Thương về tháng Bảy; Nợ một chữ thương…; Ăn cháo có cần đá bát

THƯƠNG VỀ THÁNG BẢY

Một mùa tháng Bảy lại sang
Cuối hè nắng nhẹ hanh vàng trước sân
Mẹ ta vẫn đứng tần ngần
Nhìn ra đầu ngõ, chờ mong con về.

Cỏ non mềm mượt bờ đê
Như còn vương mãi câu thề năm xưa
Vẳng đâu đây tiếng gà trưa
Tiếng em gái nhỏ dạ thưa ngập ngừng.

Nắng chiều ráng đỏ sau lưng
Trường Sơn nơi ấy điệp trùng con qua
Chiến trường lửa đạn xông pha
Con nằm xuống để quê nhà bình yên.

Mẹ đi khắp dải Trường Sơn
Non sâu rừng thẳm đón con trở về
Hỏi nơi nào chốn sơn khê
Con yên giấc nghỉ ngỡ quê hương mình?

Biết là trong cuộc trường chinh
Các con thác để hồi sinh giống nòi
Nhưng trong lòng mẹ con ơi
Con mãi bé bỏng như thời ấu thơ.

Cây bưởi trĩu quả sau nhà
Cây cau kết trái nở hoa mấy mùa
Cô em gái nhỏ năm xưa
Vẫn thường qua ngõ mà chưa lấy chồng.

Quê hương vời vợi chờ mong
Cây trái tháng Bảy tỏa hương ngạt ngào
Con giờ đang ở chốn nao
Nhớ thương, mẹ lén chôn vào niềm riêng...

Nguồn: FB Hoàng Phương Bắc 

 

NỢ MỘT CHỮ THƯƠNG...

Ta về nhé! Người thương ơi ở lại

Mưa lạnh buồn hoang hoải buổi chiều rơi

Nhắc tên nhau lặng lẽ ở bên đời

Khung trời mộng ta và người luyến nhớ !

 

Người thương ơi chúng mình duyên không nợ

Yêu thật nhiều mà lỡ mộng Uyên ương

Sao Nguyệt lão lại se sợi tơ vương

Rồi ngăn cách để sầu nương khoé mắt

 

Có những lúc lòng nhớ người se sắt

Lại dặn mình dập tắt nỗi vương mang

Trách phận buồn sao nặng chữ đa đoan

Chẳng an ổn giữ tâm không vướng bận

 

Thương làm chi - dặt dìu nhau lận đận

Luyến nhớ nhiều chỉ nhận lại đắng cay

Ước một lần hai đứa tay Đan tay

Mà xa xỉ - mộng tình này ai thấu

 

Hình bóng người riêng mình ta cất giấu

Ngả nghiêng sầu hiu hắt một bờ vai

Vần thơ buồn viết riêng tặng cho ai

Mà câu chữ sao cứ hoài u uất

 

Một chữ thương giữa cuộc người lẩn khuất

Nguồn FB Đồng Ánh Liễu

 

ĂN CHÁO CÓ CẦN ĐÁ BÁT

Nhớ lại hồi đầu, lúc tỷ phú công nghệ gốc Nam Phi đổ núi tiền để nâng đỡ cho ông trùm bất động sản Mỹ leo lên ngai vàng, người ta gọi đó là “liên minh vàng ròng của thế kỷ 21”.

Mới đó, mùa hè 2025, cái liên minh ấy giống như một nồi cháo đã bốc mùi như mẻ. Và thay vì ăn hết, hai ông lại thi nhau đá văng cái bát. Mẻ chua, cháo thiu- lay động cả bầu trời chính trị vốn đã chẳng bao giờ phẳng lặng. Nó đã thực sự lên men từ khi Trump tái và đắc cử.

Cuối tháng 6, Elon- người từng là “quân sư công nghệ” không chính thức cho Nhà Trắng, đồng thời là mạnh thường quân rót hơn 270 triệu đô vào chiến dịch của Trump -bắt đầu nổi giận trên mạng xã hội X. Lý do? Chính quyền Trump và một nhóm nghị sĩ Cộng hoà vừa thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ USD. Musk cho rằng đây là một “trò ngớ ngẩn nợ nần”, đặc biệt nguy hiểm khi nó còn loại bỏ yêu cầu bắt buộc sản xuất xe điện- một cú giáng thẳng vào đế chế Tesla con cưng mang tên Musk.

Trump, như thường lệ, không để ai nói xấu mình mà không đáp lễ. Trên Truth Social, Trump không chỉ tố Musk “nổi khùng vì mất chính sách ưu đãi” mà còn bóng gió: “Elon có thể sẽ phải đóng cửa và quay về Nam Phi.”

Khi phóng viên hỏi lại, Trump không phủ nhận việc trục xuất Musk, mà chỉ cười nửa miệng: “Chúng tôi sẽ phải xem xét điều đó.”

Người Mỹ gọi kiểu phản ứng này là mob boss vibes- phong cách của BỐ GIÀ. Khi yêu thì thắm thiết trên sân golf. Khi dứt tình thì giở mặt- doạ cắt hợp đồng và giao cho DOGE điều tra (cơ quan mà chính Musk từng đứng đầu dưới vai trò “nhân viên đặc biệt”). Mọi cú đá đều hiểm hóc và có đinh. Loại 20 phân, có ngạnh và tẩm nhiều độc tố.

Và như thế, một màn công khai cạch mặt bắt đầu. Họ diễn, như thể chính trị chỉ là một Game Show để các Game thủ tương nhau cho đã.

Musk đáp trả trên X, nói rằng ông “kiềm chế không làm leo thang sự việc”. Có lẽ Musk đã ngấm đòn thù. Nhưng trước đó vài hôm, Musk đã tuyên bố sẽ dốc tiền để loại bỏ tất cả những nghị sĩ Cộng hoà bỏ phiếu cho dự luật chi tiêu nói trên, “ngay cả nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên đời”. Phản ứng ấy không khác gì một lời tuyên chiến.

Trump thì tiếp tục công kích khi ghé thăm Florida: “Nếu DOGE điều tra ông Musk, chúng ta sẽ tiết kiệm được một gia tài.” Câu này khiến nhiều người nhớ lại phong cách “Trump cổ điển”: dí dỏm kiểu bà nội trợ nhưng giấu lưỡi dao chính trị sau tiếng cười dễ dãi.

Từ một cuộc “song kiếm hợp bích” giữa chính trị và công nghệ, giờ đây hai gã khổng lồ bỗng đứng ở hai đầu chiến tuyến, như thể chưa từng đầu gối tay ấp trong chiến dịch tranh cử.

Tôi đã muốn không viết gì về chính trị, chỉ thơ văn lăng nhăng thiền thiếc các cái cho nó nhã nhặn con nhà- sau khoá thanh lọc tuyệt vời sung sướng. Nhưng cái cảnh Trump và Musk tương nhau choang choác nó kích thích đến nỗi, phải buột miệng: moá! Ăn cháo đá bát!

Cụ Ka không nghĩ gọi Trump là “kẻ ăn cháo đá bát” là quá đáng, mà thực ra, nó còn quá nhẹ nhàng nếu ta xét theo những gì đang xảy ra. Câu chuyện giữa Trump và Elon bây giờ chẳng khác nào một cuộc hôn nhân chính trị đang đi đến hồi ly dị, mà cả hai đều không muốn mất tài sản.

Elon từng là một trong những đồng minh quyền lực nhất mà Trump có thể mơ tới. Không chỉ giàu, có sức ảnh hưởng, mà còn có khả năng lôi kéo giới công nghệ, giới trẻ và cả những người tự nhận là “trung lập về chính trị”- một nhóm cực kỳ trọng lượng trong chiến lược tranh cử. Và phải nói thẳng: Trump từng hưởng lợi không nhỏ từ sự hậu thuẫn ngầm (và tiền mặt) của Musk.

Nhưng trong mắt Trump, lòng trung thành không bao giờ được ghi nhận. Ông là kiểu người chỉ yêu khi còn mang lại lợi ích, và sẵn sàng giở mặt, chặt đứt mối quan hệ chỉ vì một dòng tweet.

Còn Musk? Một thiên tài đầy ngạo mạn, đang ngày càng ngấm cái khí chất của kẻ “muốn là vua chứ không chịu làm quân”.

Trump nói đùa mà như thật về chuyện “trục xuất Musk” - nhưng câu đó có sức nặng của một đế chế đầy quyền lực và đang muốn tỏ rõ sức mạnh với cả những ông trùm từng là bạn.

Khi Trump nói “Elon có thể phải đóng cửa và quay về Nam Phi”, đó là một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn của Musk- kiểu: “Không phải người Mỹ gốc, đừng mơ can thiệp vào chính trị nước tôi nếu không chơi theo luật của tôi”.

Nhìn sâu vào, đây không chỉ là cuộc đấu tay đôi. Đây là sự sụp đổ của một liên minh từng được kỳ vọng làm thay đổi thế giới: chính trị (Trump) và công nghệ (Musk). Một bên đại diện cho chủ nghĩa dân túy bảo thủ, bên kia là chủ nghĩa tự do cá nhân cực đoan kiểu Silicon Valley. Nhưng cuối cùng, tiền bạc và quyền lực mới là thứ dẫn dắt họ- không phải lý tưởng.

Trump là bậc thầy về “thí tốt giữ tướng”. Hôm qua còn là bạn tốt ôm nhau ngoài sân golf, hôm nay đã tung lên Truth Social những cú đá chí mạng. Không có ai là “đồng minh mãi mãi” dưới tay ông.

Ngay cả khi Musk đã tài trợ 270 triệu đô- con số khổng lồ mà bất kỳ chiến dịch nào cũng mơ ước- thì Trump vẫn sẵn sàng cắt đứt hợp đồng chính phủ, hủy bỏ ưu đãi, và thậm chí “giao cho DOGE điều tra” - một cách triệt tận gốc trốc tận rễ - mượn tay thể chế.

Nếu phải gọi tên đúng bản chất Trump trong câu chuyện này, cụ Ka mượn câu của văn Oscar Wilde:

“A true friend stabs you in the front.”

(Một người bạn đích thực sẽ đâm bạn từ phía trước.)

Còn Trump, ông đâm bạn từ sau lưng, rồi bước ra trước máy quay nói: “Tôi làm thế vì lợi ích quốc gia.

Dù Musk là kẻ cổ xuý cho Hitler, ngông cuồng và lập dị- ông vẫn là thiên tài. Nhân loại cần Musk không chỉ vì xe điện mà còn vì những thứ ông sẽ làm.

Nhưng có lẽ ông ta nên tìm đọc Lã Bất Vi- câu chuyện về thương lái buôn vua ở thành Hàm Đan. Không những không được tri ân mà sau này còn phải tự xử bằng thuốc độc. Thọ Dương 57 tuổi.

Trump trị vì gần 4 năm nữa. Musk 54.

Chén thuốc độc như vậy, có khi nào lại phải chạm môi?

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang