Ổ nhóm bảo kê mặt biển; Vụ đánh chết người sau va chạm; Bắt 2 bà trùm mua bán người sang Campuchia; Hàng loạt nữ chủ hụi bị bắt

Ổ NHÓM BẢO KÊ MẶT BIỂN TẠI KIÊN GIANG NHẬN KẾT ĐẮNG

Vụ án đã vạch trần hệ thống "bảo kê" trái phép trên biển An Minh, nơi Phạm Minh Quyết và đồng phạm dùng sức mạnh và sự can thiệp hối lộ để kiểm soát các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp.

TAND huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) vừa tuyên án vụ án hình sự liên quan đến 12 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ trong đường dây "bảo kê" mặt biển.

Cụ thể, bị cáo Phạm Minh Quyết (41 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) – người cầm đầu nhóm giang hồ bảo kê mặt biển bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Đưa hối lộ.

Nhóm bị cáo: Thái Quốc Tịnh (29 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), Lê Văn Tâm (35 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Huỳnh Trí Khanh (23 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 tháng 15 ngày đến 9 tháng, cùng tội danh trên.

Đối với nhóm “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ” của bị cáo Nguyễn Thái Ngạn và NguyễnTấn Dũng bị tuyên phạt 6 tháng tù. Riêng bị cáo Trần Thanh Liêm bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2023, trên vùng biển An Minh thu hút nhiều nhóm khai thác và mua bán. Từ tháng 10/2023, Phạm Minh Quyết thuê nhà tại xã Tân Thạnh, huyện An Minh, rủ Thái Quốc Tịnh, Phạm Minh Xia, Đặng Văn Thắm thu mua hải sản vỏ để bán lại cho các đầu nậu kiếm lời.

Đáng chú ý, Phạm Minh Quyết tập hợp 20 đàn em có "máu mặt" tại địa phương. Quyết sử dụng ghe câu mồi, liên kết với những ngư dân làm nghề đánh câu kiều, lú dây để bao chiếm, "bảo kê" mặt nước biển.

Nếu người dân muốn khai thác hải sản phải được sự đồng ý của Quyết và bán toàn bộ hải sản khai thác được cho Quyết. Từ đây xảy ra nhiều mâu thuẫn với các nhóm khai thác và làm ăn mua bán trên biển.

Cụ thể, vào 10h ngày 21/2, tại xã Vân Khánh (huyện An Minh), anh Võ Thanh Tùng sử dụng mạng xã hội phát trực tiếp nói Quyết và đàn em cướp bãi rồi.

Sau đó, Phạm Minh Quyết kéo theo hơn 10 đàn em cầm theo hung khí, nón bảo hiểm, khúc tràm… rượt đuổi, đánh anh Võ Thanh Tùng làm náo loạn, gây hoang mang lo sợ và ùn tắc giao thông.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi phạm tội Gây rối trật tự công cộng, Phạm Minh Quyết và những đồng phạm khác đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ.

Cụ thể, Quyết quen biết với bị cáo Nguyễn Thái Ngạn làm nghề cào sò lụa tại huyện Kiên Lương, nên được Ngạn giới thiệu Trần Thanh Liêm (thanh tra viên công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Ngạn trực tiếp nói chuyện với Liêm việc Quyết muốn nhờ để biết được lịch tuần tra của lực lượng kiểm ngư, và tác động đến lực lượng kiểm ngư hạn chế tuần tra trên vùng biển huyện An Minh để các ghe cào sò lụa được khai thác trái phép.

Lúc này, Quyết lấy trong túi ra một phong bì bên trong có 20 triệu đồng đưa cho Ngạn để đưa cho Trần Thanh Liêm.

Ngoài ra, thông qua bị cáo Nguyễn Tấn Dũng (anh vợ bà con của Liêm), Quyết đã 2 lần chuyển tiền cho Liêm 40 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Trần Thanh Liêm khai nhận thông qua bị cáo Nguyễn Thái Ngạn và bị cáo Nguyễn Tấn Dũng, bị cáo đã nhận tiền 3 lần tổng cộng 55 triệu đồng.

DIỄN BIẾN MỚI VỤ ĐÁNH CHẾT NGƯỜI SAU VA CHẠM GIAO THÔNG

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Hiền vật ngã anh B. xuống đường, rồi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào vùng đầu của anh B.

Ngày 8-1, một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết cơ quan điều tra Công anTP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (SN 1986, quê An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người.

Hiền là người đã đánh anh N.T.B. (39 tuổi, ngụ TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 30-12-2024, đối tượng Lê Văn Hiền điều khiển xe gắn máy có xảy ra va chạm với một xe gắn máy khác do anh N.T.B (SN 1986, quê Thanh Hóa, sống tại TP Bến Cát) điều khiển.

Theo hình ảnh camera của người dân ghi lại, sau khi xảy ra va chạm giao thông, Hiền vật ngã anh B. xuống đường, rồi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào vùng đầu của anh B. Khi thấy nạn nhân nằm bất động thì Hiền mới dừng lại rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Anh B. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, được chẩn đoán dập não trán hai bên, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, anh B. đã tử vong.

Sau khi gây án, Lê Văn Hiền bỏ trốn về tỉnh An Giang và đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

2 BÀ TRÙM MUA BÁN NGƯỜI SANG CAMPUCHIA BỊ BẮT

Qua điều tra, Công an đã bắt 2 “bà trùm” 9X trong đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia.

Ngày 7/1, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán người từ Việt Namsang Campuchia. Theo điều tra tháng 7/2024, Công an TP.HCM nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 người Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật (xuất nhập cảnh trái phép, lao động trái phép) và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu. Trong đó có người dân cư trú tại TP.HCM.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan.

 Qua xác minh cho thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép đưa người trong nước sang Campuchia làm việc tại các Casino trá hình, công ty hoạt động lừa đảo qua mạng… có dấu hiệu tội phạm “Mua bán người” và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an khám xét nhiều địa điểm, thu nhiều tài liệu, đồ vật liên quan; xác minh, truy tìm, triệu tập 16 đối tượng, cá nhân có liên quan và tạm giữ 7 điện thoại, thiết bị điện tử.Công an xác định tại Campuchia có các khu vực do người nước ngoài thuê và thành lập ra các “Trung tâm lừa đảo trực tuyến”, “Casino trá hình” với nhiều tên gọi “hai con voi”, “tam thái tử 1”, “tam thái tử 2”, “King Crow”, “osamat”, “titan”, “kimsa 1,2,3”, “kim tài 1,2,3” (gọi tắt là các trung tâm), các đối tượng này thuê người Việt Nam làm người các công việc như: phiên dịch, phụ trách giao tiếp… Nhóm yêu cầu nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đó có “dụ dỗ” khách nạp tiền vào các trò chơi trực tuyến để chiếm đoạt.

Tại các trung tâm có các “đại lý” phụ trách tìm kiếm, dẫn dụ người từ Việt Nam sang Campuchia, cung cấp nguồn lao động bất hợp pháp cho các trung tâm. Những người này giúp sức cho “đại lý” là các đối tượng đang sinh sống tại Việt Nam từng làm việc tại Campuchia hoặc biết được cách liên lạc với “đại lý”; với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối như tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài “việc nhẹ, lương cao” và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt người dân trong nước sang Campuchia để nhận được “tiền giới thiệu”.

Công an xác định 3 người làm việc cho các “đại lý” để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia gồm Nguyễn Thanh Cường (sinh 2006, ngụ quận 1), Trần Nhựt Minh (sinh năm 1996, ngụ quận 4), Võ Hải Đương (sinh năm 2002, ngụ quận 7).

Trong đó Cường là người liên hệ trao đổi với các người ở Campuchia; Minh, Đương tìm các con mồi, người có nhu cầu để dẫn dụ, ép buộc, đưa sang Campuchia. Đáng chú ý, lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả, nhóm đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia và “bán” cho đại lý.

Tháng 8/2024, Phòng PC01 bắt giam Cường, Minh, Đương về tội “Mua bán người”. Mở rộng, công an xác định Bùi Thị Tâm Tuyền (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và 1 người phụ nữ sống tại Campuchia, thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia để chọn, “dẫn dụ” ạn nhân đưa sang Campuchia lao động trái phép tại các trung tâm.

Tháng 9/2024, khi Tuyền nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì công an bắt giữ. Qua đó, công an xác định người phụ nữ liên hệ với Tuyền là Quyên nên đưa về làm việc. Tại công an, Tuyền và Huỳnh Thị Hoàng Quyên (sinh năm 1998, ngụ tỉnh An Giang) thừa nhận hành vi, vai trò của mình trong đường dây hoạt động phạm tội này.

Theo Công an TP.HCM, các lao động Việt Nam sau khi bị bán sẽ bị nhốt tại trụ sở Công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24; bị ép làm việc liên tục, nếu không làm đủ doanh số sẽ bị các quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện và bán sang các công ty khác.

Ngoài ra để lôi kéo người lao động, các đại lý đưa ra lợi ích là 300 USD tiền giới thiệu cho mỗi người “dụ dỗ” được. Do đó, nhiều người ban đầu là nạn nhân sau đó đã trở thành chân rết của đường dây này, tìm con mồi để đưa sang Campuchia, hưởng lợi 300 USD mỗi người.

Công an khuyến cáo người dân để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, cân nhắc thật kỹ trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” để tự bảo vệ chính mình. Trong năm 2024, Công an TP.HCM đã điều tra, khởi tố 4 vụ với 22 người liên quan hành vi mua bán người; giải cứu 54 người. Điển hình, tháng 8/2024, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho/nhận con nuôi có liên quan đến 32 tỉnh, thành trên cả nước.

TÓM NHIỀU NỮ CHỦ HỤI Ở MIỀN TÂY

Liên tục những ngày gần đây, vào thời điểm giáp Tết Ất Tỵ, cơ quan CSĐT công an nhiều tỉnh ở miền Tây khởi tố, bắt giam các nữ chủ hụi vì lừa đảo hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, biết rõ việc chơi hụi có nhiều rủi ro, nhưng với việc có thể huy động vốn nhanh và hưởng lãi suất khá hấp dẫn nên nhiều người vẫn bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để tham gia.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng thời gian qua vẫn xảy ra các vụ vỡ hụi lớn khiến các hụi viên trắng tay, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần.

Mới nhất, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lâm Thị Lệ Tuyền (55 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức góp hụi.

Theo điều tra ban đầu, bà Tuyền làm chủ hụi năm 2016. Trong quá trình làm chủ hụi, Tuyền mất khả năng thanh toán cho hụi viên. Sau đó, người phụ nữ này tuyên bố vỡ hụi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Tuyền thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của 100 hụi viên gần 900 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn của bị can Lê Thị Ngọc Quyên (31 tuổi, ngụ phường 4, TP Cao Lãnh) là đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi mọi người tham gia chơi hụi do cô ta làm chủ với tên “Quyên hụi”. Sau đó, Quyên lấy tên những hụi viên không có thật để tham gia các dây hụi và tự ý hốt, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Tại An Giang, cơ quan điều tra công an tỉnh bắt tạm giam Võ Thị Kiều Oanh (39 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu). Năm 2012, bà Oanh làm chủ hụi cho nhiều người tham gia. Lúc đầu, Oanh khui hụi và để các hụi viên hốt đầy đủ.

Đến năm 2020, bà ta cần tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt của các hụi viên. Thủ đoạn của người phụ nữ này là “lập hụi khống, tự ý hốt hụi của các hụi viên để chiếm đoạt tiền”.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Oanh đã chiếm đoạt tiền của 150 hụi viên hơn 2,4 tỷ đồng. Sau đó, Oanh tuyên bố vỡ hụi.

Các hụi viên làm đơn khởi kiện đến TAND thị xã Tân Châu, yêu cầu Oanh bồi thường. Quá trình thụ lý đơn, tòa án xét thấy có dấu hiệu của tội phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xác minh, xử lý.

Tại Bạc Liêu, cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam Dương Thị Ngân Tuyền (23 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Theo công an, từ năm 2023, Tuyền đứng ra tổ chức nhiều dây hụi và mời người tham gia thông qua Zalo.

Tuyền mở nhiều dây hụi, rồi sử dụng thủ đoạn như "bán hụi khống cho các hụi viên", "lấy tên khống tham gia chơi hụi và mạo danh hụi viên"… để chiếm đoạt tiền.

Năm 2024, Tuyền tuyên bố vỡ hụi. Tính đến thời điểm hiện tại, Tuyền chiếm đoạt của hụi viên hơn 500 triệu đồng.

Còn tại Cà Mau, công an đã bắt giam Trương Thị Luyến (ngụ huyện Đầm Dơi). Năm 2015, Luyến làm chủ hụi để hưởng hoa hồng và trả tiền đầy đủ cho các hụi viên.

Từ năm 2020 đến tháng 3/2024, Luyến tự ý lấy tên hụi viên để hốt khống 48 chân hụi, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Người phụ nữ này còn bán khống 220 chân hụi khác, chiếm đoạt hơn 9,3 tỷ đồng trong 18 dây hụi do mình làm chủ. Tổng số tiền mà Luyến chiếm đoạt của các hụi viên lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Kenh14; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang