- Thời sự
.jpg)
Sau Tết, rau củ, thịt cá ở chợ dân sinh Hà Nội đều đắt lên từng tuần khiến người mua sốt ruột, các hàng quán ăn uống vì thế cũng phải đẩy giá theo.
Thịt heo chưa ngừng tăng từ sau Tết
Anh Nguyễn Tiến Toàn, người bán thịt heo tại chợ Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho biết, giá heo hơi bắt đầu tăng từ sau Tết và không giảm cho đến bây giờ. Ban đầu, giá chỉ tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg, thế nhưng sau nhiều lần tăng liên tục, giá đã tăng tới hơn 10.000 đồng/kg so với trước Tết. Đây là điều khá bất ngờ vì từ trước đến nay ai cũng nghĩ giá thịt sau Tết thường sẽ rẻ hơn do nhu cầu giảm. Giá heo hơi tăng cao khiến tiểu thương cũng phải điều chỉnh giá bán thịt heo.
“Chúng tôi cũng không muốn tăng giá. Vì thịt đắt thì tiếu thương cũng là người chịu thiệt khi khách mua ít đi, trong khi tiền nhập hàng lại phải tăng lên. Trước đây, mỗi chiều tôi nhập cả một con lợn về bán, nhưng gần đây chỉ dám nhập nửa con khoảng 50 kg thịt các loại. Từ sau Tết, giá thịt nhập về cứ liên tục tăng theo đợt mà không giảm, chúng tôi cũng rất mong giá giảm xuống như trước để dễ buôn bán hơn”, anh Toàn nói.
Hiện loại thịt rẻ nhất được anh Toàn bán là thịt mông sấn, thịt thăn với giá 130.000 đồng/kg, thịt ba chỉ giá 150.000 - 170.000 đồng/kg, dẻ sườn giá 150.000 đồng/kg.
Đáng chú ý, tại một số chợ ở các chợ, giá thịt heo còn đắt hơn hẳn. Ví dụ tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), giá thịt heo ba rọi ở mức 170.000 - 180.000 đồng/kg, sườn non khoảng 190.000 - 200.000 đồng/kg, nạc vai giá 150.000 đồng/kg.
Tương tự, tiểu thương Đỗ Thị Minh ở chợ Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) cho biết, khoảng 3 ngày gần đây giá tất cả các loại rau đều tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg,bó tùy loại.
“Rau gì cũng tăng hết. Cách đây khoảng nửa tháng rau rất rẻ nhưng những ngày gần đây thì giá lại tăng. Do nhập vào đắt nên chúng tôi buộc phải bán đắt hơn. Nguyên nhân có lẽ do những ngày gần đây thời tiết mưa lạnh, rau bị dập úng, không phát triển nên được nên nguồn rau khan hiếm” , chị Minh dự đoán.
Một người bán rau tại chợ Nam Trung Yên cũng xác nhận tình trạng các loại rau tăng giá. Theo đó, giá rau cải tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/kg, giá rau muống tăng từ 10.000 đồng lên 14.000 đồng/bó…
“Sau Tết rau có lúc rẻ rồi, nhưng mấy hôm nay đắt trở lại. Tôi đi nhập hàng cũng chỉ dám lấy mỗi thứ một ít, không dám lấy nhiều sợ không bán hết để đến hôm sau chất lượng rau sẽ hỏng. Chúng tôi đi nhập hàng và thấy lượng hàng cung cấp cũng không dồi dào như trước”, chị này nói.
Hiện mặt hàng đang có giá "mềm" nhất tại chợ là trứng, tuy nhiên nhiều người dự báo giá cũng sắp tăng trong những ngày tới, mức tăng 2.000 - 5.000 đồng/chục quả. Chị Lan Anh ở chợ chợ Mễ Trì nói: “Giá trứng gà hiện tại phổ biến là 20.000 đồng/chục quả, thế nhưng chúng tôi đã được thông báo giá nhập sẽ tăng thêm 5.000 đồng. Do đó, sau khi lấy đợt hàng mới, giá trứng sẽ thay đổi lên mức 25.000 đồng/chục quả. Thời gian vừa qua, giá trứng khá rẻ, nên thời điểm này giá tăng lên là điều có thể dự đoán được”.
Hàng quán lập tức đẩy giá
Với tình trạng giá các loại rau thịt đều tăng theo tuần, nhiều cửa hàng bán đồ ăn đã thông báo tăng giá.
Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ cửa hàng vịt quay tại phường Mễ Trì cho biết, mới đây, cửa hàng của anh đã phải tăng giá các mặt hàng ăn để đảm bảo có lợi nhuận khi mà các nguyên liệu đều đang đắt đỏ.
Theo đó, giá vịt quay và luộc có giá từ 190.000 đồng/con được nâng lên mức 200.000 đồng/con, các loại bún phở cũng tăng từ mức 35.000 đồng lên 40.000 đồng/bát.
“Khách quen đến ăn đều bất ngờ và hỏi vì sao tăng giá. Thật tình chúng tôi không muốn thay đổi giá bán vì vừa ra Tết buôn bán chưa thể đắt khách như trước. Nhưng vì ngoài chợ, các loại rau, thịt đều tăng, nếu không tăng theo, chúng tôi sẽ lỗ vốn”, anh Hùng nói.
Tương tự anh Vũ Quốc Vinh, chủ cửa hàng phở trên phố Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) cũng cho biết, anh đã thay đổi giá bán hàng với mức tăng 5.000 đồng/bát, như vậy giá phở quán anh sẽ dao động theo mức tăng mới từ 35.000 - 50.000 đồng/bát.
“Từ sau Tết, giá rau, thịt đều tăng. Thịt bò bây giờ đã 260.000 đồng/kg, đắt hơn trước 10.000 đồng/kg, rau củ cũng tăng. Tôi đã cố duy trì mức giá cũ thời gian rất dài, nhưng đến thời điểm này thì buộc phải tăng giá. Mức tăng 5.000 đồng mỗi bát phở chỉ tương đương với vài quả chanh, ớt, tuy nhiên cũng giúp quán chúng tôi tránh khỏi tình trạng lỗ vốn”, anh Vinh cho hay.
Nhiều quán cơm bụi ở gần chợ Vĩnh Tuy cũng cho biết tăng giá mỗi suất cơm thêm 5.000 đồng. Với những món gọi riêng thì chủ quán sẽ cân đối để tăng theo giá nguyên liệu, hoặc bán ít hơn trước để không bị thua lỗ.
Trong khi đó, theo khảo sát tại các siêu thị, các mặt hàng thực phẩm được giữ nguyên mức bình ổn giá so với dịp Tết. Thậm chí nhiều loại thực phẩm được ghi nhận giảm nhẹ so với vài ngày trước.
Trứng gà giá rẻ chỉ từ 15.000 – 20.000 đồng/chục (bằng 50% so với trước Tết Nguyên đán 2025) đang bán tràn ngập tại nhiều chợ lẻ, tuyến đường ở TPHCM. Tuy nhiên người mua cần cẩn trọng, tránh mua nhầm trứng hỏng.
Trưa 24/2, trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận Tân Bình, TPHCM ), nhiều người đi đường tấp vào mua trứng tại một xe đẩy nhỏ. Trứng gà quả to, giá cực rẻ chỉ 15.000 đồng/hộp (10 quả).
Bà Thu (ngụ quận 11) đang đi trên đường cũng tấp vào lựa 2 hộp cho vào túi ni-lon, nói: “Hôm qua, tôi có đi ngang đây, thấy trứng rẻ nên ghé vào mua về ăn thử. Trứng to, khá ngon nên hôm nay quay lại mua để dành ăn dần”.
Bà Vinh, chủ tiệm cơm tấm gần đó cũng mua 50 trứng để chế biến món ăn. “Trứng rẻ quá nên tôi mua bán cơm, đỡ đồng nào hay đồng nấy” – bà Vinh nói.
Trứng gà bán ở đây khá lớn, vỏ đỏ, được đóng hộp với nhiều thương hiệu khác nhau. Lý giải nguyên nhân giá rẻ, người bán cho biết do mua trứng gà tại trại với số lượng lớn nên có giá rẻ.
“Mình mua được trứng giá rẻ nên bán rẻ lại cho người dân. Hiện trứng gà giá rẻ không còn nhiều, chắc khoảng một vài ngày nữa là hết” – người bán trứng này nói.
Trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân), trứng gà được người bán bỏ sẵn vào bịch nhựa. Mỗi bịch 30 trứng bán với giá 45.000 đồng. Theo quan sát của PV báo Tiền Phong, trứng đa số không có thương hiệu, nhãn mác và thời hạn sử dụng…
Tại nhiều siêu thị, mặt hàng trứng gà cũng giảm giá , chỉ từ 19.000 – 25.000 đồng/hộp. “Trứng gà bên em đang giảm giá sâu, mời anh chị ủng hộ” – nhân viên siêu thị liên tục chào mời.
Tại nhiều chợ bán lẻ truyền thống như Hòa Hưng (quận 10), chợ Thiếc (quận 11), Phú Lâm (quận 6)... các sạp hàng kinh doanh trứng gà, trứng vịt cũng để bảng giá chỉ từ 20.000 – 22.000 đồng/hộp (10 trứng).
“Đây là giá bán lẻ, nếu khách mua từ 10 hộp trở lên sẽ còn được giảm thêm” – bà Bảy, tiểu thương chợ Hòa Hưng (quận 10) cho biết.
Trao đổi với PV, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food) cho biết, trứng đang bán dạo ở chợ, xe đẩy... có giá rất rẻ nói trên đa số là trứng cũ, bị dư thừa từ đợt nghỉ Tết vừa qua.
Theo ông Thiện, mỗi ngày TPHCM tiêu thụ khoảng 6 – 7 triệu quả trứng nhưng vừa qua do nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 10 ngày, kênh phân phối gần như không hoạt động.
“Chúng ta nghỉ Tết nhưng gà không nghỉ đẻ. Vì vậy ước tính số trứng dư thừa khoảng 50 triệu quả chỉ tính riêng ở TPHCM. Vì hạn sử dụng của trứng ngắn, khi thị trường khởi động lại, trứng đã bị cũ nên nhiều người mua giá rẻ để bán lại” – ông Thiện lý giải.
“Tình trạng trứng dôi dư, tồn kho, bán ra thị trường với giá rẻ vẫn thường diễn ra sau Tết Nguyên đán và gần như đều kết thúc khoảng rằm tháng Giêng. Tuy nhiên năm nay, tình trạng này nặng hơn và kéo dài hơn do sức mua yếu” – ông Thiện cho biết thêm.
Để hạn chế tình trạng trứng dôi dư, phải bán đổ, bán tháo với giá rẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trứng thường chế biến với thời gian lưu trữ lâu hơn, như làm thành trứng bắc thảo, trứng ăn liền, trứng lỏng đông lạnh phục vụ cho công ty làm bánh, trứng vịt muối…
Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai nói rằng, trứng gia cầm hiện nay đang giảm giá là do cung cầu. Các doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm đang tăng đàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật; hơn nữa Việt Nam đang khống chế bệnh trên gia cầm khá tốt nên lượng trứng tăng. Đồng thời, sau Tết xu hướng tiêu dùng có giảm đi nên giá trứng giảm.
“Tuy nhiên, giá trứng giảm như hiện nay sẽ không kéo dài lâu, chỉ trong ngắn hạn và sẽ ổn định trở lại” – ông Công nói.
Ông Công cũng nói thêm, các công ty sản xuất trứng trong chuỗi an toàn đa số đều có nhãn mác nhưng cũng có một số trang trại, người chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tạo được liên kết nên sản phẩm chưa có nhãn mác.
“Nhìn chung, trứng gà đang tiêu thụ đều là hàng trong nước. Chúng ta chưa có trứng nhập, trứng bẩn, hơn nữa dịch bệnh trên gia cầm đang được kiểm soát tốt nên trứng bán dù là ở siêu thị hay bán dạo, chưa có nhãn mác cũng đều tương đối tốt, đảm bảo để người tiêu dùng yên tâm sử dụng” – ông Công cho hay.
.jpg)
Đúng là lãi như bán cơm phở ở sân bay.
Kết thúc năm 2024, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco) công bố báo cáo tài chính ấn tượng với doanh thu đạt 525 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước đó. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty mà ông Johnathan Hạnh Nguyễn nắm giữ cổ phần thu về 282 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Kết quả này phản ánh sự phục hồi vững chắc của ngành dịch vụ tại sân bay sau ảnh hưởng của đại dịch.
Mảng dịch vụ nhà hàng, ăn uống trở thành đòn bẩy chính cho sự tăng trưởng, đạt 254 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu. Sau khi trừ đi giá vốn hơn 70 tỷ đồng, lãi gộp của mảng này đạt 184 tỷ đồng - tương đương 72,4%.
Tại sân bay, nhà hàng Nasco tập trung cung cấp các loại đồ uống và món ăn truyền thống Việt Nam như phở gà, cơm thịt kho tàu, ngoài ra là món quốc tế như sushi và hải sản sốt Tứ Xuyên...
Sau khi trừ các chi phí phát sinh, lãi ròng sau thuế của Nasco gần 28 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023, là một dấu hiệu cho thấy sự lạc quan trong quản lý và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Trong cơ cấu doanh thu của công ty, mảng dịch vụ vận chuyển, giao nhận cũng mang về 163 tỷ đồng, lợi nhuận gộp khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực khác như bán hàng miễn thuế và cung cấp dịch vụ, đóng góp hơn 108 tỷ đồng vào tổng doanh thu.
Năm 2024 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không với tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt 109 triệu lượt, tăng 26% so với năm trước. Chính sự phục hồi này đã góp phần vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này – đơn cử như Nasco, và dự báo cho một năm 2025 tiếp tục tăng trưởng, với ước tính lượng hành khách sẽ đạt 118,9 triệu lượt.
Bên cạnh các mảng kinh doanh, cơ cấu cổ đông tại Nasco cũng có sự thay đổi khi ông Đỗ Hữu Nghĩa thoái vốn hoàn toàn từ 10,8% về 0% hồi tháng 7/2024, và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) nắm giữ 10,8% cổ phần của Nasco. Hai cổ đồng lớn còn lại tại đây không thay đổi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sở hữu 51% và Công ty cổ phần Tập đoàn Taesco.
ACFC là thành viên của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), một tập đoàn do ông Johnathan Hạnh Nguyễn – cũng là chủ tịch của Sasco đứng đầu.
Không chỉ Nasco, hệ sinh thái hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn rất mở rộng khi Tập đoàn IPPG hợp tác với Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) tại sân bay quốc tế Cam Ranh.
Bên cạnh đó, theo báo cáo quản trị, tại ngày cuối tháng 6/2024, cá nhân ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người nhà và công ty có liên quan cũng đang nắm giữ 47,65% vốn tại Sasco - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng miễn thuế và dịch vụ thương mại tại sân bay.
Báo cáo tài chính quý III/2024 của Sasco khá ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận gộp đạt tương ứng hơn 782 tỷ đồng và 498 tỷ đồng. Đây đều là những con số kỷ lục mà ông lớn dịch vụ hàng không ghi nhận trong một quý với mức biên lợi nhuận gộp đạt gần 64%.
Nhiều ngân hàng 'đua' báo lãi, song tỷ lệ nợ xấu đang tiếp tục gia tăng, còn 'bộ đệm' để phòng thủ khi có rủi ro là tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm. Điều này rất đáng lo ngại khi thiếu sự kiểm soát chặt chẽ và khách hàng gặp khó khăn, không thanh toán được trong dài hạn.
Nợ có nguy cơ mất vốn tăng đột biến
Theo báo cáo tài chính quý 4/2024, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng nợ xấu đáng kể: VietinBank tăng từ 1,25% lên 1,45%. Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) tăng từ 1,34% lên 1,57% (tổng nợ xấu nội bảng 5.199 tỉ đồng, tăng 40,9%). Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) tỷ lệ nợ xấu 2,44%, tăng từ 2,20% cuối năm 2023 (tổng nợ xấu nội bảng 11.413,5 tỉ đồng, tăng 35,9% so với cuối năm 2023)…
Đáng chú ý nợ có nguy cơ mất vốn (nợ nhóm 5) của nhiều ngân hàng tăng đột biến: VIB là 6.397 tỉ đồng, tăng gần 191% so với năm 2023. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nợ nhóm 5 khoảng 6.478 tỉ đồng, tăng 73% so với năm 2023…
Phân tích kỹ hơn tại một số ngân hàng có thể thấy, tại MB tổng nợ xấu nội bảng cuối năm 2024 lên 12.600 tỉ đồng, tăng 28,3% so với cuối 2023. Trong đó, nợ khó thu hồi có khả năng mất vốn một phần (nhóm 4) tăng 24,2%, còn nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 59,5% (năm 2024 là 4.606 tỉ đồng).
Các ngân hàng trên đều thuộc top những nhà băng có lợi nhuận tăng rất mạnh thời gian qua. Song điều đó chưa phản ánh hết "sức khỏe" cũng như khả năng hoạt động hiệu quả. Bởi một phần lý do tăng lợi nhuận là tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro (DPRR), cũng như tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LRR) giảm mạnh.
Tại MB, tỷ lệ LRR năm 2023 là 117% thì năm 2024 giảm 24,8% chỉ còn 92,2%. Đây là một dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, vì ngân hàng đang để lại ít quỹ dự phòng hơn so với mức tăng của nợ xấu, làm suy yếu khả năng chống chịu trước rủi ro tín dụng.
Đặc biệt là trường hợp của LPBank, kể từ khi ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch HĐQT, LPBank công bố các con số ấn tượng về lợi nhuận, tăng trưởng. LPBank tuyên bố tạo nên "cú hích" ngoạn mục khi lần đầu tiên ghi tên mình vào câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, trong năm 2024, nợ xấu LPBank gia tăng khá nhanh. Nợ có khả năng mất vốn (các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày, gần như không thể thu hồi) tăng đột biến 107,2% (từ mức 1.169 tỉ đồng lên hơn 2.422 tỉ đồng), cho thấy ngân hàng đang có áp lực lớn trong việc xử lý nợ xấu, nhiều khoản vay đã rơi vào tình trạng khó thu hồi.
Trong khi nợ xấu tăng thì LPBank lại giảm trích lập DPRR. Cụ thể LPBank đã giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 30% so với cùng kỳ, còn gần 1.954 tỉ đồng. Nếu chỉ tính riêng trong quý 4/2024, LPBank chỉ trích DPRR tín dụng (phát sinh) gần 553 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này gần 1.544 tỉ đồng.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu LRR giảm từ 93,7% (2023) xuống 83,3% (2024), giảm hơn 10,4%, cho thấy LPBank đang để lại ít quỹ dự phòng hơn so với mức tăng của nợ xấu, làm suy yếu khả năng chống chịu trước rủi ro tín dụng.
Trong báo cáo tài chính của của LPBank, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 34.247,5 tỉ đồng tăng so với năm trước (31.525 tỉ đồng). Đây là tín hiệu tích cực, nhưng nếu khoản thu này đến từ việc tăng cho vay nhiều hơn là từ các khoản nợ cũ, ngân hàng có thể đối mặt với rủi ro tín dụng gia tăng. Còn thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.206,3 tỉ đồng, giảm so với 3.564,1 tỉ đồng năm trước. Điều này cho thấy hoạt động dịch vụ đang kém hiệu quả.
Hệ lụy tiềm ẩn nếu không kiểm soát chặt chẽ
Theo các chuyên gia, khi tăng trưởng tín dụng nhanh, nhưng kiểm soát rủi ro chưa chặt chẽ phản ánh rằng các ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng, bất động sản, nhưng chất lượng tín dụng chưa được kiểm soát tốt. Áp lực cạnh tranh khiến nhiều ngân hàng hạ chuẩn cho vay, tạo rủi ro khi nền kinh tế gặp khó khăn.
Nếu doanh nghiệp và cá nhân gặp khó khăn trong trả nợ, lãi suất tăng cao trong một số thời điểm khiến nhiều khách hàng không thể trả nợ đúng hạn. Các khoản vay bất động sản gặp khó khăn do thị trường đóng băng, khiến ngân hàng phải đối mặt với tài sản thế chấp bị giảm giá trị.
Bên cạnh đó, việc gia tăng nợ xấu, giảm trích lập dự phòng nếu không được kiểm soát chặt chẽ, khi khách hàng không thể trả nợ sẽ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu và thanh khoản của hệ thống. Đồng thời, nó sẽ tác động tiêu cực đến niềm tin nhà đầu tư và khách hàng, các nhà đầu tư sẽ lo ngại về khả năng hoạt động bền vững của ngân hàng, làm giảm giá cổ phiếu và khả năng huy động vốn.
Mặt khác, nếu nhiều khoản vay không được thu hồi, ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc cân đối dòng tiền, gây ảnh hưởng đến hoạt động cho vay và đầu tư. Để giảm rủi ro này, các nhà băng cần tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Các ngân hàng cần duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao, thay vì giảm trích lập dự phòng để tối ưu lợi nhuận ngắn hạn. Kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản vay rủi ro cao, đặc biệt là cho vay bất động sản và tín dụng tiêu dùng không có tài sản đảm bảo.
Do đó, các ngân hàng cần xây dựng các kế hoạch thu hồi nợ xấu hiệu quả, tránh tình trạng để nợ chuyển thành nhóm có khả năng mất vốn. Việc nợ xấu gia tăng nhưng trích lập dự phòng rủi ro giảm là một xu hướng đáng lo ngại, có thể gây ảnh hưởng đến an toàn tài chính của ngân hàng và hệ thống tín dụng nói chung. Nếu không có các biện pháp kiểm soát rủi ro kịp thời, các ngân hàng có thể đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc xử lý nợ xấu và duy trì sự ổn định tài chính trong thời gian tới.
Nguồn: CafeF; Kenh14; Soha; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá