*Tai nạn tại đường bộ cắt ngang đường sắt ở Bayern; Đình công ngày quốc tế phụ nữ ở Brandenburg; Cướp cửa hàng giảm giá ở Berlin

Tai nạn tại đường bộ cắt ngang đường sắt ở Bayern: Một phụ nữ chết

Xảy ra hôm qua ở Pfarrkirchen, một phụ nữ đã bị một đoàn tàu khu vực đâm chết. Vụ tai nạn xảy ra tại một đường ngang không có thanh chắn.

Diễn tiến: Theo trung tâm điều khiển ở Passau, vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 36, giữa một đoàn tàu khu vực và một người đi bộ tại đường cắt ngang đường tầu ở quận Mahlgassing. Theo kết quả điều tra, nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi đã băng qua đường cắt ngang đường tầu không có thanh chắn tại đường Passauer Straße. Lúc đó một đoàn tàu chạy tới hướng Mahlgassing không phanh kịp đâm phải, nạn nhân bị thương nặng. Tầu phanh gấp, may người lái tàu và 9 hành khách trên tàu, tất cả đều không bị thương. Họ được dịch vụ cấp cứu và một nhóm can thiệp khủng hoảng Kriseninterventionstea chăm sóc tại chỗ. Hành trình tiếp theo được cơ quan đường sắt tiếp tục thực hiện.

Đường sắt đóng cửa nhiều giờ sau tai nạn: Khu vực này đã được lực lượng cứu hỏa địa phương phong tỏa. Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, tuyến đường sắt đã bị đóng cửa hoàn toàn trong vài giờ. Cảnh sát hình sự Passau đang tiến hành các cuộc điều tra tiếp theo. Các đội cứu hỏa đã có mặt tại chỗ với tổng số 25 nhân viên dịch vụ khẩn cấp, dịch vụ cứu hộ với 9 người và cảnh sát với một số đội tuần tra. Một đội quản lý khẩn cấp từ Deutsche Bahn và một nhóm kỹ thuật viên cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh báo đình công vào Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Brandenburg – Nhà trẻ bị ảnh hưởng

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ thứ Tư tới, công đoàn Verdi (các doanh nghiệp dịch vụ công cộng) đã kêu gọi một ngày hành động, với các cuộc đình công cảnh báo trong các dịch vụ xã hội và giáo dục. Nhiều nhà trẻ ở Brandenburg cũng bị ảnh hưởng phải đóng cửa bởi cô giáo giữ trẻ nghỉ việc.

Theo Verdi, sẽ có hai khu vực đình công ở Brandenburg. Ở Königs Wusterhausen, có nhân viên của năm thành phố và mười hai thị trấn ở Brandenburg tham gia ủng hộ. Theo điều phối viên chịu trách nhiệm của ngành Verdi, khoảng 110 nhà trẻ sẽ bị ảnh hưởng ở những địa điểm này, điều này có thể dẫn đến hạn chế hoạt động hoặc đóng cửa. Không rõ liệu có bao nhiêu nhà trẻ sẽ bị đóng cửa.

Địa điểm biểu tình thứ hai là thành phố Hennigsdorf, nơi người dân từ 9 thành phố, 2 quận và 4 phố dự kiến ​​sẽ đình công cảnh báo. Ban đầu, không biết có bao nhiêu nhà trẻ trong khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công cảnh báo.

Ba nhân viên của một cửa hàng giảm giá bị cướp tấn công ở Berlin

Xảy ra vào tối thứ Năm tại Alt-Hohenschönhausen. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Berlin, ba người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào cửa hàng trên phố Wartenberger Strasse lúc 21h, ngay khi cửa hàng đến giờ đóng cửa.

Cảnh sát cho biết, có ba người đàn ông đeo khẩu trang tới gặp một nhân viên 30 tuổi đánh gục xuống đất và trói lại. Một nhân viên 44 tuổi buộc phải tuân thủ yêu cầu bàn giao tiền bán hàng trong ngày cho chúng.

Bộ ba sau đó bỏ chạy cùng với chiến lợi phẩm thu được sau khi xịt hơi cay vào các nhân viên còn lại. Hai trong số ba nhân viên bị thương nhẹ. Cảnh sát đang điều tra tiếp tục.

Đức Việt Online


Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang