết đến ngày Lễ Tạ ơn được xem như ngày Lễ Quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ, Canada...

- Du khách Việt bạo tay mua sắm ở nước ngoài. Số liệu từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VN) cho thấy năm 201 6 có hơn 6, 5 triệu người Việt ra nước ngoài du lịch và con số này tiếp tục tăng nhanh chóng qua ... - Đại diện giò chả Long Phụng gửi thư cải chính sau thông tin sản phẩm bị thu hồi. Dưới đây là email cải chính của đại diện nhà sản xuất thực phẩm Long Phụng sau tin sản phẩm của họ bị thu hồi trên toàn nước Mỹ.

- Lộ diện người thứ 200.000 chinh phục bức tường cao nhất Việt Nam! Sau đó, chính ông Alex cũng có màn thi đấu gay cấn với huấn luyện viên của Phan Thanh Nhiên – người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Không chỉ ...

- Cool Japan Festival 2018 đưa văn hóa tiêu dùng Nhật đến với người Việt. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đã tăng tới 13,2% ... - Nữ viện sĩ Việt Nam được Nhật trao huân chương Mặt trời mọc. Huân chương Mặt trời mọc là tước hiệu cao quý nhất của Nhật dành cho những cá nhân có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước này.

- Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam Cali bắt đầu nhận đơn xin học bổng của sinh viên y khoa. Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California (VPASC) bắt đầu nhận đơn tham gia cuộc tuyển chọn giải thưởng Học Giả Và Nhân Đạo từ đây cho tới ngày 1 Tháng Giêng, 2019, mỗi giải thưởng trị giá $1,000, tất cả sinh viên gốc Việt đang học đại học năm thứ 3 và thứ 4 được khuyến khích nộp đơn nếu hội đủ điều kiện. - 'Phụ nữ Việt là bác sĩ, kỹ sư nhưng sang Mỹ làm nghề rất thấp kém'. Là một đạo diễn Việt kiều sống tại Mỹ, anh biết tận dụng thế mạnh của mình để kể về những trăn trở trong cuộc sống của cộng đồng người Việt ở xứ cờ hoa.

- Tại sao trinh thám Việt từng bị coi là ba xu, rẻ tiền, thấp kém? Lâu nay Phạm Cao Củng vẫn được coi là người viết truyện trinh thám đầu tiên của Việt Nam. Vậy bối cảnh nào khiến nhà văn cho ra đời series trinh thám Kỳ ...

- Đêm H.O và Khúc Minh Thơ. Khoảng 350 cựu tù nhân chính trị và gia đình định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990 theo chương trình H.O. đến nay, đã tề tựu tại Diva Lounge trong khu phố Eden Center, thành phố Falls Church, Virginia hôm tối Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Một, trong một chương trình vinh danh bà Khúc Minh Thơ, Cựu Chủ Tịch Hội Gia Đình Tù Nhân Chính trị.

- Phế! Không phải tôi muốn bắt chước nhà văn Song Thao ở Canada, dùng tựa đề độc đáo cho bài viết của mình bằng chỉ một tiếng trong suốt mười mấy tác phẩm của anh.

- Người Chăm ở Little Saigon tìm cách đổi chữ viết sang chữ La Tinh. Sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Một, Văn Phòng Quốc Tế Champa (IOC-Champa) tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

- Một người Mỹ gốc Việt biết ơn một lá thư đã cứu năm mạng người. Bức thư đó từ năm 1975 chỉ là khởi đầu cho Tony Phạm. Ông không bao giờ quên nguồn gốc mà từ đó ông tới đây, hoặc làm thế nào mà ông có được những gì ông đang có: siêng năng làm việc, vận may, chăm sóc cha mẹ.

- Đưa biển và hải đảo Tổ quốc đến với kiều bào tại Liên bang Nga. Triển lãm ảnh và tư liệu “Việt Nam đất nước, con người-Nhìn từ biển, đảo,” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Trung tâm thương mại đa chức năng “Hà Nội-Moskva” tổ chức.

- Hội thảo định cư cho sinh viên Việt Nam tại Toronto, Canada. Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Humber College, Thành phố Toronto (Canada) vừa tổ chức hội thảo về định cư, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên Việt Nam.

- Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Czech. Sau quá trình chuẩn bị rất dài, Hội đồng hương Quảng Ninh ở Czech đã ra đời, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con Việt kiều tại đây.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang