Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều người bán hàng online rao "giải cứu" sầu riêng với giá rất rẻ.
Lý giải mức giá giảm sâu, đa phần người bán hàng cho biết phải "giải cứu" sầu riêng vì trước Tết hàng không thông quan được để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nên phải quay đầu về tiêu thụ ở thị trường nội địa.
Khảo sát thị trường, mức giá sầu riêng "giải cứu" cũng khác nhau. Một số người bán lẻ rao giá sầu riêng Ri6 rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ là 40.000-60.000 đồng/kg hoặc bán theo thùng với nhiều mức giá khác nhau.
Chị Ngọc, một người bán sầu riêng giải cứu trên mạng xã hội, cho hay hiện đang có gần 500 sọt sầu riêng cần bán tại Hà Nội. Giá sầu riêng Ri6 khoảng 200.000 đồng một thùng 9-10 kg, tức chỉ hơn 20.000 đồng/kg; sầu riêng Thái khoảng 300.000 đồng/thùng 9-10 kg.
Tuy vậy, một người bán khác lại rao giá sầu riêng Ri6 khoảng 350.000 đồng một thùng 9-10 kg; sầu riêng Thái khoảng 460.000 đồng/thùng 9-10 kg.
Trong khi đó, theo thông tin từ một số doanh nghiệp chuyên xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, hiện thị trường cơ bản đã thông suốt.
Ông Bùi Mạnh Toàn, Giám đốc công ty TNHH Vietnox Agri (Đắk Lắk), đơn vị xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, cho hay Việt Nam đã có nhiều trung tâm kiểm nghiệm chất Cadimi, vàng O được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp nhận, vì vậy cơ bản thị trường tiêu thụ vẫn được đảm bảo thông suốt. Hiện, giá sầu riêng đang được doanh nghiệp thu mua tại vựa với mức từ 140.000-170.000 đồng/kg, tùy loại.
Về hiện tượng "giải cứu" sầu riêng, ông Toàn cho hay hiện nay trên chợ online có nhiều cách marketing nên người tiêu dùng cần thông thái lựa chọn sản phẩm chất lượng, tránh ham của rẻ. Còn giải cứu, có thể do một số container trước Tết, doanh nghiệp không xuất đi được do không có chứng nhận Vàng O nên quay đầu để bán ở thị trường nội địa.
"Đây chỉ là hiện tượng số ít, không có nghĩa là sầu riêng phải giải cứu vì thị trường vẫn được đảm bảo đầu ra tốt và Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm sầu riêng lớn của Việt Nam" - ông Toàn nói.
Trước đó, thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cuối năm 2024, Tổng cục Hải quan Trung Quốc phát hiện một số lô hàng sầu riêng của Thái Lan có dư lượng vàng O. Chất vàng O hay còn gọi là Auramine O, hay Basic Yellow 2 hoặc BY 2, dùng để tạo màu trong công nghiệp, đã có nhiều bằng chứng cho thấy chất này gây ung thư trên động vật và người.
Vì vậy, Hải quan Trung Quốc đã kiểm tra 100% lô hàng nhập khẩu và có thể mất đến một tuần để thông quan. Do đó, hoạt động xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam bị gián đoạn, nhiều lô hàng không có giấy kiểm định phải quay về.
Năm 2024, một ngành hàng thế mạnh của Việt Nam đã vượt qua nhiều 'chông gai', xuất khẩu đạt mức kỷ lục 16,3 tỷ USD. Ngành này bắt đầu tăng tốc để khai thác 'kho vàng' 40 triệu tấn.
Xuất khẩu dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp
Theo thống kê, gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2024 có mặt ở trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 5 thị trường lớn là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.
Đáng chú ý, trong năm qua, thế mạnh này của nước ta đã vượt qua nhiều “chông gai” liên quan đến truy xuất nguồn gốc, gỗ bất hợp pháp, điều tra chống bán phá giá hay siêu bão số 3 Yagi... thu về 16,3 tỷ USD. So với năm 2023, kim ngạch xuất khẩu tăng 20,9%, lập kỷ lục lịch sử.
Con số đó còn giúp ngành gỗ giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời lọt top 8 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.
Việt Nam cũng vươn lên đứng thứ 5 thế giới về tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Trung Quốc) về nhóm sản phẩm đồ gỗ có giá trị gia tăng cao (đồ mộc trong nhà và ngoài trời).
Cục Lâm nghiệp Việt Nam (Bộ NN-PTNT) cho biết, trong hơn 24 năm tham gia xuất khẩu, thế mạnh này của Việt Nam tăng trưởng không ngừng nghỉ, liên tục phá kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam từ 219 triệu USD năm 2000 tới năm 2022 đạt 16 tỷ USD.
Năm 2023, xuất khẩu nhóm mặt hàng này giảm mạnh còn 13,5 tỷ USD do ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid-19, nhưng đã bật tăng trở lại trong năm 2024 và đạt mức cao nhất lịch sử. Đây là mức tăng trưởng dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp.
Đáng nói, xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ cao chót vót. Năm 2010, xuất siêu chỉ dừng ở con số 2,5 tỷ thì năm 2015 đã tăng lên 5 tỷ USD, năm 2020 đạt 10,6 tỷ USD. Đến năm 2024, xuất siêu lên tới 13,55 tỷ USD, chiếm gần 75,7% thặng dư thương mại của toàn ngành nông nghiệp.
Các chuyên gia nhận định, có được thành quả trên là bởi chúng ta hình thành được chuỗi ngành sản xuất. Thay vì xuất thô như phần lớn các nhóm hàng nông sản, ngành gỗ Việt đã đưa nguyên liệu vào chế biến sau đó chủ yếu xuất khẩu sản phẩm.
Cụ thể, trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu năm vừa qua, đồ gỗ nội thất chiếm tỷ trọng 61%; dăm gỗ 17%; gỗ, ván và ván sàn gỗ chiếm 13%; gỗ viên nén 5%, loại khác 4%.
Không chỉ vậy, gỗ nguyên liệu nhập khẩu và gỗ nguyên liệu trong nước dùng cho chế biến đã có sự đảo chiều. Các sản phẩm gỗ tiêu dùng Việt Nam phần lớn có nguyên liệu từ gỗ rừng trồng, hạn chế gỗ nhập khẩu, nghiêm cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên.
Những năm gần đây, nhập khẩu gỗ nguyên liệu gần như đi ngang hoặc tăng không đáng kể, thay vào đó Việt Nam sử dụng 75-80% gỗ nguyên liệu từ rừng trồng. Đặc biệt, gỗ nguyên liệu khai thác từ các khu rừng được chứng nhận quản lý rừng bền vững có xu hướng tăng cao, đáp ứng quy định của các thị trường xuất khẩu, đưa nghề rừng phát triển theo hướng bền vững.
Ngoài những thành tựu về xuất khẩu, cuối năm 2023, lâm nghiệp cũng là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon (10,3 triệu tấn CO2) rừng, thu về khoảng 1.250 tỷ đồng.
Tăng tốc khai thác 'kho vàng' 40 triệu tấn
Trong đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 đưa ra mục tiêu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2030 phấn đấu đạt 25 tỷ USD, riêng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 20,4 tỷ USD.
Mới đây, Bộ NN-PTNT đề ra mục tiêu cho xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2025 đạt 17,5-18 tỷ USD khi thị trường vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu chủ lực có nhiều tín hiệu phục hồi.
Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, cho rằng, yếu tố xanh sẽ là một trong những tác động lớn đến xu hướng xuất khẩu gỗ của Việt Nam, sẽ là chìa khoá cho ngành gỗ xuất khẩu bền vững trong dài hạn.
Những năm gần đây, ngành lâm nghiệp đang hướng đến trồng rừng gỗ lớn, rừng được quản lý bền vững và cấp chứng chỉ (FSC hoặc PEFC).
Bên cạnh đó, Cục Lâm nghiệp đã phối hợp với các đơn vị thực hiện thí điểm việc cấp mã số vùng trồng rừng tại một số tỉnh phía Bắc, tiến tới mở rộng ra toàn quốc.
Nhiệm vụ của mã số này là phát triển chuỗi cung gỗ hợp pháp, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gỗ thích ứng với các yêu cầu quốc tế, cũng như phát triển phương pháp đo đếm, báo cáo và thẩm định (MRV) để xác định khả năng hấp thụ, lưu trữ carbon rừng trồng.
Tiêu chuẩn rừng trồng của Việt Nam càng cao, gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ càng dễ thâm nhập vào những thị trường khó tính, ông Trần Quang Bảo nhấn mạnh.
Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan mới đây đã chỉ đạo các địa phương và ngành lâm nghiệp phải tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái; chế biến, xuất khẩu lâm sản đáp ứng theo tiêu yêu cầu, chuẩn quốc tế; đồng thời đẩy mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng.
Thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực giao dịch sôi động nhất. Trước đó, tín chỉ carbon rừng ở nước ta đã được chuyển nhượng cho Ngân hàng Thế giới với giá 5 USD/tín chỉ.
Thông tin từ Cục Lâm nghiệp, trước năm 2010, lĩnh vực này vẫn đang phát thải. Còn từ năm 2010 đến nay, con số giảm phát thải đạt được rất ấn tượng, khoảng 40 triệu tấn CO2/năm.
Mỗi năm, nếu chúng ta tăng được hấp thụ carbon từ rừng thì có thể nâng cao được năng suất chất lượng rừng nghèo kiệt và rừng trồng, từ đó thu về 60-70 triệu tấn tín chỉ CO2/năm.
Theo đó, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được coi là một nhiệm vụ trọng yếu. Những cánh rừng của Việt Nam không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị đa dạng sinh học mà còn ẩn chứa sâu trong những tầng lá là "kho vàng" - nguồn carbon cây rừng hấp thụ.
Đây không chỉ là nguồn tài chính bền vững để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng mà còn góp phần thực hiện thành công cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, hướng đến Net Zero vào năm 2050.
Chỉ trong 9 ngày Tết, đã có 2,5 triệu hành khách di chuyển bằng hàng không. Trong đó, khách quốc tế tăng vọt với 1,35 triệu khách, tăng 23%; khách nội địa đạt 1,14 triệu khách, tăng 12% cùng kỳ.
Báo cáo của Cục Hàng không cho biết, trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán năm 2025 (từ 24.1 - 2.2, tức từ ngày 25 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Ất Tỵ), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu khách, tăng 17,8%.
Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,35 triệu khách, tăng 23%; vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,14 triệu khách, tăng 12% so với cùng kỳ 2024.
Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 1,67 triệu lượt hành khách, tăng 12,8% và gần 7.000 tấn hàng hóa, tăng 4% so với cùng kỳ 2024; quốc tế đạt hơn 536.000 khách và hơn 3.600 tấn hàng hóa, tăng 14% về hành khách và tăng nhẹ 1,1% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.
Vận chuyển nội địa đạt hơn 1,1 triệu khách và 3.200 tấn hàng hóa, tăng 12% về hành khách và tăng 7,4% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.
Đặc biệt, hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay cả nước tăng cao hơn cùng kỳ, với xấp xỉ 3,6 triệu hành khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2024.
Các sân bay trọng điểm, sản lượng hành khách cũng tăng so với cùng kỳ 2024. Cụ thể, sân bay Tân Sơn Nhất đạt xấp xỉ 1,38 triệu hành khách, tăng 7,6%; sân bay Nội Bài đạt xấp xỉ 900.000 hành khách, tăng 12% và sân bay Đà Nẵng đạt hơn 381.000 hành khách, tăng 26%.
Đặc biệt, trong giai đoạn nghỉ tết Nguyên đán 2025, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ từ 824 đến 970 lượt cất hạ cánh/ngày, với lượng hành khách thông qua đạt trung bình 138.000 hành khách/ngày.
Ngày cao điểm nhất, ghi nhận kỷ lục là ngày 24.1 (tức ngày 25 tháng chạp, ngày làm việc cuối cùng trước nghỉ Tết), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.002 lượt cất hạ cánh (tăng 10% so với cùng kỳ 2024), với 152.000 lượt hành khách (tăng 13% so với cùng kỳ 2024). Mức khai thác này đã cao hơn so với tết Nguyên đán năm 2020.
2 nguyên nhân gây trễ chuyến bay
Tuy nhiên, Cục Hàng không cũng cho biết vẫn còn tình trạng các chuyến bay chậm, trễ chuyến. Nguyên nhân lớn do tình hình thời tiết diễn biến bất lợi khi hiện tượng sương mù và mây thấp xuất hiện ở khu vực các sân bay phía bắc.
Hiện tượng thời tiết bất lợi gây ra những xáo trộn trong hoạt động các chuyến bay với việc tàu bay chậm giờ khởi hành, bay vòng chờ, muộn giờ tàu về hay phải chuyển sân để hạ cánh.
Nguyên nhân thứ hai do quá tải hạ tầng khiến kéo dài thời gian máy bay phải chờ để lăn vào bãi đỗ và lăn ra đường cất hạ cánh khi hoạt động khai thác được tăng cường để phục nhu cầu hành khách.
Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không chấn chỉnh hoạt động khai thác, giảm tỷ lệ chậm chuyến do các nguyên nhân chủ quan, kịp thời thông báo, cập nhật các thay đổi lịch bay và đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người vận chuyển đối với hành khách.
Sản lượng vận tải trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng cao kỷ lục, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, các hãng đã bổ sung nhân lực, máy bay, tăng cường bay đêm... để đáp ứng nhu cầu.
Trong đó, Vietnam Airlines bố trí 1.500 chuyến, Vietjet 1.590 chuyến, Bamboo 260 chuyến. Việc khai thác chuyến bay đêm góp phần giảm ùn tắc tại cảng hàng không, hạn chế chậm, hủy chuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không tăng cao... Sân bay Tân Sơn Nhất đã bố trí xe buýt miễn phí vận chuyển hàng khách từ nhà ga đi, đến các bến xe buýt.
Trong khoảng hơn 1 năm qua, dòng tiền của các nhà đầu tư đổ ra Bắc săn lùng những sản phẩm tiềm năng. Tuy nhiên, giữa bối cảnh mặt bằng giá bất động sản Hà Nội đã khá cao, dòng tiền đang dịch chuyển quay trở lại phía Nam.
Trong báo cáo về triển vọng ngành bất động sản nhà ở năm 2025, nhóm phân tích Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, khu vực TP.HCM và lân cận dự báo sẽ thu hút dòng tiền tốt và sẽ là điểm sáng đầu tư trong năm 2025.
VCBS cho rằng, trong năm 2025, khu vực này sẽ đón nhận dòng tiền mua nhà dồi dào hơn. Các hoạt động kinh tế trọng yếu của khu vực phía Nam dần hồi phục, bao gồm các lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ, xuất nhập khẩu,… Kỳ vọng dòng tiền đầu tư dịch chuyển từ miền Bắc (ngược lại với xu hướng năm 2023 – 2024) để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong bối cảnh mặt bằng giá tại Hà Nội đã khá cao.
Sau giai đoạn trầm lắng, nhiều dự án của chủ đầu lớn khu vực phía Nam dần được tháo gỡ pháp lý và tạo điều kiện tái khởi động, dự kiến bắt đầu công bố giỏ hàng và xúc tiến bán hàng trong năm 2025. Điều này mang đến hiệu ứng tốt cho thị trường, đặc biệt khi các chủ đầu tư/đại lý bất động sản cũng thường là đơn vị tích cực tạo ra sự sôi nổi của thị trường trong giai đoạn mở bán.
Bên cạnh đó, mặt bằng giá sản phẩm tại TP.HCM hiện tại đã ngang (thậm chí thấp hơn tại một số khu vực) so với Hà Nội, dù sở hữu sự vượt trội hơn về áp lực dân số, mặt bằng thu nhập, cơ hội việc làm và tiện ích đô thị. Dư địa tăng giá tốt trong giai đoạn tới, tạo điều kiện thu hút dòng tiền của nhà đầu tư lẫn chủ đầu tư dự án.
Yếu tố hạ tầng giao thông phía Nam cải thiện mạnh mẽ cũng là động lực lớn cho thị trường bất động sản khu vực này trở thành điểm sáng đầu tư năm 2025.
VCBS cho rằng, kể từ nửa sau của chu kỳ đầu tư công 2021 – 2025, khu vực phía Nam lại trở thành trọng điểm phát triển hạ tầng sau gần một thập kỷ không được cải thiện nhiều về hệ thống giao thông kết nối.
Cơ chế đặc thù cho TP.HCM (Nghị quyết 98/2023/QH15) kỳ vọng mở đường cho sự đột phá của hạ tầng thành phố trong thời gian tới. Một số công trình quan trọng sẽ bắt đầu khai thác từ 2025 – 2026 và thúc đẩy tích cực thị trường bất động sản.
Tương tự, Chứng khoán MB (MBS) cũng đồng quan điểm dòng vốn đầu tư bất động sản dự kiến quay trở lại khu vực phía Nam.
Đơn vị này phân tích, giá bán - thuê chung cư TP.HCM hiện thấp hơn Hà Nội, đồng thời ở mức trung bình so với thế giới. Cụ thể, giá bán căn hộ tại TP.HCM đang thấp hơn so với tại Hà Nội, trong khi đó thu nhập bình quân đầu người tại TP.HCM lại cao hơn so với tại Hà Nội, đạt 187 triệu đồng/người (so với 158 triệu đồng/người tại Hà Nội).
Có thể thấy, nhà đầu tư sẽ có thể chi trả cho một căn hộ tại TP.HCM trong ít năm hơn so với tại thị trường Hà Nội, do đó thị trường bất động sản dân cư tại TP.HCM dự kiến sẽ thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản trong các năm tới.
Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượng người Hà Nội tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM vào tháng 11/2024 đã tăng 7% so với tháng 1/2024. Ngược lại, lượng người TP.HCM tìm kiếm bất động sản Hà Nội giảm 12% trong cùng giai đoạn.
Theo một khảo sát, 66% người Hà Nội được hỏi quan tâm đến bất động sản phía Nam. Ngoài ra, các khu vực vùng ven, các thị trường vệ tinh TP.HCM cũng đang nằm trong mối quan tâm của người tìm kiếm bất động sản đến từ Hà Nội. Các thị trường này là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… Các loại hình bất động sản được người tiêu dùng Hà Nội quan tâm nhất trong xu hướng Nam tiến là chung cư với 75% người tiêu dùng Hà Nội lựa chọn loại hình này khi Nam tiến. Kế đó là nhà phố/shophouse với 53%, đất nền 53%, nhà riêng/nhà thổ cư 39%, biệt thự 29%, bất động sản nghỉ dưỡng 28%.
Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, động lực để giới đầu tư Hà Nội chuyển hướng các thị trường phía Nam đến từ các nguyên nhân là thị trường bất động sản phía Nam giàu tiềm năng, giá đang ở mức khá tốt, thị trường có dự án bất động sản mới chất lượng tốt và giá bất động sản tại khu vực đang sống là Hà Nội và các khu vực giáp ranh Hà Nội đang quá cao.
Dự báo về thị trường bất động sản 2025 của Dat Xanh Services cũng cho thấy, năm nay nguồn cung phía Nam đã bắt đầu phục hồi và lấy lại ưu thế. Cụ thể, trong hơn 43.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới năm nay, TP HCM và các tỉnh phía Nam chiếm 36,2%, miền Bắc và miền Trung chiếm lần lượt 31,5% và 20,7%. Nguồn cung gia tăng sẽ kéo thanh khoản phục hồi với mức hấp thụ các tỉnh phía Nam dự báo tăng 15-20% so với năm trước.
Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group cho rằng, sức cầu của thị trường bất động sản phía Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều dự án căn hộ, nhà phố và đất nền mở bán đầu năm nay ở TP HCM, Bình Dương, Long An đang ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 80-90%, trong đó có bóng dáng của nhiều nhà đầu tư phía Bắc. Điều này cho thấy sức mua bất động sản phía Nam đang phục hồi.
Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực sớm gỡ vướng pháp lý đã đeo đẳng nhiều năm khiến nguồn cung của thành phố và nhiều tỉnh lân cận dự báo bứt phá. Trung ương và địa phương đang chung tay đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, mang lại niềm tin cho mọi chủ thể tham gia thời gian tới.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên; CafeF
50 người dàn cảnh cướp tại chùa; Bị đâm chết vì giành ghế trên tàu; Vụ tài xế bị hành hung; Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo
Em vợ đâm chết anh rể; Xác minh thầy giáo làm nữ sinh mang thai; Nghi án bố sát hại con trai, phi tang xác; Bé trai bị bỏ rơi trong đêm
Trấn Thành gặp nguy hiểm; Chuyện gì đang xảy ra với Minh Dự; Núi rác thải bánh kẹo ở La Phù; Vụ người phụ nữ trần truồng rơi khỏi ô tô
Bắt cóc ca sĩ để làm clip sex; Bị tống tiền vì lộ clip khỏa thân; Chém tình địch vì mâu thuẫn tình ái; Rúng động chàng trai cưới 2 người
Xe máy đâm gốc cây, 3 người chết; Nữ sinh mất tích bí ẩn; Ngôi chùa cổ bốc cháy lúc rạng sáng; Đổ xô mua Tamiflu điều trị cúm A
Nhìn lại loạt bê bối gây sốc năm 2024; Vụ tình ái bí ẩn ‘mở bát’ Vbiz 2025; Bước lùi chất lượng của Trấn Thành
Giao hàng sau Tết không hạ nhiệt; Tiền ngập kho, đại gia gây bất ngờ; NĐT xuống tiền đất nền phía Nam; Chiêu mời gọi mua ‘nhà đất ngộp’
Kết đắng cho Dế Choắt; Trò seeding bẩn mùa phim Tết; Ai chặn đường Trấn Thành; Vụ 1 phụ nữ ôm con khóc trước cổng bệnh viện
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá