Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ

LỄ HỘI CHINGAY PARADE 2025: CẦU NỐI VĂN HÓA TẠI SINGAPORE

Khoảng 40 nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống tại Singapore sẽ mang đến tiết mục độc đáo tại ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế Chingay Parade 2025.

Cộng đồng người Việt tại Singapore sẽ góp mặt trong lễ hội đường phố Chingay Parade 2025, diễn ra vào ngày 7 - 8/2 tại F1 Pit Building, Singapore. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất châu Á do Hiệp hội Nhân dân Singapore (People's Association) tổ chức thường niên.

Chào mừng 60 năm độc lập của Singapore (1965 -2025), Chingay 2025 có chủ đề "Joy" (Niềm Vui) với sự tham gia của hơn 4.000 nghệ sĩ đến từ 150 tổ chức nhằm tôn vinh sự gắn kết giữa các cộng đồng, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Sự kiện sẽ vinh dự đón tiếp Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, đồng thời, được phát sóng trực tiếp trên đa nền tảng và kênh truyền hình quốc gia MediaCorp.

Nhận được lời mời từ Ban tổ chức Chingay Parade, khoảng 40 nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống tại Singapore sẽ mang đến tiết mục độc đáo dưới sự điều phối của Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore (VNAS). Điểm nhấn nằm ở cách thể hiện sáng tạo văn hóa ẩm thực Việt Nam, khi những món ăn truyền thống, như: phở, bánh mì, bánh tráng được khéo léo lồng ghép vào các thiết kế trang phục và đạo cụ biểu diễn.

Chingay Parade, khởi nguồn từ năm 1973 giống như một hoạt động mừng Tết Nguyên đán, ngày nay đã trở thành lễ hội đa văn hóa quy mô châu lục. Sự kiện là ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế và góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Singapore thông qua những cây cầu văn hóa đặc sắc.

 

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG ĐẦM ẤM TẠI BRAZIL

Ngày 11/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã trang trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025 tại thành phố São Paulo với sự tham dự của đông đảo đại diện bà con người Việt tại Brazil.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930–3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ, ngày 11/1, tại thành phố São Paulo, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã trang trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025.

Sự kiện năm nay có sự tham dự của đông đảo đại diện bà con người Việt và gia đình, đang sinh sống, làm việc và học tập tại Brazil, cùng cán bộ Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng, Thương vụ và bạn bè Brazil yêu mến Việt Nam.

Trong không khí đầm ấm mừng Xuân, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành công đến bà con cộng đồng và các vị khách mời tới tham dự cuộc gặp mặt. Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam đã đạt được trong năm qua được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng kinh tế của khu vực với tốc độ tăng trưởng ấn tượng đạt 7,09%. Kim ngạch thương mại đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với 2023, trong đó xuất khẩu tăng 14,3% và nhập khẩu tăng 16,7%. Xuất siêu đạt 24,77 tỷ USD.

Về quan hệ Việt Nam-Brazil trong năm 2024, Đại sứ Bùi Văn Nghị chia sẻ bên cạnh chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vào tháng 8 đã tiếp tục khẳng định sự gắn bó giữa hai nước.

Quan hệ thương mại song phương tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ hai tại châu Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam giữ vai trò đối tác hàng đầu của Brazil trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại 11 tháng đầu năm 2024 đạt 7,31 tỷ USD. Hai nước phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2025.

Hợp tác giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và du lịch cũng đạt được nhiều tiến bộ. Các sự kiện như Ngày Việt Nam tại Brazil và lễ khánh thành, đặt biển kỷ niệm, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brazil, không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và các nước kiêm nhiệm là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước.

Thay mặt cho cộng đồng kiều bào sinh sống tại Brazil, ông Trần Văn Quang bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của đất nước và khẳng định bà con vẫn một lòng hướng về đất nước, luôn mong muốn trở về quê hương.

Nhân chuyến công tác tại thành phố São Paulo từ ngày 9-12/1, Đại sứ Bùi Văn Nghị cùng đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới thăm và tặng quà gia đình Giáo sư Phan Văn Ngân, một tri thức lớn, nhà khoa học nổi tiếng về hải dương học thuộc Đại học São Paulo.

Đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đến thăm và động viên bà con tiểu thương người Việt tại khu chợ đầu mối Madrugada, thành phố São Paulo.

 

 

TÁI HIỆN TẾT XƯA TẠI WELLINGTON

Phiên chợ Tết 2025 của cộng đồng người Việt tại Wellington là dịp để gắn kết những người con xa quê và mang văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ngày 11/1, tại Trung tâm cộng đồng Te Mako, thủ đô Wellington của New Zealand đã diễn ra Lễ hội văn hóa và gắn kết cộng đồng người Việt nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Với tên gọi “Phiên chợ Tết 2025”, Lễ hội đã tái hiện không gian ấm cúng về Tết Việt, các sinh hoạt văn hoá cộng đồng đặc trưng của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Sự kiện do Hội người Việt “Viet Hub New Zealand” tổ chức, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, chính quyền thủ đô Wellington, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ), Hội Sinh viên Wellington (VSAW) và một số tổ chức xã hội địa phương, thu hút gần 500 khách tham dự gồm người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực thủ đô Wellington, vùng lân cận và đông đảo bạn bè quốc tế.

Tại Phiên chợ Tết 2025, một số không gian đặc sắc Tết xưa của người Việt đã được tái hiện, như múa sạp, gói bánh chưng, làm hoa đào, hoa mai... như những đóa hoa đưa tâm hồn người Việt trở về với lễ hội Tết Việt truyền thống. Trẻ em của cộng đồng người Việt say sưa trong các trò chơi dân gian như ô ăn quan và banh đũa hay còn gọi là trò chơi nẻ, như làm sống lại những mảnh ký ức ngày xưa ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Gian hàng ẩm thực Việt Nam được bao quanh bởi hương thơm ngào ngạt của bánh chưng, bánh giò, phở Việt, bún thịt nướng, đã làm dậy lên nỗi nhớ những mâm cơm gia đình đậm đà hương Tết. Mỗi chiếc bánh chưng nóng hổi như đưa người Việt trở về với đêm giao thừa ấm cúng ngày xưa.

Sân khấu của sự kiện tràn ngập cảm xúc với những tiết mục nghệ thuật giao thoa văn hóa đậm ấn tượng. Tiết mục trống của nhóm người Việt và người dân bản địa như một nhịp tim giao động, trong khi điệu múa sạp với những thanh tre mang theo tiếng cười giản dị trong vòng tay bạn bè và gia đình.

Cuộc thi vẽ và viết tản văn về Tết gợi nhiều xúc động. Những trang viết chất chứa nỗi niềm nhớ quê đằng đẵng, những bức vẽ trẻ con dưới bàn tay non nớt của các cô cậu bé vẫn hiện rõ cảnh ấm cúng và rộn ràng trong gia đình Việt Nam trong sắc Xuân.

Chị Nguyễn Thiện Từ Vinh, Chủ tịch Hội người Việt "Viet Hub New Zealand," chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tổ chức sự kiện này để thể hiện tình cảm gắn kết cộng đồng, tình đồng hương và niềm tự hào dân tộc, khẳng định sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại New Zealand thông qua lễ hội văn hóa tươi vui, đầm ấm trong dịp Tết cổ truyền thiêng liêng Việt Nam. Phiên chợ Tết 2025 không chỉ là một sự kiện, mà là một nhịp cầu văn hóa, để gắn kết những người con xa quê và mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Như nhiều hội đoàn của cộng đồng người Việt tại New Zealand, Viet Hub New Zealand được thành lập nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị tinh thần, văn hoá truyền thống trong cộng đồng người Việt ở xa tổ quốc.

Phiên chợ Tết 2025 của cộng đồng người Việt tại Wellington là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện phong phú trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand.

Sự kiện là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, chia sẻ, gắn kết và lan tỏa giá trị tốt đẹp của người Việt đến với bạn bè New Zealand và các cộng đồng đa sắc tộc sinh sống tại đảo quốc Nam Thái Bình Dương này.

 

 

BỊ NGHI LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY, MỘT THỊ TRƯỞNG NGƯỜI VIỆT BỊ BẮT TẠI MỸ

Tyrin Truong, thị trưởng gốc Việt 25 tuổi của thành phố Bogalusa, bị bắt với cáo buộc là thành viên băng đảng ma túy quy mô lớn.

Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm bạo lực, ma túy của cơ quan cảnh sát bang Louisiana (LSP) gần đây khám xét, bắt thị trưởng thành phố Bogalusa Tyrin Truong và 6 nghi phạm khác sau cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 4/2024.

LSP cho biết cả 7 nghi phạm bị cáo buộc là thành viên băng đảng buôn bán ma túy lớn, sử dụng mạng xã hội để phân phối chất cấm. Lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy được dùng để mua súng.

Ông Truong đối mặt các cáo buộc phân phối thuốc phiện, thuốc lắc, chế phẩm cần sa bất hợp pháp, gạ gẫm gái mại dâm. "Chúng tôi không khoan nhượng với hành vi phạm pháp, đặc biệt là từ các quan chức", Tổng chưởng lý Louisiana Liz Murrill cho biết.

Ông Truong được tại ngoại vào cùng ngày sau khi nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh. Ông được cho là đã quay lại văn phòng thị trưởng làm việc sau đó.

Văn phòng của ông Truong và Hội đồng thành phố Bogalusa chưa trả lời các yêu cầu bình luận từ truyền thông về sự việc. Ông Truong sau đó đăng ba câu đầu tiên của Thi thiên 27 trong Kinh Thánh, kèm phần mô tả: "Tôi luôn nhẩm ba câu này mỗi sáng kể từ khi nhậm chức, hôm nay cũng vậy. Tôi cầu nguyện Chúa sẽ tiết lộ ai là người đứng sau việc này. Bạn sẽ lầm nếu nghĩ tôi điều hành đường dây buôn bán ma túy hay các tội ác khác".

Tyrin Truong, 25 tuổi, người gốc Việt, trở thành thị trưởng trẻ nhất lịch sử bang Louisiana trong cuộc bầu cử năm 2022.

Kể từ khi nhậm chức, ông Truong ủng hộ tăng cường hiện diện cảnh sát trên đường phố Bogalusa, được xem là chính sách giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm trong thành phố 10.000 dân này.

 

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Báo Quốc Tế; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang