Nóng: Hơn 2.300 trường học Đức đóng cửa trở lại

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Lây nhiễm trong trường học

Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang

(KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính chung cứ 10 trường học thì 1 đóng cửa. Số liệu trên trước mắt chỉ mang tính chất tổng quan sơ bộ, vì không phải tất cả các tiểu bang đều báo cáo số liệu và cũng có những tiểu bang đang trong kỳ nghỉ như ở Hamburg.

Toàn nước Đức có khoảng 23.000 trường phổ thông, tính cả dạy nghề tổng cộng lên 40.000 trường phổ thông và dạy nghề. Hiện có khoảng 18.600 trường tổ chức học trên lớp có giới hạn (eingeschränkten Präsenzbetrieb), chẳng hạn học xen kẽ (Wechselunterricht) bằng cách chia lớp thành nhóm luân phiên nhau học ở nhà và ở trường.

Theo thống kê, tuần trước toàn Liên bang có gần 4.000 học sinh bị nhiễm mới (tuần trước nữa chỉ dưới 3.000), và khoảng 28.000 trẻ em và thanh thiếu niên đang cách ly (tuần trước chỉ 16.300).

Cả nước Đức có khoảng 11 triệu học sinh. Với khoảng 870.000 giáo viên toàn Liên bang, thì 929 trường hợp bị nhiễm mới (tuần trước 773). Tổng cộng khoảng 3.300 giáo viên đang cách ly (tuần trước khoảng 2.200).

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Liên bang và các tiểu bang ngày 18.03

Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục, bà Britta Ernst (SPD) cảnh báo trước, trường học trước đại dịch lại nhanh chóng tái đóng cửa. Tại Hội nghị tổ chức hôm qua, bà cho biết, khi thảo luận về vấn đề đóng cửa, thì trước hết không cần phải bàn về trường học có nên đóng cửa hay không. Bởi trường học phải được mở cửa càng lâu càng tốt. Vấn đề nằm ở chỗ, bối cảnh số số ca lây nhiễm hiện ngày càng gia tăng, do đó cần thảo luận về vấn đề dạy trực tiếp trên lớp theo cách nào.

Do tình trạng nghỉ học nhiều trong những tháng qua, Liên bang và các tiểu bang đang lên kế hoạch cho một chương trình bao trùm để học sinh có thể bù đắp những kiến ​​thức chưa được học. Bà Ernst cho biết, sẽ có một chương trình rất cụ thể, chẳng hạn dạy thêm trong kỳ nghỉ hoặc dạy kèm ngoài giờ học.

Chương trình này có thể cần tài trợ lên tới một tỷ Euro.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Cảnh báo ngành cắt tóc làm móng: Vấn nạn lao động chui phổ biến hơn bao giờ hết

19/04/2024

  Lây nhiễm trong trường học Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang (KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính ch

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

  Lây nhiễm trong trường học Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang (KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính ch

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

  Lây nhiễm trong trường học Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang (KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính ch

Kinh doanh

Lufthansa, Ryanair và Co sắp tăng vé, có kế hoạch cần đặt vé sớm; Xếp hạng sân bay thế giới 2024 cần biết, cơ hội lựa chọn cho hành khách

21/04/2024

  Lây nhiễm trong trường học Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang (KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính ch

Thương hiệu xe Đức cạnh tranh bất chấp cả xe xăng lẫn xe điện Trung Quốc; Mô hình bán mỳ Ramen độc đáo của đầu bếp Christopher Selig

21/04/2024

  Lây nhiễm trong trường học Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang (KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính ch

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

  Lây nhiễm trong trường học Số liệu trên được được cổng thông tin điện tử của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các tiểu bang (KMK) thống kê đến hết tuần qua. Tính ch

Lên đầu trang